Sinh hoạt tại Houston yểm Trợ Các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trưa ngày 28 tháng 07 năm 2013, trên 200 đồng hương tại Houston, Texas đã tham dự buổi sinh hoạt về tình hình đất nước và cùng dự bữa cơm gây qũy yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ trong nước.

Cùng hiện diện trong buổi sinh hoạt này có nhiều vị đại diện các tôn giáo, các tổ chức đấu tranh, các hội đoàn và cơ quan truyền thông: ông Chu Văn Cương Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng; ông Nguyễn Chính Kềt Đại Diện Khối 8406 tại hải ngoại; ông Hồ Sắc phối hợp viên 18 hội đoàn quân đội và là Chủ Tịch Ủy Ban Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia tại Houston; bà Lương Y Lê Thị Thu Cúc; ông Đào Văn Thảo Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Houston; các vị đại diện Giáo Hội Cao Đài, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo; ông Bùi Đạt Chủ Tịch Hội Quán Lính; ông Lê Văn Sanh Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị; ông Nguyễn Thực Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị tại Houston; ông Trịnh Du Chủ Tịch Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Cộng Đồng; ông Trịnh Kim Duyên đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng; ông Lưu Qúi Tùng Chủ Tịch Hội H.O. Houston; ông Đỗ Đình Bảng đại diện Hội Luật Khoa Houston; ông Phạm Thông chủ bút Báo Con Ong, đại diện đài truyền hình BYN; đài truyền hình VAN và toàn bộ Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng Houston 2014-2016. Đặc biệt ban tổ chức đã mời ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân, đến thuyết trình về tình hình Việt Nam. Để mở đầu, ông Đỗ Hoàng Điềm trình bày về hiện tình và viễn cảnh Việt Nam trong các năm 2014-2015. Ông trình bày và đánh giá về 3 viễn cảnh có thể xảy ra:

1- Nhà nước cộng sản Việt nam tiếp tục duy trì cai trị như hiện tại.
2- Nhà nước cộng sản Việt nam phải chấp nhận một số thay đổi về tự do dân chủ.
3- Nhà nước cộng sản Việt nam sẽ đi tới sụp đổ.

Theo ông thì CSVN rất khó có thể duy trì viễn cảnh 1. Viễn cảnh 2 có xác xuất xảy ra hơn nhưng dân tộc sẽ đẩy tiếp để đất nước vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chế độ độc tài và sẽ vẫn dẫn đến viễn cảnh 3.

Nhiều ý kiến đóng góp đã được quan khách tham dự nêu lên và một vài ý kiến đã được gởi đến qua mạng Paltalk. Không khí thảo luận đã diễn ra rất tích cực, tương kính, và bổ ích. Trước khi chấm dứt phần sinh hoạt, ông Đỗ Hoàng Điềm cũng đã dùng Anh Ngữ để trình bày tóm tắt một số điểm chính về tình hình Việt Nam, đặc biệt là tình trạng vi phạm nhân quyền, với những bạn trẻ đang có mặt tại buổi sinh hoạt.

Sau phần sinh hoạt về tình hình, mọi người hào hứng rút thăm lô trúng một TV màu 50 inch do anh Lãng Nguyễn, chủ nhân của Direct Funiture tặng cho buổi sinh hoạt để gây qũy yểm trợ quốc nội. Đây đã là truyền thống quí báu hàng năm của anh Lãng Nguyễn.

Buổi sinh hoạt kết thúc vào lúc 3 giờ 30 chiều cùng ngày trong không khí lạc quan hướng đến tương lai mới cho đất nước.

Việt Nghi tường trình

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.