Bài Phát Biểu của Ông Đỗ Hoàng Điềm, điều trần trước Ủy Ban Ngoại Giao của Thượng Viện Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bài Phát Biểu của Ông Đỗ Hoàng Điềm Chủ Tịch Đảng Việt Tân
Điều trần trước Ủy Ban Ngoại Giao của Thượng Viện,
Tiểu Ban Đông Á và Thái Bình Dương
Hoa Kỳ và Việt Nam:
Duyệt Xét Mối Quan Hệ Song Phương

***

Ngày 12 Tháng 3, 2008

Kính thưa Bà Chủ Tịch cùng các thành viên của Ủy Ban,

Xin cám ơn quý vị đã mời tôi đến đây để điều trần ngày hôm nay. Tôi có mặt nơi đây đại diện cho Đảng Việt Tân, một tổ chức đấu tranh cho dân chủ đang bị cấm hoạt động tại Việt Nam. Mục tiêu của Việt Tân là hợp lực cùng với các lực lượng dân chủ khác tại Việt Nam mang lại sự thay đổi chính trị qua các phương thức ôn hòa, bất bạo động dùng sức mạnh của quần chúng.

Chúng tôi tin tưởng rằng một xã hội tự do là phương tiện tốt nhất để khai dụng tiềm năng to lớn của người dân Việt Nam và một quốc gia Việt Nam dân chủ sẽ là một cột trụ vững chắc cho sự thịnh vượng và ổn định tại Á Châu. Tôi xin được trình bầy trước nhất hiện tình tại Việt Nam, kế đến là những thử thách và cơ hội chúng ta đang có, và cuối cùng là những đề nghị cụ thể.

Hiện Tình tại Việt Nam:

Có hai diễn biến quan trọng đang diễn ra: bất mãn xã hội dâng cao và thách thức mạnh mẽ chống lại chế độ độc đảng ngày càng gia tăng.

Trước hết, vì tình trạng tham nhũng tràn lan, sự bất mãn xã hội đã dâng lên tới một cao điểm chưa từng có. Điều này thể hiện qua nhiều cuộc biểu tình của nông dân và tình trạng lao động bất ổn. Gần hai năm nay, giới nông dân đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình để đòi bồi thường xứng đáng cho đất đai bị các quan chức tham ô cướp lấy. Sự kiện nổi bật nhất là cuộc biểu tình 27 ngày tại Sài Gòn vào mùa hè vừa rồi bởi hàng ngàn nông dân trước khi bị cảnh sát dùng vũ lực dẹp tan.

Về phần công nhân thì hàng ngàn người đã bãi công trong hàng trăm cuộc đình công. Gần đây nhất, cộng đồng Công Giáo cũng đã nhập cuộc với hàng ngàn tín đồ biểu tình từ tháng Mười Hai năm 2007 đến tháng Giêng năm nay để đòi chính quyền Hà Nội trả lại tài sản của Tòa Thánh. Trong khi đó, chính quyền tiếp tục tùy ý bắt giữ những người tình nghi là lãnh đạo các cuộc biểu tình, đồng thời sách nhiễu những người tham gia biểu tình. Tuy nhiên những biện pháp trấn áp này đã không ngăn chận được những cuộc biểu tình khác đang tiếp tục xảy ra.

Trên lãnh vực chính trị, phong trào dân chủ tại Việt Nam ngày hôm nay giống như Tiệp Khắc trong thập niên 1970 và Ba Lan trong thập niên 1980. Đây là lần đầu tiên, phong trào này không còn chỉ là các cá nhân, mà là những nhóm có tổ chức với sự ủng hộ của quần chúng ngày một gia tăng. Kể từ năm 2006, hàng chục các đảng phái chính trị và những đoàn thể quần chúng đã xuất hiện để thách đố chính thể độc đảng. Nhà cầm quyền đã trả đũa vào tháng 2 năm 2007 và tung ra một cuộc càn quét thô bạo nhất trong 20 năm vừa qua. Rất đông các vị lãnh đạo công cuộc đấu tranh cho dân chủ đã bị cầm tù; những người khác thì hoặc bị quản thúc tại gia hoặc bị công an liên tục quấy nhiễu. Mặc dầu bị đàn áp, các nhóm kể trên vẫn tiếp tục kiên trì và ra sức kết hợp lực lượng cả ở trong và ngoài nước Việt Nam.

Gần đây, vào ngày 17 Tháng 11 năm 2007, 3 thành viên của đảng Việt Tân cùng với 3 cộng tác viên đã bị bắt tại Việt Nam khi dự định quảng bá những nguyên tắc và phương thức đấu tranh bất bạo động tới quần chúng. Trong số đó có 2 người là công dân Hoa Kỳ. Ông Leon Trương Văn Ba từ Hawaii sau đó được trả tự do vào tháng 12, nhưng Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân từ California vẫn còn bị giam giữ cho đến ngày hôm nay. Mới tuần vừa qua, chiếu khán đi Việt Nam của vợ Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân đã bị thu hồi bất chấp nguyện vọng đi thăm chồng của Bà. Sự hiện diện của Bà Nguyễn Quốc Quân trong buổi điều trần ngày hôm nay là một nhắc nhở hùng hồn rằng dân tộc Việt Nam vẫn còn đang sống dưới một chế độ độc tài và tàn bạo. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng tri ân của chúng tôi đến các Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội, các viên chức của Bộ Ngoại Giao, Đại Sứ Michael Michalak và nhân viên tòa lãnh sự, đã duy trì áp lực thường trực lên nhà cầm quyền Việt Nam, đòi hỏi trả tự do cho Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân và những chiến hữu của Ông hiện vẫn còn đang bị cầm tù.

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam rõ ràng là hết sức bất thường và nghiêm trọng. Sau hơn 50 năm nắm quyền, đây là lần đầu tiên Đảng Cộng Sản Việt Nam phải đối đầu với muôn vàn thách đố chưa từng xẩy ra trước đây. Chưa bao giờ ước vọng thay đổi thật sự tại Việt Nam lại mạnh mẽ như bây giờ. Đổi lại, chế độ lại dùng những biện pháp khủng bố để bịt miệng những người chống đối, và vi phạm trầm trọng nhân quyền của không những các nhà đối kháng chính trị mà của cả những bloggers, nông dân, công nhân, sinh viên học sinh hay bất cứ ai dám đặt vấn đề về uy quyền của chế độ.

Thách Đố và Cơ Hội

Phong trào dân chủ tại Việt Nam đang đối đầu với một thách đố to lớn: đó là phải sống còn với bất cứ giá nào trước sự đàn áp của chế độ. Cùng lúc, một cơ hội quý báu cũng mở ra. Nếu phong trào còn tồn tại trong thời gian 1 hay 2 năm trước mặt, điều đó sẽ chứng tỏ với dân chúng Việt Nam là:

1. Một giải pháp thay thế thực sự hiện hữu, có khả năng chống lại đàn áp, và tiếp tục thách đố chế độ, và

2. Sự sợ hãi có thể vượt qua được vì chế độ cầm quyền độc tài không vô địch hay không thể bị đánh bại, như họ thường rêu rao.

Từ đó sẽ dẫn đến cơ hội thay đổi để nhanh chóng đem lại dân chủ thật sự.

Đối với Hoa Kỳ, một cơ hội quý báu cũng mở ra bởi vì:

1. Trên đường dài, một nước Việt Nam dân chủ sẽ là một đồng minh đáng tin cậy hơn nhiều trên cả hai lãnh vực kinh tế và an ninh, đặc biệt trong việc quan hệ đối với Trung Quốc.

2. Một chiến thắng dân chủ tại Việt Nam sẽ có tác động to lớn đối với việc cởi mở chính trị và sự tôn trọng nhân quyền trong toàn vùng.

Đề Nghị:

Sự chọn lựa cho một chính sách của Hoa Kỳ không phải là cô lập hoặc đối thoại với Việt Nam, nhưng mà làm sao để có thể tạo được một quan hệ song phương trong chiều hướng tích cực nhất. Để thắt chặt thêm nữa mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và người dân Việt Nam, tôi xin được đề nghị ba điều sau đây:

1. Thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam để chuyển đến Tổng Thống Bush.

Vào tháng 9 vừa qua, Hạ Viện Hoa Kỳ đã gần như tuyệt đối thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam (H.R 3096). Kết quả này đã được đón nhận một cách nồng nhiệt bởi cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và những nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam. Trong một lá thư cám ơn Hạ Viện, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền đã có viết như sau:

“Sự bang giao và quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chỉ có thể tồn tại và mang nhiều ích lợi cho người dân của cả hai nước khi Việt Nam là một quốc gia dân chủ thật sự mà nơi đó nhân quyền được tôn trọng.”

Chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý vị thông qua dự luật quan trọng này tại Thượng Viện.

2. Lên tiếng về những đàn áp nhân quyền tại Việt Nam

Sự lên tiếng của quý vị – trong buổi điều trần hôm nay, qua những lá thư, những bài diễn văn tại Thượng Viện, hoặc trong các buổi hội nghị cùng với những quan chức Hà Nội – đều rất quan trọng để đòi hỏi chế độ phải trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị và chấm dứt ngay mọi hình thức đàn áp đối với những nhà đấu tranh dân chủ cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi kêu gọi quý vị chú trọng vào một số trường hợp sau đây:

- Linh mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Nguyễn Văn Đài và Luật sư Lê Thị Công Nhân.

- Những đảng viên đang bị cầm tù của Đảng Thăng Tiến Việt Nam, Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đảng Vì Dân và Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông.

- Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân và ba người cộng tác viên của Việt Tân: các ông Somsak Khunmi, Nguyễn Thế Vũ và Nguyễn Viết Trung.

3. Hỗ trợ sự thay đổi dân chủ

Cho tới khi nào còn độc đảng thì đàn áp nhân quyền sẽ còn tiếp diễn. Giải đáp cho nhân quyền chính là một xã hội dân chủ mà trong đó mọi người dân đều có tiếng nói đóng góp vào tương lai của dân tộc. Mặc dù công cuộc tranh đấu cho dân chủ tiên quyết phải là nỗ lực của người Việt Nam, tuy nhiên cộng đồng thế giới có thể giúp bằng cách hỗ trợ các hoạt động của các cơ quan độc lập phi chính phủ, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống truyền thông độc lập và hợp tác với các tổ chức quần chúng trong nước Việt Nam. Đây là yếu tố cần thiết để vận động sức mạnh của toàn dân Việt Nam và xây dựng một xã hội dân sự, nền tảng cần thiết cho một nền dân chủ bền vững.

Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cám ơn quý vị đã tổ chức buổi điều trần ngày hôm nay, cũng như sự hỗ trợ bền bỉ cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.

JPEG - 41.3 kb

JPEG - 48.9 kb

JPEG - 54.7 kb

***

PDF - 226.8 kb
Hoa Kỳ và Việt Nam: Duyệt Xét Mối Quan Hệ Song Phương

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.