Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Ảnh minh họa: VNTB
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im để cho chính phủ bình ổn giá.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ bản cho công nhân viên nhà nước sẽ tăng 30%, từ 1,8 triệu đồng mỗi tháng lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng. Đúng một năm trước, cũng vào ngày 1/7 mức lương cơ bản cũng đã được điều chỉnh cho tăng thêm 20%.

Mức lương cơ bản được nhân với hệ số lương ở những khu vực khác nhau trong lĩnh vực công để xác định mức lương hàng tháng của công chức nhà nước.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà, việc tăng lương này  có tác động tới một nửa số dân Việt Nam hiện đang làm việc trong lĩnh vực công từ viên chức chính phủ, công an, bộ đội, cho tới giáo viên trường công. Với mức tăng rất lớn khoảng 50% trong vòng một năm và sẽ còn dự tính tăng thêm nữa vào các năm 2025 và 2026. Nếu theo đà tăng như kiểu này, thì có lẽ tới năm 2026, mức lương cơ bản sẽ tăng lên thêm gần gấp đôi.

Tỷ lệ lạm phát theo thống kê chính thức của chính phủ Việt Nam trong năm 2023 -2024 là ở mức 4,4%. nhờ vào sự lãnh đạo của đảng, Nhà nước và Chính phủ mà “tăng trưởng kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát trong tầm mục tiêu.”

Bà Nguyễn Thu Oanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê giá (Tổng cục Thống kê)  cho rằng lương tăng nhưng sẽ “không có chuyện tăng giá đột biến hay lạm phát.”

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Nhưng từ tháng 5, lương chưa tăng giá đã tăng cao. Giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu như đều đang tăng mỗi ngày, ví dụ: giá thịt heo tăng 20%, giá rau củ quả tăng 25%, giá gas tăng 10%… Tại các siêu thị hàng rau củ quả tăng giá 10-15% và tăng giá 10- 20% với ngành hàng thực phẩm công nghệ. Một gia đình bốn người trước chỉ cần 100.000 đồng là đủ ăn trong ngày, giờ phải chi ra 150.000 đồng.

Lương chưa tăng đã vậy, vậy còn tăng lương rồi thì sao?

Những người lao động không được tăng lương sẽ là những người trực tiếp bị ảnh hưởng và sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt tăng lương này. Dù rằng chính phủ có mạnh miệng tuyên bố hay quyết tâm kiềm chế lạm phát, bình ổn giá thì lạm phát gia tăng sẽ là điều không thể tránh khỏi. IMF đã có khuyến cáo về việc kiểm soát tỷ giá hối đoái và việc tăng lương 30% sẽ tạo thêm áp lực cho lạm phát tại Việt Nam.

Cùng với 2 triệu tỷ đồng sẽ được chính phủ bơm vào nền kinh tế trong năm 2024, việc tăng lương 30% sẽ khiến cho bài toán lạm phát ở Việt Nam đem tới kết quả vô cực.

Với 14 lần tăng lương trong gần 20 năm kể từ năm 2004 lần nào cũng kéo theo giá cả tăng cao hơn, lương không theo kịp giá. Thu nhập không tăng trong khi giá cả tăng cao sẽ là gánh nặng đè lên nhưng người không được ăn lương nhà nước, nhất là những người nghèo, hay công nhân nhà máy với mức lương không thể khiêm tốn hơn. Người làm nhà nước còn có mức lương và trợ cấp tăng thêm để bù vào chút đỉnh, người không trong biên chế nhà nước sẽ không có gì để trang trải.

Đảng tuyên bố tăng lương cơ bản là  góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, đóng góp cho tăng trưởng của nền kinh tế, làm cho sức mua của người dân được tăng lên. Những điều này đều đúng về lý thuyết và đúng với 50% số dân Việt Nam được thụ hưởng việc tăng lương. Còn 50% còn lại, ai sẽ nâng cao đời sống của họ?

Giá xăng dầu trong tháng 6 đã tăng 3 lần, giá vàng tăng, giá đô la tăng, vậy thì lạm phát và giá cả có tránh được tăng lên sau khi tăng lương hay không?

Diễm My

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…