Đảng Việt Tân tại Nhật Bản tâm tình cùng đồng hương

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào lúc 12 giờ ngày Chủ Nhật, mồng 5 tháng Ba, 2017, Cơ sở Đảng Việt Tân tại Tokyo đã tổ chức một buổi tâm tình cùng với đồng hương về hiện tình đất nước và kêu gọi biểu tình trước Sứ quán Việt cộng để đòi Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, điển hình là ba nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Oai và Nguyễn Văn Hóa vừa mới bị bắt vào đầu năm 2017.

Trước khi bước vào phần tâm tình, bà con tham dự đã thưởng thức hương vị quê hương qua món Bún Bò Huế do chị Hằng phục vụ với giá vốn. Chị Hằng cho biết nếu được sự ủng hộ, từ đây sẽ tình nguyện nấu các món ăn Việt Nam vào những buổi sinh hoạt tâm tình như thế này, để mọi người có dịp hướng lòng về đất nước thân yêu. Bước vào phần tâm tình, ông Ngô Văn, đại diện tại Nhật Bản đã chia xẻ về một số tình hình đang diễn ra tại Việt Nam từ những đấu đá nội bộ, những khó khăn về kinh tế, vấn đề Biển Đông, vấn đề ô nhiễm môi trường do nhà máy gang thép Formosa ở Hà Tĩnh gây ra mà cho đến nay nhà cầm quyền CSVN chưa có thể khắc phục.

Theo ông Ngô Văn thì mặc dù gặp nhiều khó khăn như thế, nhưng đảng CSVN vẫn bám trụ được vì ba lý do. Thứ nhất, lực lượng dân chủ chưa đủ cán bộ và phương tiện. Thứ hai, chưa thực sự có điều kiện liên kết làm việc chung với nhau cho dù ai cũng biết cần phải đoàn kết; và thứ ba là chưa có khả năng vận động sâu xa đến quảng đại quần chúng.

Đứng trước tình hình như thế, để góp sức cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, Đảng Việt Tân đã và đang có những nỗ lực như sau:

1. Liên kết, làm việc chung với các tổ chức đấu tranh ở trong cũng như ngoài nước.
2. Hỗ trợ những nỗ lực đấu tranh tự phát của đồng bào trong nước.
3. Tác động vào sự suy nghĩ đấu tranh chống độc tài, độc đảng của đồng bào trong nước.
4. Quảng bá đường lối đấu tranh bất bạo động.
5. Ngoại vận và quốc tế vận, cũng như chuyển giao các công tác này cho những tổ chức đấu tranh ở quốc nội.

Trong phần trao đổi ý kiến và chia xẻ tâm tình, đông đảo anh chị em du sinh và công nhân hợp tác phát biểu những suy nghĩ riêng tư về cuộc sống, về tình hình đất nước. Một số anh em công nhân yêu cầu Đảng Việt Tân tổ chức nhiều hơn các buổi sinh hoạt như thế này để mọi người có dịp gặp gỡ và nhận được thông tin hữu ích cho công cuộc chung. Ngoài ra, một vài anh chị em trẻ lại đề nghị có những buổi sinh hoạt của Việt Tân trẻ với du sinh hay lao động hợp tác qua các hình thức họp mặt, trại hè…

Trước khi kết thúc buổi tâm tình, mọi người đã gửi lại cho Ban Tổ Chức phiếu thăm dò ý kiến về buổi tâm tình này, để lần tới có thể tổ chức tốt hơn. Buổi sinh hoạt chấm dức vào lúc 16 giờ với lời chào hẹn gặp nhau trong cuộc biểu tình trước Sứ quán Việt cộng tại Tokyo và ngày Giỗ Tổ Hùng Vương do cơ sở Việt Tân cùng Hiệp Hội Người Việt tại Nhật đứng ra tổ chức vào đầu tháng 4, 2017.

Lê Vân tường trình từ Nhật Bản

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.