Brisbane: Xuống đường vận động tự do cho ông Châu Văn Khảm và các tù nhân lương tâm

Dân Biểu Milton Dick, đại diện các hội đoàn cùng đồng hương trong cuộc xuống đường đòi CSVN trả tự do ông Châu Văn Khảm và các tù nhân lương tâm do cơ sở Đảng Việt Tân Brisbane tổ chức hôm 10 tháng Tám, 2019. Ảnh: Việt Tân Brisbane
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng ngày 10 tháng Tám, 2019, cơ sở Việt Tân Brisbane, Úc Châu đã tổ chức buổi xuống đường nhằm vận động tự do cho ông Châu Văn Khảm, một thành viên của Đảng Việt Tân đang bị giam giữ, cùng các tù nhân lương tâm khác.

Chương trình có sự hiện diện của các hội đoàn khác, toàn thể các thành viên Việt Tân Brisbane, anh Quang Phục đại diện nhóm Thanh Niên Dân Chủ Úc Châu, ông Milton Dick, Dân Biểu Liên Bang khu vực Oxley và đông đảo quý đồng hương người Việt tại Brisbane.

Đúng 10 giờ sáng chương trình bắt đầu với lời giới thiệu của đại diện Việt Tân tại Brisbane, ông Trương Minh Đức trình bày về việc Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện đang giam giữ các nhà hoạt động dân chủ và đặc biệt trường hợp của ông Châu Văn Khảm. Ông Đức bày tỏ lo ngại khi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang giam giữ dài hạn đối với ông Châu Văn Khảm. Ông Đức yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tôn trọng luật pháp quốc tế và tối thiểu là ông Khảm phải được bày tỏ một cách thẳng thắn tự do khi gặp Đại Sứ Úc tại Việt Nam và quyền được yêu cầu có luật sư. Cộng Sản Việt Nam hãy trả tự do ngay lập tức vô điều kiện đối với ông Khảm.

Kế đến là lời phát biểu và chia sẻ của anh Quang Phục đại diện nhóm Thanh Niên Dân Chủ Úc Châu. Anh nói rằng nhóm Thanh Niên Dân Chủ Úc Châu luôn sát cánh hỗ trợ các tổ chức, hội đoàn các nhóm khác cùng đấu tranh cho một Việt Nam có tự do dân chủ thực sự nhằm thay đổi một thế chế tự do cho Việt Nam. Đồng thời anh bày tỏ quan điểm và lên án những bản án và sự bắt bớ trái pháp luật của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối với các nhà đấu tranh dân chủ.

Giữa các bài phát biểu là phần chụp hình giương cao các hình ảnh của ông Châu Văn Khảm và rất nhiều các Tù Nhân Lương Tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam cùng với những ca khúc đấu tranh Trả Lại Cho Dân, Triệu Con Tim, Con Đường Việt Nam, v.v. của đồng hương và cơ sở Đảng Việt Tân tại Brisbane.

Cuối cùng là phát biểu của Dân Biểu Liên Bang, ông Milton Dick, người luôn đồng hành cùng đồng bào Việt Nam hải ngoại nơi đây. Ông đã mong muốn và đã kêu gọi rất nhiều lần rằng: Việt Nam hãy tôn trọng các quyền cơ bản của con người đồng thời hãy trả tự do cho các nhà đấu tranh đặc biệt trường hợp ông Châu Văn Khảm đang bị bắt giam tù đày tại Việt Nam, mong muốn Việt Nam sớm có tự do, dân chủ. Ông nhấn mạnh rằng: “chúng tôi sẽ luôn tiếp tục và đồng hành, lên án những bán án cũng như bắt bớ các nhà hoạt động vì tự do cho đến khi nào không còn sự bất công.”

Buổi xuống đường kết thúc lúc 12 giờ trưa cùng ngày với lời cảm ơn chân thành của đại diện Việt Tân tới quý quan khách và quý đồng hương tại Brisbane đã quan tâm và tham dự.

Brisbane, 10/8/2019

Hồng Xuân

Một vài hình ảnh của buổi xuống đường:

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”