Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân Cảm Ơn Chính Giới, Truyền Thông Và Đồng Bào vận Động Tự Do Cho Ông

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm 5-6, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một công dân Hoa Kỳ và là thành viên Đảng Việt Tân từng bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam giữ 6 tháng vừa được tự do trở về Hoa Kỳ hồi tháng qua, đã có mặt tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, để gặp gỡ cảm ơn chính giới, truyền thông và đồng bào đã vận động tự do cho ông.

JPEG - 82.6 kb
Ts. Nguyễn Quốc Quân trao đổi với dân biểu Loretta Sanchez.

Tại đây, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân đã gặp đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đài phát thanh Á Châu Tự Do và các vị dân cử tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Quân đã bị giam giữ bởi Nhà Cầm Quyền Việt Nam vào ngày 17 tháng 11 năm 2007 cùng các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa khác. Tiến sĩ Quân là công dân Hoa Kỳ thứ 6 bị giam giữ không chính đáng tại Việt Nam và đã được thế giới lên tiếng ủng hộ.

Theo tin từ văn phòng Dân Biểu Loretta Sanchez, Bà Dân Biểu Sanchez, đồng chủ tịch của Nhóm Tham Vấn Việt Nam (Vietnam Caucus), đã gặp gỡ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong ngày 5-6 ở văn phòng của Bà tại Washington D.C.

JPEG - 87 kb
Ts. Ts. Nguyễn Quốc Quân và dân biều Mike Honda.

Trong buỗi tiếp xúc, Bà Dân Biểu Sanchez bày tỏ rằng Bà rất vui mừng biết Tiến sĩ Quân được an toàn đoàn tụ cùng gia đình ông tại California, và cho rằng ông Quân “là một người rất dũng cảm.”

Theo DB Sanchez, “Tiến sĩ Quân không hề phạm tội gì, nhưng đã bị sách nhiễu, bị giam giữ và đã không có một phiên tòa công khai khi kết án ông. Cách thức mà chính quyền Việt Nam đối xử với ông không thể chấp nhận được”. Bà nói : “Việt Nam có rất nhiều người can đảm. Tuy bị đàn áp và giam giữ bất công nhưng họ không ngừng tranh đấu cho tự do.”

Dân Biểu Sanchez bảo đảm với Tiến sĩ Quân là Bà sẽ tiếp tục vận động các đồng nghiệp trong Quốc Hội để tranh đấu cho những nhà dân chủ hiện đang còn bị giam giữ tại Việt Nam, và cộng tác với cộng đồng Việt Nam hải ngoại để đem lại nhân quyền, công lý và dân chủ cho Việt Nam.

Trong thời gian qua, Dân Biểu Sanchez đã không ngừng kêu gọi đồng viện trong Quốc Hội gửi thư đến Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, Condoleezza Rice, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Đại Sứ Lê Công Phụng để áp lực Việt Nam phải bảo đảm một phiên tòa tôn trọng luật pháp cũng như trả tự do cho Tiến sĩ Quân.

JPEG - 95 kb
Ts. Nguyễn Quốc Quân và dân biều Zoe Lofgren.

Được biết trong dịp này Ts. Nguyễn Quốc Quân cũng đã tiếp xúc và trao đổi với dân biểu Zoe Lofgren tại Quốc Hội vào ngày 5 tháng 6, 2008. Trong cuộc gặp gỡ TS. Nguyễn Quốc Quân bày tỏ lòng tri ân của ông đối với DB Lofgren cũng như ông kêu gọi DB Lofgren tiếp tục hỗ trợ các nhà dân chủ hiện đang bị giam giữ. DB Lofgren cho biết bà sẽ tổ chức thêm các buổi điều trần quốc hội về nhân quyền để tạo thêm áp lực lên nhà cầm quyền Hà Nội thả các nhà dân chủ.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cho biết, trong những ngày tới ông cũng sẽ đi sang Úc và các nước Âu châu để gặp gỡ cảm ơn những người yêu chuộng tự do đã vận động cho ông và các nhà dân chủ VN trong lúc bị CSVN giam cầm.

JPEG - 87.7 kb
Ts. Nguyễn Quốc Quân trả lời phỏng vấn đài RFA.

Được biết vào buổi tối cùng ngày có một buổi tiệc tại nhà hàng Hương Quê, Falls Church, Virginia, vào lúc 7 giờ tối để Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân gặp gỡ và cảm tạ đồng hương vùng Maryland, Virginia và Washington D.C.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.