August 10, 2019

Dân Biểu Milton Dick, đại diện các hội đoàn cùng đồng hương trong cuộc xuống đường đòi CSVN trả tự do ông Châu Văn Khảm và các tù nhân lương tâm do cơ sở Đảng Việt Tân Brisbane tổ chức hôm 10 tháng Tám, 2019. Ảnh: Việt Tân Brisbane

Brisbane: Xuống đường vận động tự do cho ông Châu Văn Khảm và các tù nhân lương tâm

Sáng ngày 10 tháng Tám, 2019, cơ sở Việt Tân Brisbane, Úc Châu đã tổ chức buổi xuống đường nhằm vận động tự do cho ông Châu Văn Khảm, một thành viên của Đảng Việt Tân đang bị giam giữ, cùng các tù nhân lương tâm khác. Chương trình có sự hiện diện của các hội đoàn khác, toàn thể các thành viên Việt Tân Brisbane, anh Quang Phục đại diện nhóm Thanh Niên Dân Chủ Úc Châu, ông Milton Dick, Dân Biểu Liên Bang khu vực Oxley và đông đảo quý đồng hương người Việt tại Brisbane.

Rút HD 8, Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam?

Trong chương trình Việt Nam 360 lần nầy, Luật Sư Nguyễn Văn Đài nhận định về: 1) Liệu Trung Quốc rút tàu Hải Dương 8 để chuẩn bị bước xâm lược kế tiếp là đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam? Lãnh đạo CSVN cần làm gì để ngăn cản sự xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông? 2) Các uỷ viên trung ương đảng CSVN khoá 13 đã được ông Trọng “phê duyệt” hơn một năm trước khi Đại hội 13 khai diễn; 3) Nhìn thấy gì qua việc Thiếu Tướng công an Nguyễn Duy Ngọc bị tố cáo là một tác nhân gây ra cái chết cho ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ Tịch Ngân Hàng BIDV?

Hình ảnh cô giáo quỳ gối trước sân UBND tỉnh Đắk Lắk để đưa đơn khiếu nại gây phản ứng mạnh trong dư luận.

Câu chuyện cô giáo quỳ gối

Phải chăng người dân trong hệ thống chính quyền độc tài khắc nghiệt của CSVN chỉ còn biết quỳ gối van xin chứ không biết làm gì hơn? Nếu đó là sự thật thì phản biện, đấu tranh không lẽ chỉ dành cho một số ít người. Vì vậy, trước cường quyền bất công đè nặng trong đời sống, thái độ mọi người phải thay đổi. Có lẽ đã đến lúc người Việt Nam không nên tiếp tục hành xử bằng hình thức tiêu cực quỳ lạy, van xin. Mà hãy mạnh dạn vứt đi cơ chế “xin-cho”, thực hiện đúng với quyền dân. Nhất là phải bảo nhau, đây là lúc ngẩng cao đầu đòi công lý và công bằng cho bản thân mình.

Sự hèn nhược của lãnh đạo CSVN

Tổ tiên chúng ta chấp nhận chiến tranh để bảo vệ đất nước. Cách bảo vệ đất nước tổ tiên của Đảng CSVN: là nhượng, nhịn, nhịn tối đa, nhịn để còn có cơ hội ngồi bàn tổ chức Đại Hội Đảng (Lời ông Tổng Bí Thư), nước mất cũng… kệ!