Lễ Thượng Kỳ đầu năm Đinh Dậu tại San Jose, Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

SAN JOSE, Bắc California – Đúng 11 giờ sáng Thứ hai, ngày 30 tháng Giêng, 2017, tức Mồng 3 Tết Đinh Dậu, ông Lê Đình Thọ, trưởng ban điều hợp, đã tiến hành nghi thức Thượng Kỳ Đầu Năm tại Tiền Đình Thành Phố San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ, với đầy đủ nghi thức quan cách.

Sau phần mặc niệm, ông Trần Thanh Điền, đại diện Ban Tổ Chức gửi lời chúc tết và kêu gọi nỗ lực đoàn kết xây dựng cộng đồng, hỗ trợ đấu tranh trong nước.

JPEG - 186.9 kb

Liên tục nhiều năm qua, nghi thức trang trọng này đã trở thành quen thuộc, chẳng những với giới chức công quyền San Jose – định chế chính trị đã ban hành Nghị Quyết tuyên xưng tuần lễ cộng đồng, trong đó suốt tuần, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay trên cột cờ cao, bên cạnh những lá cờ của liên bang, tiểu bang và thành phố – và còn quen thuộc với cư dân Việt Nam tại địa phương, Thủ phủ đấu tranh của cộng đồng quần cư tỵ nạn cộng sản, cái nôi nung nấu và bảo vệ Lá Cờ Vàng truyền thống Tự Do, suốt hơn bốn thập niên qua, trong khoảng thời gian đó, hơn mười năm gần đây, chính quyền thành phố đã đồng thuận tôn vinh biểu tượng chính trị Cờ Vàng, được tung bay ngay trên các cơ sở tài sản của công quyền địa phương, trong những dịp lễ lớn.

Quý ông Nguyễn Tâm (Nghị Viên khu vực 7) và Diệp Thế Lân (Nghị Viên khu vực 4) trong dịp lên tiếng chúc Tết đồng hương, đã đề cập đến Nghị Quyết Thành Phố đêm Thứ Ba tuần trước, “Nghị quyết tái xác nhận quyết định tôn vinh Cờ Vàng Truyen Thống Tự Do là biểu kỳ của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt tại San Jose và chống lại việc treo cờ của Nhà Nước Xã Hội Cộng Sản Việt Nam trên các trụ cờ thuộc về sở hữu thành phố.” (Văn kiện này được thông qua trong nghị trình họp của Hội Đồng Thành Phố, ngày 24 tháng Giêng, 2017, với đa số tuyệt đối 11/11 (1 của thị trưởng và 10 của nghị viên) – “Resolution reaffirming Prior Recognition of the Vietnamese Heritage and Freedom Flag as the Official Flag of the Vietnamese-American Community in San Jose and Opposing the Display of the Flag of The Socialist of Vietnam on City-Owned Flag Poles”).

JPEG - 146.6 kb
Thi trưởng Sam Licardo

Ông Thi trưởng Sam Licardo, với cà vạt vàng ba sọc đỏ trên áo trắng, lên tiếng, “Hãy vinh danh tự do và dân chủ, chúng ta mới rõ rằng sự tiến bộ và hạnh phúc cộng đồng vươn lên và thăng tiến từ đó. Ông ca ngợi nhân sinh quan và triết lý sống của cộng đồng Việt nam tại địa phương San Jose, từ khi làn sóng tỵ nạn quần cư đến nơi này và hồi sinh sức mạnh của thành phố sau nhiều trì trệ của đầu thập niên tám mươi.

JPEG - 211 kb
Thị Trưởng Licardo và các Nghị Viên chúc Tết.

Sau phần chúc Tết của các viên chức Nghị Viên Thành Phố là phần chúc tiết của các đoàn thể tổ chức người Việt tham dự Lễ thượng Kỳ Đầu Năm – các đại diện cựu quân nhân, các vị bô lão và đại diện hội đoàn.

Thành phần tham dự hầu hết đại diện các tổ chức cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, các tổ chức đảng phái đấu tranh và một số lớn giới truyền thông Việt ngữ địa phương.

Được biết trong dịp đầu năm Âm Lịch cuối tuần qua cũng đã có 3 Lễ Thượng Kỳ tương tự, được long trọng tổ chức tại Trụ Sở Quận Hạt (do hai hội đoàn cộng đồng thực hiện ngày 28 tháng Giêng, và 29 tháng Giêng) và tại Vườn Việt (do Hội Truyền Thống Việt đảm trách, ngày 28 tháng Giêng, 2017).

Hai tuần lễ, trước và sau Tết Nguyên Đán, như mọi năm, các khu vực thị tứ chính trong thành phố cũng đã đều treo Cờ Việt Mỹ trên nóc mái cơ sở doanh nghiệp tư của mình, để Mừng Xuân Mới.

Đây là công trình bền bỉ, được sự đồng thuận và hợp tác của giới tiểu thương Việt Nam và cơ sở Đảng Việt Tân tại địa phương từ nhiều thập niên nay. Năm 2017 này là năm thứ 37 đánh dấu nỗ lực chung mang đầy nét văn hoá đấu tranh của tập thể người Việt tỵ nạn tại San Jose – Treo Cờ Vàng Mừng Xuân Mới.

Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Đinh Dậu, tại tiền đình Thành Phố San Jose, được kết thúc lúc giữa trưa cùng ngày.

Hà Thức Dzu tường trình từ San Jose, Hoa Kỳ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.