Hạ viện Mỹ thành lập một ủy ban mới để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc

Dân biểu Mike Gallagher (trái) phát biểu tại Quốc hội Hoa Kỳ hôm 4/1/2023. DB Gallagher sẽ lãnh đạo một ủy ban vừa được lưỡng đảng đồng thuận biểu quyết thành lập hôm 10/1/2023 nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc. Ảnh: Anna Moneymaker/ Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong một động thái đồng thuận hiếm hoi và là chiến thắng lưỡng đảng lớn đầu tiên của tân Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Hạ viện Hoa Kỳ đã cùng đồng ý thành lập một ủy ban mới để duyệt xét những đe dọa nhiều mặt của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và thế giới.

Có tên là “Ủy ban Chọn lọc Hạ viện về Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và đảng Cộng sản Trung Quốc,” ủy ban này đã được thông qua ngày 10/1/2023 với số phiếu áp đảo là 365 phiếu thuận trên 65 phiếu chống. Có 146 dân biểu đảng Dân chủ đã đồng thuận với toàn bộ dân biểu đảng Cộng hòa.

“Chúng ta đã dành nhiều thập kỷ để thông qua các chính sách chào đón Trung Quốc gia nhập hệ thống toàn cầu. Đổi lại, Trung Quốc đã xuất khẩu sự áp bức, gây hấn và chủ nghĩa bài Mỹ,” ông McCarthy (đảng Cộng Hòa) phát biểu trong một cuộc tranh luận trước khi biểu quyết đạo luật do đảng Cộng Hòa đưa ra.

“Có sự đồng thuận của cả hai đảng rằng kỷ nguyên tin tưởng vào Trung Quốc Cộng sản đã kết thúc… Mối đe dọa quá lớn để chúng ta có thể cãi nhau với chính mình.”

Ủy ban sẽ do Dân biểu Mike Gallagher (Cộng hòa-Wisconsin) lãnh đạo và có nhiệm vụ bao quát là xem xét toàn bộ các chính sách của Tổng thống Joe Biden đối với Trung Quốc, và hứa hẹn sẽ cố vấn cho tổng thống về mọi thứ, từ chính sách kinh tế và kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao cho đến tư thế quân sự của Hoa Kỳ ở Châu Á.

Sự thành hình của ủy ban diễn ra trong bối cảnh mối bang giao Mỹ-Trung đang kém đi trong những năm gần đây, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tìm cách ổn định mối quan hệ căng thẳng với Washington sau khi đã nắm chắc nhiệm kỳ thứ ba trong tay vào tháng 10 năm ngoái.

Chủ tịch Gallagher của tân ủy ban nói trong một thông cáo báo chí: “Đã đến lúc lưỡng đảng đồng thuận phải đẩy lùi sự xâm lược của đảng Cộng sản Trung Quốc, và kết quả phiếu thuận áp đảo ngày hôm nay để thành lập Ủy ban Chọn lọc về ĐCSTQ là bước đầu tiên quan trọng theo hướng đó. Bước tiếp theo là tuyển chọn các thành viên nghiêm túc cho ủy ban cả hai bên và bắt tay vào làm việc với tinh thần cấp bách.”

Tại Hạ viện trước đó, ông đã kêu gọi một “mặt trận thống nhất” tại Quốc hội. Và nhấn mạnh “Ở mỗi bước đi, chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta phân biệt rõ sự khác biệt giữa đảng Cộng Sản Trung Hoa và nhân dân Trung Quốc, những người mà chúng ta không có gì mâu thuẫn, mà (họ) còn là nạn nhân chính của sự hung hăng và đàn áp của ĐCSTQ.”

Dân biểu Judy Chu, một đảng viên đảng Dân chủ, chủ tịch Nhóm đặc nhiệm của người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương của Quốc hội, kêu gọi ủy ban không trở thành “Lời mời gọi cho việc truyền tải những luận điệu bài ngoại trắng trợn và chống Trung Quốc mà chúng tôi biết sẽ dẫn đến bạo lực thể xác đối với người Mỹ gốc Á.”

(Theo CNBC và Newsweek)

11/1/2023

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…