February 28, 2020

Đại dịch Covid-19 là cơ hội để Việt Nam thoát Trung.

Đại dịch COVID-19 là cơ hội để Việt Nam thoát Trung

Không thể phủ nhận Trung Quốc là nhà cung ứng linh kiện giá rẻ cho ngành sản xuất, cũng là thị trường dễ tính đối với nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam. Tuy nhiên, việc làm ăn với quốc gia này cũng mang lại nhiều rủi ro cho nền kinh tế Việt Nam.

Việc phụ thuộc nguyên liệu, linh kiện Trung Quốc là yếu tố quan trọng khiến ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam không thể phát triển nổi…

Kinh tế Việt Nam bị đình trệ vì phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc

Trước tình trạng “đóng băng” của nhiều ngành nghề, dịch vụ, sản xuất tại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ Trung Quốc, càng cho thấy rõ hơn là Việt Nam cần phải “thoát Trung”, giảm dần sự phụ thuộc về kinh tế vào quốc gia láng giềng, để lấy lại sự độc lập tự chủ và bảo đảm an ninh quốc phòng của Việt Nam.

Vụ Đồng Tâm: Công an soạn sẵn bản án cho những người bị bắt giữ?

Tính đến ngày 24 tháng Hai, 2020, chỉ có Luật Sư Ngô Anh Tuấn, thuộc công ty luật ATN, được cơ quan an ninh cảnh sát điều tra chấp thuận là luật sư bào chữa cho ông Lê Đình Quang, một trong 27 người dân Đồng Tâm bị công an bắt giữ khi công an tấn công vào thôn Hoành vào ngày 9 tháng Giêng, 2020.

Có tin cho biết, công an yêu cầu Liên Đoàn Luật Sư hoặc Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội cử nhiều luật sư chỉ định, trong khi luật sư do gia đình mời thì lại không được cấp thủ tục luật sư.