60 tổ chức người Việt vận động Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Harris đặt vấn đề nhân quyền với CSVN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhân dịp Bà Phó Tổng Thống Mỹ công du Việt Nam, các tổ chức hội đoàn, tôn giáo và cộng đồng người Việt đã có một lá thư vận động chính phủ Mỹ đặt vấn đề nhân quyền với nhà nước Cộng Sản Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành thì vấn đề bảo vệ người dân và tôn trọng nhân quyền là tiên quyết, các tù nhân lương tâm cần được ưu tiên chích ngừa Covid-19 và trả tự do.

Lá thư với 60 tổ chức ký tên đã được gởi tới văn phòng của Phó Tổng Thống Harris và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 17 tháng 8, 2021.

Ngày 17 tháng 8, 2021

Kính gởi: Phó Tổng Thống Kamala Harris
Tòa Bạch Ốc
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Thưa Phó Tổng Thống,

Chuyến đi của Bà đến Đông Nam Á rơi vào thời điểm rất quan trọng khi một số quốc gia trong vùng đang phải chiến đấu với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu.

Nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc cung cấp vắc-xin an toàn cho Việt Nam sẽ giúp tăng số lượng người được tiêm chủng và giảm sự lây lan của vi-rút. Mặc dù chúng tôi cảm kích sâu xa sự giúp đỡ này và ước mong Hoa Kỳ sẽ gia tăng số lượng vắc-xin tặng cho Việt Nam, nhưng những nỗ lực như vậy phải được bảo đảm rằng việc tiêm chủng sẽ công bằng và minh bạch.

Chúng tôi cũng có những quan ngại nghiêm trọng về tình hình nhân quyền nói chung ở Việt Nam. Trong đại dịch, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ hơn 50 blogger, nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền. Vào đầu năm 2021, ba thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã bị kết án tù nặng nề.

Hoa Kỳ đã biết COVID-19 có thể lây lan nhanh như thế nào, đặc biệt là trong các nhà tù. Đây là mối quan tâm nhân đạo khi nhà nước Việt Nam đang gia tăng các vụ bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền và nhốt họ vào những nơi không vệ sinh, thiếu thoáng khí.

Để bảo đảm những hỗ trợ của Hoa Kỳ trong nỗ lực tiêm chủng hầu ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 một cách hiệu quả, chúng tôi xin mạnh mẽ đề nghị Bà kêu gọi thẩm quyền Việt Nam:

– Bảo đảm việc phân phối vắc-xin công bằng và miễn phí. Chương trình tiêm chủng phải dựa trên các tiêu chuẩn minh bạch, ưu tiên cho các nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao, thay vì những nhóm có mối liên hệ chính trị hoặc khả năng hối lộ.

–  Tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin. Thông tin sai lệch trong đại dịch nguy hại đến sức khỏe đại chúng và làm chậm quá trình phục hồi, nhưng truyền thông nhà nước Việt Nam vẫn chưa minh bạch về thực trạng nguy hiểm ở Việt Nam. Các bác sĩ và tình nguyện viên đã nỗ lực cung cấp thông tin trung thực trên mạng. Công việc của họ cần được tôn trọng và khuyến khích, thay vì là một nguyên nhân để công an tra vấn và bắt giữ.

– Phóng thích các nhà báo công dân và những người bảo vệ nhân quyền đang bị cầm tù. Việc tiếp tục giam giữ tù nhân lương tâm đi ngược lại với cam kết tôn trọng các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền của Việt Nam. Trong đại dịch, sự an toàn của các nhà hoạt động này tiếp tục bị đe dọa. Chính quyền Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho tất cả các tù nhân lương tâm, bao gồm: Cấn Thị Thêu, Châu Văn Khảm, MS Đinh Diêm, Đinh Thị Thu Thủy, Đỗ Nam Trung, Hồ Đức Hòa, Huỳnh Tố Nga, Lê Đình Lượng, Lê Hữu Minh Tuấn, MS Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang, Phạm Thành, Phan Văn Thu, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Xuân, MS Y Yích.

Là người Mỹ gốc Việt, chúng tôi hoan nghênh chính sách bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ của chính phủ Mỹ. Đây là dịp để Hoa Kỳ cùng đứng bên nhân dân Việt Nam và yêu cầu nhà nước Việt Nam tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch.

Trân trọng.

Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Ban Phối Hợp
Tổ Chức Họp Mặt Dân Chủ Việt Nam

Nguyễn Tường Thược, Hội Trưởng
Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị – New Jersey

Nguyễn Quy, Hội Trưởng
Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị – Stockton, California

Nguyễn Phi, Đại Diện Trung Tâm
Trung Tâm Người Việt Atlantic County – New Jersey

Trần Tuấn Kiệt, Trưởng Ban
Ban Hát Cho Người Yêu Nước – Stockton, California

Pháp Sư Thích Trí Viên
Chùa Phật Giáo Boston

Nam Nguyễn, Tổng Giám Đốc
Hệ Thống Truyền Thông Cali Today

TS Andrew Từ, Chủ Tịch
Hội Đồng Champar Việt Nam

Thầy Thích Đăng Pháp
Thiền Viện Chân Nguyên – California

GS Tân Tara Thạch, Chủ Tịch
Hội Đồng Các Dân Tộc Bản Địa Đông Dương

MS Nguyễn Công Chính, Chủ Tịch
Hội Đồng các Dân Tộc và Tôn Giáo Việt Nam (CPRVN)
Hiệp Hội Tin Lành các Dân Tộc Việt Nam (VPEF)

Đỗ Phủ, Luật Sư
Do Phu & Anh Tuan, PLC

Chu Bá Yến, Chủ Nhiệm
Florida Việt Báo

Lê Sơn, Hội Trưởng
Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sỹ Quan Chiến Tranh Chính Trị – Đông Bắc Hoa Kỳ

Paul Hanh Nguyễn, Chủ Tịch
Cộng Đồng Việt Nam Tự Do Hawaii

Lê Phước Lâm, Chủ Nhiệm
Báo Gia Đình – Florida

Tuý Trịnh, Hiền Tài
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Thánh Thất Cao Đài – Houston, Texas

Trần Văn Hoạch, Hội Trưởng
Hội Đền Hùng

Linh Mục Phạm Văn Chính, Cựu Chính Xứ
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Largo, Florida

Đại Đức Thích Huyền Thiện
Chùa Huệ Minh – Sacramento, California

Nancy Bùi, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Công Lý cho Nạn Nhân Formosa

TS Thạch Thuon, Chủ Tịch
Hội Đồng Khmer-Krom Việt Nam

Hòa Thượng Thích Viên Pháp
Tu Viện Kim Sơn – Watsonville, California

Hoàng Văn Nhạn, Chủ Tịch
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa

Lâm Lisa, Chủ Tịch
Little Saigon San Diego

TS Rong Nay, Tổng Giám Đốc
Tổ Chức Nhân Quyền Người Thượng Việt Nam

TS Y Siu Hlong, Chủ Tịch
Cộng Đồng Người Thượng Việt Nam

Lê Bình, Chủ Biên/Tổng Giám Đốc
Tập San “Nàng Thế Kỷ 21” – Northern California

Sophie Dương, Giám Đốc
Đài NVR

Phó Quốc Uy, Hội Trưởng
Hội Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa – Orlando, Florida

Tuấn Nguyễn, Chủ Tịch
Liên Khóa Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Phi Hành 72-74 Hải Ngoại

Douglas Nguyễn H. Dũng, Hiệu Trưởng
Trung Tâm Khuyến Học Phù Đổng – San Jose, California

Huỳnh Lương Thiện, Chủ Biên
Chương Trình Radio “Tiếng Mõ” – Northern California

BS Bùi Quang Dũng, Chủ Tịch
Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Trung Tâm Florida

Trúc Hồ, Tổng Giám Đốc
SBTN

Nguyễn Ngôn, Hội Trưởng
Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam tại Massachusetts

Hoàng Thế Dân
Chủ Biên, “Tạp Chí Cuối Tuần SJ”
Điều Hợp, Chương Trình Việt Radio Băng Tần KSJX AM1500

Hoàng Thưởng, Tổng Thư Ký
Lực Lượng Sĩ Quan Thủ Đức – Northern California

Đức Ngô, Tổng Giám Đốc
TNT Radio Network

MS Y Hin Nie, Chủ Tịch
United Montagnard Christian Church-VN

Đạo Hữu Quãng Như
Chùa Ưu Đàm – Marina, California

Billy Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tổng Giám Đốc
Hệ Thống Truyền Thông Vì Dân

Anne Ngọc Huỳnh, Giám Đốc Chương Trình
Việt Radio on AM1500-SJ

Nguyễn Sĩ Tiến, Chủ Biên
Báo Việt Sống – Florida

Nguyễn Văn Nhu, Hội Trưởng
Hội Không Quân Trung Tâm Florida

GS Dương Đại Hải
Chủ Tịch, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam Hải Ngoại
Giám Đốc, Peter Global Media Televisions

BS Nguyễn Thể Bình, Chủ Tịch
Vietnam for Progress

MS Nguyễn Hoàng Hoa, Đồng Chủ Tịch
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Thân Vĩnh Bảo Toàn, Chủ Tịch
Cộng Đồng Việt Nam tại Massachusetts

La Cẩm Tú, Chủ Tịch
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Philadelphia

Đính Phạm, Hội Trưởng
Hội Phụ Nữ Người Mỹ Gốc Việt

Quốc-Anh Trần, Chủ Tịch
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ Cận

Từ Đức Tháo, Chủ Tịch
Cộng Đồng Việt Nam Oregon

Hiển Dương, Chủ Tịch
Cộng Đồng Việt Nam tại New Jersey

Hồ Trầm Xuân Thưởng, Chủ Tịch
Cộng Đồng Việt Nam tại Pennsylvania

Đặng Kim Trang, Chủ Tịch
Cộng Đồng Việt Nam San Diego

Nguyễn Tấn Lộc, Chủ Tịch
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tampa Bay

Long Nguyễn, Chủ Tịch
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Hạt Los Angeles

Nguyễn Em, Hội Trưởng
Hội Cao Niên – Stockton, California

Hoàng Tứ Duy, Phát Ngôn Viên
Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà báo Lê Trung Khoa (trái) và LS Nguyễn Văn Đài là 2 diễn giả và cũng là nhân chứng trong buổi vận động Nghị Viện Châu Âu hôm 10/6/2026 vừa qua. Ảnh: Youtube SBTN

Nhà báo Lê Trung Khoa và LS Nguyễn Văn Đài lên tiếng về đàn áp xuyên quốc gia tại Nghị Viện Âu Châu*

Trong hai ngày 9-10/6/2026 tại Nghị Viện Châu Âu (European Parliament – EP), Nhà báo Lê Trung Khoa, Luật sư Nguyễn Văn Đài là các nhân chứng trực tiếp, chương trình sẽ đề cập đến ba trường hợp tiêu biểu liên quan đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Từ trái: LS Nguyễn Văn Đài, Nhà báo Lê Trung Khoa và LS Nadthasiri Bergman trình bày như nhân chứng tại Nghị Viện Châu Âu hôm 10/6/2026, trong khuôn khổ hai ngày vận động giới lập pháp Âu Châu lưu ý đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của nhà cầm quyền CS Hà Nội đối với các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến bên ngoài lãnh thổ Việt Nam

Các nhà hoạt động dân chủ lên án hành động “đàn áp xuyên quốc gia” của nhà nước CSVN tại Quốc Hội Châu Âu

Các lời chứng cho thấy đàn áp xuyên quốc gia không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân riêng lẻ. Đây là một trong những phương thức mà nhà cầm quyền áp dụng nhằm tạo ra tâm lý sợ hãi, khiến những tiếng nói phản biện, bất đồng chính kiến phải tự kiểm duyệt hoặc im lặng, ngay cả khi họ đang sinh sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Từ trái: Tổng thống Vladimir Putin, Chủ Tịch Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản và kết thúc Thế Chiến II, tại Quảng Trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 3 Tháng Chín, 2025. Ảnh minh họa: Alexander Kazakov/Pool / AFP via Getty Images

Tập Cận Bình thăm Bắc Hàn để làm gì?

Trung Quốc trước đây chống đối Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử, lo ngại các nước khác có thể làm theo, nhưng nay thì Bắc Kinh ưu tiên cho cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng và cho rằng một nước Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử thì mặt trận thống nhất chống Mỹ do Bắc Kinh cầm đầu sẽ có thêm lợi thế trong việc ứng phó với Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn.

Trung Quốc sẽ không gây sức ép buộc Bắc Hàn từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử theo yêu cầu của ông Trump.

Biểu tình ở Nhà Hát Lớn Sài Gòn với biểu ngữ "Trung Quốc cút khỏi biển Đông" (Tác giả cùng anh Trần Bang trong cuộc biểu tình ngày 5/11/2014 phản đối hành động Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 ra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam). Ảnh: FB Phạm Đình Trọng

Như gió có quyền lang thang

Được nói là quyền con người

Như chim có quyền được hót

Như suối có quyền rì rầm

Như gió có quyền lang thang.