Chuyến Đi Mỹ Của Nguyễn Tấn Dũng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Theo tin chính thức của hãng thông tấn CSVN thì sáng ngày 22/6/2006, Nguyễn Tấn Dũng đã hướng dẫn một phái đoàn chính phủ lên được đi Hoa Kỳ. Tuy rằng chuyến đi đã được dự liệu từ trước như một hoạt động ngoại giao bình thường; nhưng thực chất, có nhiều chỉ dấu cho thấy nó có một tầm quan trọng khác thường.

JPEG - 45.6 kb

Về phía Hà Nội, theo hãng thông tấn CSVN, ngay khi tiếp ông Israel Hernandez, Thứ trưởng Bộ Thương mại kiêm Cục trưởng phụ trách công tác xúc tiến thương mại Hoa Kỳ, chiều 17/6, tại Văn phòng Chính Phủ, Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố “Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức nhằm tăng cường mối quan hệ với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại đầu tư nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên”. Trong chuyến đi Hoa Kỳ lần này, chắc chắn ông Dũng sẽ cố gắng thuyết phục Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng đầu tư và phát triển tiềm năng thương mại giữa hai nước. Hà Nội cũng sẽ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ vào đầu tư tại Việt Nam, đồng thời mong muốn sớm ký kết với Hoa Kỳ “Hiệp định khung về đầu tư giữa hai nước”. Đó cũng là mục tiêu chính của cuộc viếng thăm và sự tham dự của ông Dũng và phái đoàn tại cuộc hội thảo về đầu tư tại New York. Nhưng, liệu ông Dũng có thể thuyết phục được giới đầu tư Hoa Kỳ khi mà tình hình kinh tế tại Việt Nam đang gặp những khó khăn, thách thức lớn lao chưa từng thấy.

JPEG - 67.5 kb

Trước hết là tình trạng lạm phát tại Việt Nam gia tăng liên tục trong 7 tháng liên tiếp và đã lên đến 25,2% vào cuối tháng 5/2008. Thêm vào đó, thâm hụt ngoại thương ngày càng trầm trọng, trong 5 tháng đầu năm nay, CSVN đã xuất khẩu trị giá 23,39 tỷ đô la Mỹ, trong lúc đã nhập khẩu trị giá 37,8 tỷ USD, tức đã nhập siêu 14,41 tỷ USD. Con số nhập siêu này cao gấp 3,4 lần nhập siêu cùng thời năm ngoái. Các chuyên gia lo ngại con số thâm hụt ngoại thương sẽ có thể lên đến 30 tỷ đô la vào cuối năm nay, nếu không có biện pháp nhăn chặn, và lúc đó thì hậu quả sẽ không thể lường được. Cũng nên nhắc là ngay trong năm 2007, mức nhập siêu cũng đã vượt xa dự báo và lên đến trên 10,5 tỷ USD. Song song với tình trạng lạm phát và nhập siêu là hiện tượng thị trường chứng khoán sụp đổ, chứng tỏ một sự mất tin tưởng của giới đầu tư vào nền kinh tế của CSVN. Cùng lúc, vật giá gia tăng đã khiến cho đời sống người dân, nhất là người lao động đang gặp những khó khăn không thể vượt qua được. Tính từ đầu năm đến nay, theo thông báo của chính quyền thì đã có ít là 30 cuộc đình công lớn của công nhân đòi tăng lương. Đây là điều mà những nhà đầu tư Hoa Kỳ rất quan tâm và lo ngại.

JPEG - 68.7 kb

Theo chương trình dự trù thì Nguyễn Tấn Dũng sẽ được Tổng Thống Hoa Kỳ Georges W. Bush tiếp kiến. Nội dung trao đổi, theo thông báo của Tòa Bạch Ốc, sẽ bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trên nhiều lãnh vực, đến tổ chức ASEAN, Hội Đồng Bảo An LHQ, giáo dục, năng lượng, an toàn lương thực, hội nhập kinh tế vùng. Nhân dịp này, cũng theo bản thông báo, Tổng Thống Bush sẽ đề cập thẳng với ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ Nhân Quyền và các quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do hội họp tại Việt Nam.

JPEG - 35.4 kb

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn tấn Dũng tới Hoa Kỳ. Nhưng đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của ông với danh nghĩa là thủ tướng chính phủ, theo lời mời của tổng thống Hoa Kỳ. Theo đánh giá của người Mỹ và một số người quan tâm thì ông Dũng được coi như thuộc thành phần cải cách, muốn mở rộng quan hệ với thế giới Tây Phương, khác với phe bảo thủ thân Trung Quốc. Nhưng cách nhìn đơn giản như vậy không sát với thực tế. Không phải vì mở rộng quan hệ với Tây phương mà chế độ không còn độc tài toàn trị. Những gì xẩy ra cho phong trào đòi dân chủ và những người đấu tranh bất bạo động cho dân chủ Nhân Quyền đã bị chính phủ CSVN, mà đứng đầu là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đàn áp thẳng tay cho ta thấy không có sự khác biệt giữa bảo thủ và cải cách. Hiện nay các nhà dân chủ, nhiều người bị tù đày, nhiều người khác bị cô lập, giam lỏng tại gia, nhiều người khác bị sách nhiễu, bao vây, khủng bố tinh thần và thể xác. Chính vì thế mà từ trước tới nay, Nguyễn tấn Dũng hay bất cứ quan chức CSVN nào ra hải ngoại cũng bị đồng bào biểu tình phản đối. Và lần này cũng vậy. Chắc chắn Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn tới Hoa Kỳ, đi tới đâu cũng sẽ nghe đồng bào ta hô “đả đảo”. Đồng bào chắc cũng không có mấy người thù hằn cá nhân ông Nguyễn tấn Dũng; nhưng đồng bào đả đảo cái chế độ cộng sản mà ông Dũng đại diện, đang đầy ải nhân dân Việt Nam, đang chà đạp nhân phẩm và các quyền tự do căn bản của người dân. Họ đả đảo tập đoàn CSVN phản quốc đã cắt đất, dâng biển và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cho quân xâm lược Trung Quốc.

Đồng bào ta ở hải ngoại cũng như trong nước cực lực lên án hành động thò lò hai mặt của đảng CSVN: đóng kịch vì nước, vì dân trước mặt quốc tế; nhưng lộ mặt thật dã thú đàn áp đối với nhân dân trong nước.

Trần Đức Tường

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…