August 17, 2020

Đại hội đảng cấp cơ sở đảng CSVN khắp nơi. Ảnh: VNTB

Phí phạm tiền thuế dân vào các đại hội đảng hoành tráng

Phí phạm tiền của từ thuế má mà người dân buộc phải đóng cho nhà nước, cho chính phủ là chuyện đương nhiên rồi, từ việc đại hội đảng kể trên. Bởi nếu đã gọi là ‘đại hội đảng,’ lẽ ra số kinh phí tổ chức phải lấy từ ‘đảng phí,’ và từ nguồn lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc hệ thống đảng.

Một người bán hàng rong mưu sinh tại TP.HCM. Ảnh: FB Nguyễn Đình Trọng

Tại sao gọi người dân bán hàng rong là ký sinh trùng?

Thế tại sao? Một đài truyền hình quốc gia – VTV – lại gọi những người bán hàng rong là những “con ký sinh trùng.” Cần lời cải chính và xin lỗi người dân ngay lập tức.

Đừng xúc phạm nhân phẩm và giá trị chân chính của những con người mưu sinh, bán hàng rong mưu sinh nhé. Họ đi bán hàng rong để họ kiếm thu nhập chân chính, để sống bằng chính bằng sức lao động họ đấy.

Người biểu tình dùng đèn điện thoại thay nến trong cuộc biểu tình đòi dân chủ do sinh viên lãnh đạo tại Quảng Trường Dân Chủ ở thủ đô Bangkok tối chủ nhật 16/8/2020. Ảnh: Arnun Chonmahatrakool/ Bangkok Post

Sinh viên Thái Lan biểu tình đòi dân chủ

Sinh viên Thái Lan, sinh viên Hong Kong đã đứng dậy đấu tranh cho tự do.  Sinh viên và tuổi trẻ Việt Nam chắc chắn đang được thôi thúc nhập cuộc đứng lên để thay đổi vận mệnh của chính mình và dân tộc. Bởi không một ai hay bất cứ cường quốc nào có thể đem lại những thay đổi tốt đẹp cho quê hương ngoài chính dân tộc mình, và không một thể chế độc tài nào sẽ tự động cải thiện nếu chúng ta không đấu tranh giành lại quyền làm người cho mình và những thế hệ tương lai. 

Từ trái: Tất Thành Cang, Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Nhân Chinh.

Những đứt gãy trong xã hội Việt Nam

Chỉ khi nào mỗi người dân nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng cũng chính là đang lo cho chính mình và gia đình mình ở cả hiện tại và tương lai, khi đó xã hội mới bắt đầu có sinh khí trở lại để xây dựng. Mỗi người cần vứt bỏ cái ý niệm cho rằng “mình nhỏ bé, không thay đổi được gì,” để hiểu rằng tất cả sự nhỏ bé ấy không những sẽ tạo thành sức mạnh vĩ đại làm nên một cơ thể xã hội mới mà còn gần như là sức mạnh duy nhất để kiến tạo.