Thông tư 29, cấm dạy thêm và nguy cơ thất thủ

Thông tư 29 sắp có hiệu lực, có những nơi vẫn ngang nhiên thu tiền học thêm của học kỳ 2, nhưng trong giấy tờ thì ghi là “tiền thừa giờ.” Ảnh: FB Thái Hạo
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 14/2, tức 1 tuần nữa, Thông tư 29 về việc cấm các nhà trường dạy thêm, cấm giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa của mình, sẽ có hiệu lực. Đây là quy định đang làm “nức lòng” phụ huynh và người dân cả nước, bởi hi vọng tác dụng tích cực mà nó sẽ mang lại cho nhiều mặt của xã hội và giáo dục nước nhà. Tuy nhiên, theo quan sát, tìm hiểu và thu thập thông tin của tôi, thì hiện nay trên nhiều địa phương – trường học, đã có nhiều hoạt động, nhiều chiêu thức lách luật, và gian dối đang được âm thầm trù tính hoặc đã triển khai, nhằm đối phó với quy định này.

Dạy thêm là một mỏ vàng, nhất là đối với các địa bàn thành phố nơi tập trung mật độ dân cư dày đặc và nhu cầu chuyển cấp, nhu cầu trường chuyên lớp chọn, cũng như cuộc chiến thành tích vô cùng khốc liệt. Nếu Chính phủ, Bộ Giáo dục và chính quyền các địa phương không có sự dự đoán, quản lý và chế tài thích đáng, thì Thông tư 29 này sẽ thất bại, và thất bại ngay khi vừa đi vào cuộc sống.

Dưới đây, tôi liệt kê một số “thủ đoạn” có hoặc có thể sẽ có để nhà chức trách nếu đọc được thì tham khảo và có phương án ứng phó. Phụ huynh và những ai quan tâm đến giáo dục, nếu biết được những biểu hiện khác thì xin chia sẻ ở phần bình luận bên dưới bài viết này, góp một tay cho việc chấn hưng giáo dục và làm lành mạnh môi trường đặc biệt quan trọng này.

1. Nhà trường thuê cơ sở khác (có người đứng tên giám đốc công ty, giám đốc trung tâm) đúng pháp luật, rồi ký kết với trường, hiệu trưởng ra tay nhưng sẽ không ký tá gì cả. Tiếp theo là thuê chính giáo viên trường đó dạy. Tên người đứng dạy không phải giáo viên chính khoá, nhưng trên thực tế giáo viên chính khoá vẫn dạy. Giáo viên khác vào thu tiền. (Xin xem hình 1, do một phụ huynh gửi, kèm theo thông tin “Danh sách toàn là giáo viên ở trong trường”)

Danh sách toàn là giáo viên ở trong trường. Ảnh: FB Thái Hạo
Hình 1 – Danh sách toàn là giáo viên ở trong trường. Ảnh: FB Thái Hạo

2. Trường hợp giáo viên đưa học sinh về nhà thì mượn/thuê người khác đứng tên hộ kinh doanh. Rồi thuê trợ giảng, giáo viên đó vẫn đứng dạy. Khi nếu có thanh tra thì giáo viên ấy thành trợ giảng. Để tránh dòm ngó và gây ồn ào, khi học sinh đến nhà cô học thêm thì có người canh cửa. Từng bạn vào. Khi đón con thì phụ huynh không được đứng ở cửa mà đứng từ xa. Học sinh này ra và đi khuất học sinh khác mới được ra.

3. Giáo viên Tiểu Học thì rục rịch đi học chứng chỉ kỹ năng sống, về để dạy thêm môn kỹ năng sống.

4. Đã có những nơi vẫn ngang nhiên thu tiền học thêm của học kỳ 2, nhưng trong giấy tờ thì ghi là “tiền thừa giờ”. “Nhiều phụ huynh nói trường nào cũng thu thế”. (xin xem hình 2, do một phụ huynh khác gửi, kèm theo thông tin “tiền ‘thừa giờ’ đã thu xong”).

Thông tư 29 sắp có hiệu lực, có những nơi vẫn ngang nhiên thu tiền học thêm của học kỳ 2, nhưng trong giấy tờ thì ghi là “tiền thừa giờ.” Ảnh: FB Thái Hạo
Thông tư 29 sắp có hiệu lực, có những nơi vẫn ngang nhiên thu tiền học thêm của học kỳ 2, nhưng trong giấy tờ thì ghi là “tiền thừa giờ.” Ảnh: FB Thái Hạo

5. Có những trường hợp sẽ tinh vi hơn, ví dụ dựa vào cách phân công nhiệm vụ cho giáo viên để lôi kéo hoặc bật đèn xanh cho học sinh đến nhà/trung tâm để học thêm. Đơn cử: phân công giáo viên khối 7 ra đề kiểm tra khối 6, rồi bắn tin ra ngoài cho học sinh biết. Lúc này, học sinh khối 6 sẽ kéo đến nhà giáo viên khối 7 để học thêm.

***

Ngày mùng 7/2 vừa rồi, thủ tướng chính phủ đã có công điện gửi các địa phương và đơn vị liên quan “Về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh THCS, tuyển sinh THPT và quản lý hoạt động dạy thêm học thêm”; tuy nhiên, nếu những nơi có liên quan không sát sao, không nhạy bén và làm hết trách nhiệm, thì tình trạng vẫn khó mà sáng sủa lên được. Tôi nghĩ, còn nhiều cách thức, chiêu trò khác nữa mà bản thân không thể hình dung ra hoặc cập nhật hết được. Sau ngày 14/2 này khi Thông tư 29 chính thức có hiệu lực, lúc đó chúng ta sẽ được chứng kiến trăm hoa đua nở của các phương thức đối phó, lách luật, gian dối ngay trong chính môi trường giáo dục.

Hình 3, “câu hỏi tu từ” của một phụ huynh.

“câu hỏi tu từ” của một phụ huynh. Ảnh chụp FB Nguyễn Phương
“câu hỏi tu từ” của một phụ huynh. Ảnh chụp FB Nguyễn Phương

 

Nguồn:  FB Thái Hạo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…