UPR và chiến dịch vận động Nhân quyền cho Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 05.02.2014 tới, theo cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR), Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ chất vấn nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về những hành vi vi phạm nhân quyền trong 4 năm qua. Nhân dịp này, tại hải ngoại, cộng đồng người Việt đã tổ chức chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam để có những báo cáo xác thực cho Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về tình trạng vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cs VN. Một trong những hoạt động của chiến dịch này là cuộc hội Hội Thảo về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam vào ngày 04.02.2014 tại Liên Hiệp Quốc, một ngày trước khi diễn ra buổi Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát vào ngày 05.02.2014.

Để hiểu rõ hơn về chiến dịch vận động này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với cô Hồng Thuận. Cô Hồng Thuận sống ở tiểu bang Cali, Mỹ. Cô là một trong những bạn trẻ hoạt động nhân quyền cho Việt Nam tại hải ngoại, và là một thành viên của đảng Việt Tân. Trong chiến dịch này, cô Hồng Thuận là một trong những thành viên của Ban Tổ Chức vận động nhân quyền. Trước khi vào buổi trò chuyện này, xin cám ơn Hồng Thuận đã dành một chút thời gian cho VNTQ.

Truyền Thông DCCT: Hồng Thuận có thể cho biết mục tiêu của buổi Hội Thảo về thực trạng nhân quyền tại VN vào ngày 04.02.2014 tại LHQ là như thế nào?

Hồng Thuận: Thì như Huyền Trang và các bạn chắc có lẽ đã nghe qua về tiến trình UPR – Universal Periodic Review, mà tiếng Việt mình gọi là Hội Nghị Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát. Hội Nghị này diễn ra bốn năm một lần nhằm lượng duyệt về tình hình nhân quyền ở các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và được diễn ra tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Năm nay, Hội Nghị UPR sẽ được diễn ra và Liên Hiệp Quốc sẽ nghe báo cáo và thẩm định về tình hình nhân quyền của 14 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hội Nghị sẽ kéo dài từ ngày 27 tháng 1 đến 7 tháng 2 năm 2014, là chỉ còn khoảng 2-3 tuần nữa thôi. Riêng Việt Nam năm nay sẽ có một buổi báo cáo vào chiều ngày 5 tháng 2. Và trong dịp này, vì Việt Nam vừa vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, thì nhiều tổ chức vận động nhân quyền Quốc Tế cũng như Việt Nam, và đặc biệt là một số nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam cũng sẽ có mặt ởGeneva và có những sinh hoạt vận động bên lề Hội Nghị UPR.

Hồng Thuận cũng được có may mắn sẽ có mặt tại Geneva lần này để cùng một số các tổ chức nhân quyền Quốc Tế và Việt Nam tổ chức một buổi hội thảo về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Và trở lại với câu hỏi của Huyền Trang thì mục tiêu của buổi hội thảo này đó là là làm sao để các tổ chức nhân quyền Quốc Tế và Việt Nam, cũng như các nhà hoạt động trong nước có dịp lên tiếng và trình bày những bằng chứng về tình hình đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Thêm vào đó thì Hồng Thuận nghĩ đây cũng là cơ hội để chính người Việt Nam ở trong và ngoài nước vận động các quốc gia thành viên phải làm sao có những khuyến cáo cụ thể trong việc tuân thủ các nguyên tắc phổ quát về quyền con người, khi mà Hà Nội đã là thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, như bạn biết là sẽ bắt đầu trong nhiệm kỳ 2014 đến 2016. Thì đó là hai mục tiêu chính thưa Huyền Trang.

Truyền Thông DCCT: Vậy, Hồng Thuận có thể cho biết nội dung chính của buổi này là và tại sao ban tổ chức lại quyết định chọn các chủ đề đó để thảo luận?

Hồng Thuận: Thì với mục tiêu như Hồng Thuận có nói hồi nãy, một số tổ chức nhân quyền Quốc Tế cũng như Việt Nam đã cùng ngồi lại với nhau để tổ chức buổi hội thảo này. Thành phần trong Ban Tổ Chức bao gồm: UN Watch, Pen International, Media Legal Defence Initiative, Article 19, COSUNAM (Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam), Human Rights For Vietnam PAC, và Đảng Việt Tân. Ban Tổ Chức gồm bảy tổ chức này đã phối hợp thực hiện buổi Hội Thảo để nêu lên một số vấn đề mà dư luận Quốc Tế đang quan tâm, đồng thời sẽ đưa ra những khuyến cáo liên quan đến ba vấn đề sau đây:

1) Thứ nhất là tình trạng bạo hành của các lực lượng công an đối với người dân mà chúng ta đã thấy rất nhiều trong thời gian gần đây qua những vụ đàn áp như Tiên Lãng, Văn Giang, và ở nhiều nơi khác nữa. Chắc Huyền Trang và các bạn cũng thấy nhiều trên mạng rồi.

2) Nội dung thứ hai của buổi hội thảo sẽ đưa ra khuyến cáo về tình hình trù dập, bắt giữ một số blogger và việc đe dọa quyền tự do Internet, mà gần đây chúng ta thấy một số blogger bị bắt như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, và những nghị định rất kỳ cục đưa ra để kiểm soát quyền tự do Internet như Nghị Định 72. Hội Thảo cũng sẽ đặt trọng tâm về vấn đề đó.

3) Thứ ba là sự giam giữ cũng như bắt bớ một cách tùy tiện và áp đặt những bản án vô cùng phi nhân đối với những tù nhân lương tâm, mà có lẽ bây giờ hàng trăm tù nhân lương tâm đang phải chịu những bản án bất công chỉ vì họ muốn trình bày những khát vọng tự do, nhân quyền và đòi hỏi chế độ có những thay đổi tốt đẹp cho Việt Nam.

Thì đó là ba nội dung chính sẽ được các diễn giả từ các tổ chức quốc tế đưa ra trong buổi Hội Thảo này. Ngoài các diễn giả từ 7 tổ chức trong Ban Tổ Chức thì thành phần diễn giả còn bao gồm thêm rất nhiều các tổ chức nhân quyền khác như Human Rights Watch, International Commission of Jurists, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, v.v. và đặc biệt là sẽ có một số diễn giả đến từ Việt Nam nữa. Họ sẽ có mặt để chia sẻ những bằng chứng thật về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam vì họ chính là những bằng chứng sống về tình trạng nhân quyền tại đất nước chúng ta.

Truyền Thông DCCT: Theo cá nhân Hồng Thuận thì buổi hội thảo này sẽ tác động như thế nào đến ngày 05.02.2014, ngày mà nhà cầm quyền VN phải ra điều trần trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ?

Hồng Thuận: Ngoài buổi Hội Thảo nói trên thì Ban Tổ Chức cũng sẽ tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với một số giới chức có thẩm quyền tại Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Đại Sứ LHQ. Với tất cả những nỗ lực đó, Ban Tổ chức hy vọng là các buổi các sinh hoạt bên lề UPR này sẽ góp một phần trong việc dấy lên sự quan tâm của dư luận thế giới hầu ngăn chận sự bạo hành của nhà cầm quyền CSVN mà chúng ta thấy càng ngày càng tăng cao trong khi mà phong trào dân chủ Việt Nam ngày một lớn mạnh trong những năm trước mặt.

Chúng ta biết là vào ngày 5/2 sắp tới, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ đứng trước quốc tế để nói về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Hồng Thuận nghĩ chắc chắn là Hà Nội sẽ không ngừng khoe khoang là họ đã tiến bộ như thế nào trong lãnh vực nhân quyền, và họ đã làm những gì để thúc đẩy nhân quyền, v.v. Với sự có mặt và lên tiếng của các tổ chức Quốc Tế và Việt Nam, và đặc biệt là những nhà hoạt động đến từ trong nước, thì ngoài việc chúng ta nói cho Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền thực sự tại Việt Nam, chúng ta cũng cho Liên Hiệp Quốc và cho cộng đồng Quốc Tế thấy được bản chất nói láo một cách trắng trợn của nhà cầm quyền Hà Nội nó như thế nào. Còn cụ thể hơn, với việc Việt Nam hiện giờ là một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, thì qua những nỗ lực của người Việt nam trong và ngoài nước cũng như các tổ chức Quốc Tế, hy vọng chúng ta làm sao có thể vận động Liên Hiệp Quốc thành lập một tiến trình khảo sát nhân quyền tại Việt Nam một cách hiệu quả hơn trong những ngày tới. Đó chính là một số điều mà Hồng Thuận hy vọng chúng ta sẽ tác động được qua sự kiện UPR kỳ này.

Truyền Thông DCCT: Ngoài chiến dịch vận động nhân quyền, theo Hồng Thuận, trong thời gian tới, cộng đồng người Việt ở Hải ngoại nên làm gì nữa ạ?

Hồng Thuận: Vâng, tất nhiên là những nỗ lực nói trên rất cần sự quan tâm và đóng góp của tất cả mọi người. Đây là thời điểm mà người Việt Nam từ trong nước sẽ cùng với cộng đồng Quốc Tế trực diện đối đầu với phái đoàn nhà nước Việt Nam ngay tại Geneva để đối chất về quyền con người mà họ đã nêu trong Hiến Pháp được thông qua hôm 28 tháng 11 năm 2013 vừa qua. Tất nhiên là cần sự hỗ trợ từ mọi người ở khắp mọi nơi. Ngoài việc đến Geneva để tham dự các buổi vận động cũng như là buổi Hội Thảo thì các bạn nào không đến được vẫn có thể:

– Tổ chức các buổi theo dõi cuộc điều trần UPR trên mạng và giúp phiên dịch cho các bạn trong nuớc theo dõi. Buổi điều trần của Việt Nam vào ngày 5/2 sẽ đuợc chiếu trực tiếp trên trang nhà của Cao Ủy Nhân Quyền LHQ.

– Sau buổi điều trần UPR, Hồng Thuận biết Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc sẽ có 3 tháng để có bản báo cáo. Trong thời điểm đó Hồng Thuận nghĩ người Việt ở hải ngoại vẫn có thể tiếp tục áp lực để Hà Nội chấp thuân một số đề nghị thật sự mang tính cách cải thiện nhân quyền.

– Và tất nhiên khi mà các bạn theo dõi những thông tin về các sinh hoạt UPR thì các bạn có thể chia sẻ và bàn luận về nó trên mạng để tạo dư luận.

Hồng Thuận nghĩ đó là một số việc mà người Việt hải ngoại, và luôn cả các bạn trong nước cũng có thể làm được.

Truyền Thông DCCT: Những ai có thể được tham gia buổi hội thảo này? Nếu được, thì làm cách nào có thể được tham gia buổi hội thảo đó?

Hồng Thuận: Tất nhiên là Hồng Thuận cũng như Ban Tổ Chức rất là mong muốn tất cả các bạn có thể có mặt tại Geneva để tham gia buổi Hội Thảo này cũng như là vào Liên Hịêp Quốc để xem buổi điều trần của Việt Nam. Nhưng Hồng Thuận biết không phải ai cũng đến Geneva được. Nếu bạn nào có thể đến được thì xin hãy ghi danh trước để Ban Tổ Chức có thể làm thủ tục cho các bạn vào tòa nhà Liên Hiệp Quốc. Các bạn có thể ghi danh qua đường dẫn là: bit.ly/upr-2014. Nhưng nếu bạn nào không tham dự được tại Geneva thì Ban Tổ Chức cũng sẽ có những cập nhật trực tiếp trên mạng, qua facebook cũng như hệ thống paltalk. Ban Tố Chức cũng sẽ cố gắng thực hiện livestream để chiếu trực tuyến buổi hội thảo này. Thì hy vọng sẽ thực hiện được để nhiều bạn có thể theo dõi hơn.

Nguồn: DucMe.tv

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.