Bãi nại: Khi nào được và khi nào không?

Hiện trường vụ xe BMV tông hàng loạt xe gây chết người ở ngã tư Hàng Xanh, Sài Gòn hôm 1 tháng Mười, 2018. Nữ tài xế xe nầy có lượng cồn lên đến 0,94ml khi xảy ra tai nạn. Ảnh: Lao Động
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

3 năm 6 tháng tù là hình phạt cho bà Nguyễn Thị Thanh Nga, nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Sài Gòn về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Khoản 2, Điều 260, Bộ Luật Hình Sự 2015 (BLHS), theo bản án được tuyên bởi tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, TP. HCM vào ngày 17 tháng Sáu.[1]

Hành vi lái xe khi đang say xỉn của bà Nga đã gây ra cái chết cho 1 người và làm bị thương 5 người khác, đồng thời làm hư hỏng một số ô tô và xe máy.

Sau khi sự việc xảy ra, bà đã xin lỗi các gia đình nạn nhân, đồng thời gia đình bà đã thay bà bồi thường thiệt hại cho họ.

Theo Tuổi Trẻ, riêng gia đình chị Phụng (người thiệt mạng) và gia đình anh Tài (người bị thương) được bồi thường 1 tỷ 8. Ngoài ra, tất cả các bị hại đều có đơn bãi nại.[2]

Dù được tất cả các bị hại bãi nại, bà Nga vẫn bị xét xử và chịu trách nhiệm hình sự. Việc bãi nại của các bị hại chỉ là được tòa án xem là tình tiết giảm nhẹ mà không phải căn cứ để miễn khởi tố vụ án cũng như truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Nga.

Bãi nại, hay nói đúng hơn là rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự là quyền lựa chọn của bị hại trong một số tội phạm, mà không phải trong mọi tội phạm.

Điều 155, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 quy định các trường hợp bị hại có quyền yêu cầu khới tố vụ án hình sự, và song song với đó là quyền rút yêu cầu khởi tố. Các trường hợp này là về các tội phạm tại khoản 1 (và chỉ khoản 1) của 10 điều sau:

– Các điều 134, 135, 136 về cố ý gây thương tích

– Các điều 138, 139 về vô ý gây thương tích

– Các điều 141, 143 về xâm hại tình dục (hiếp dâm và cưỡng dâm)

– Các điều 155, 156 về làm nhục và vu khống

– Điều 226 về xâm phạm sở hữu công nghiệp

Điểm chung của các tội phạm này là chúng đều là các tội xâm phạm sức khỏe hoặc nhân phẩm, danh dự của con người, trừ tội về xâm phạm sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, chúng đều thuộc loại ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng.

Sở dĩ bị hại có quyền yêu cầu bãi nại trong các trường hợp này mà không trong các trường hợp khác vì các lý do sau:

– Các tội phạm nói chung là các hành vi gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội và về nguyên tắc, phải được nhà nước xử lý thông qua các thủ tục tố tụng hình sự, cho dù không ai yêu cầu nhà nước xử lý.

– Nguyên tắc trên có các ngoai lệ. Vì mục đích nhân đạo, nhà nước sẽ không khởi tố vụ án hình sự trong một số trường hợp nếu bị hại không yêu cầu, nhằm tránh làm họ thêm tổn thương, hoặc ưu tiên cho sự dàn xếp hay thỏa thuận giữa họ với người phạm tội.

Điều trên cũng có nghĩa là ngay cả khi bị hại không yêu cầu khởi tố, hoặc có yêu cầu khởi tố song sau đó rút yêu cầu, thì trừ các ngoại lệ – là các tội phạm vừa nêu, các cơ quan chức năng vẫn phải giải quyết vụ án và xử lý tội phạm.

Thực tế cho thấy nhiều việc bãi nại đã diễn ra đối với nhiều vụ án hình sự không rơi vào các ngoại lệ trên. Điều này xuất phát chủ yếu từ sự thiếu hiểu biết của người bãi nại, đồng thời từ sự gợi ý hay thậm chí đề nghị của chính các cơ quan chức năng mà thường là các cơ quan điều tra.

Một ví dụ là vụ án Nguyễn Văn Thừa dâm ô trẻ em, trong đó, 2 trong 3 gia đình của các bé bị hại đã rút đơn tố cáo (hàm ý bãi nại), mặc dù đây là vụ án hình sự về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi – không phải trường hợp bị hại có quyền yêu cầu cũng như quyền rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Cần nói thêm là một điều tra viên đã thay lời Nguyễn Văn Thừa đề nghị gia đình nhận bồi thường 50 triệu và đổi lại là cho vụ án chìm vào quên lãng.[3]

Một ví dụ khác là chính vụ án mà đầu bài viết này nói tới, khi tội Vi phạm quy đình về tham gia giao thông đường bộ theo Khoản 2, Điều 260, BLHS không thuộc các tội phạm trên. Tuy việc bãi nại có tác dụng (vì được tòa án xem là tình tiết giảm nhẹ cho bà Nga, như trên đã nêu), song các bị hại thay vì bãi nại, nên đề nghị tòa án giảm nhẹ hình phạt cho bà Nga thì hơn.

Cần lưu ý rằng với các vụ án hình sự về các tội phạm ở 10 điều trên, song tại khoản 2 trở đi, mức độ nghiêm trọng cao hơn, mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn hơn, nên quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự không được áp dụng.

Hiểu biết về quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự sẽ giúp ích cho bị hại, tránh bãi nại để vô hình trung làm tổn hại quyền lợi của mình, đồng thời làm suy giảm tính nghiêm minh của pháp luật cùng trật tự và an toàn chung của xã hội.

Nguyễn Trang Nhung

Chú thích:

[1][2] Phạt nữ tài xế BMW tông hàng loạt xe máy ở Hàng Xanh 3 năm 6 tháng tù
https://tuoitre.vn/phat-nu-tai-xe-bmw-tong-hang-loat-xe-may-o-hang-xanh-3-nam-6-thang-tu-20190617073525948.htm

[3] Nguyễn Văn Thừa, kẻ dâm ô trẻ em chưa bị xử lý
https://www.rfavietnam.com/node/5318

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.