Báo Cáo Nhân Quyền 2019 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên án vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu hôm 11/3/2020 nhân công bố báo cáo nhân quyền 2019. Ảnh: AP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 11 tháng Ba, 2020 Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã công bố bản “Báo Cáo Tình Trạng Thực  Thi Nhân Quyền 2019 tại Việt Nam” (2019 Country Report On Human Rights Practices: Vietnam) lên án mạnh mẽ Cộng Sản Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng trong năm 2019.

Mỗi năm, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đều phổ biến báo cáo nhân quyền liệt kê các nước không tôn trọng nhân quyền trên thế giới. Năm nay, bản báo cáo mở đầu: “Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước độc tài được cai trị bởi một đảng duy nhất, Đảng Cộng Sản Việt Nam dẫn đầu bởi Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cuộc bầu cử Quốc Hội gần đây nhất vào năm 2016 không tự do và công bằng, dù có sự cạnh tranh một cách hạn chế của các ứng viên được Đảng chọn.” Tiếp theo là phần xác định các vi phạm trầm trọng (gross violation) của CSVN bao gồm: Giết thường dân vô tội trong đồn công an, bắt cóc, bắt giam người tùy tiện, tra tấn người bị bắt tạm giam, và đối xử bất công đối với các tù chính trị. Đối với phần tôn trọng con người, các quyền tự do dân sự, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nêu lên những trường hợp nạn nhân chết trong đồn công an là trầm trọng.

Hình ảnh bản báo cáo trên trang web chính thức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đăng ngày 11/03/2020.
Hình ảnh bản báo cáo trên trang web chính thức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đăng ngày 11/03/2020.

Báo cáo nhân quyền 2019 nầy đã được đích thân Ngoại Trưởng Mike Pompeo công bố vào sáng ngày 11 tháng Ba, 2020, theo đó Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích thành tích nhân quyền yếu kém của Việt Nam trong năm 2019 trên một loạt các lĩnh vực. Báo cáo nầy cũng xác định các vi phạm của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bao gồm: Giết thường dân vô tội trong đồn công an, bắt cóc, bắt giam người tùy tiện, tra tấn người bị bắt tạm giam, và đối xử bất công đối với các tù chính trị. Đối với phần tôn trọng con người, các quyền tự do dân sự, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nêu lên những trường hợp nạn nhân chết trong đồn công an là trầm trọng. Các tù chính trị thường bị chuyển đi các trại giam xa gia đình với các ví dụ điển hình là ông Lê Đình Lượng, Nguyễn Trung Trực. Ngoài ra họ còn bị hạn chế gặp gia đình và người thân.

Trong phần cuối cùng nói về quyền của người lao động, báo cáo đề cập đến luật lao động sửa đổi mới đây của Việt Nam, trong đó cho phép người lao động thành lập công đoàn độc lập. Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ trích các điều khoản trong luật đã hạn chế quyền này của người lao động, hạn chế quyền đình công của họ.

Một loạt các lãnh vực vi phạm trầm trọng nói trên do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố, dựa trên nhiều báo cáo Nhân Quyền 2019 bằng tiếng Anh của 9 tổ chức với sự hỗ trợ của Việt Tân, gồm cộng đồng & các NGOs tại hải ngoại trong đó Ủy Ban Thụy Sĩ-Việt Nam COSUNAM, Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hoà Lan, Liên Hội Người Việt Nam Tỵ Nạn tại CHLB Đức, Phong Trào Dân Quyền (Anh Quốc), Hội Anh Em Thanh Niên Công Giáo (Anh Quốc), Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân (Anh Quốc), Hội Đền Hùng (Hoa Kỳ), Hội Phụ Nữ Mỹ Việt (Hoa Kỳ), Đài Phát Thanh TNT Houston (Hoa Kỳ). Đặc biệt bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã yêu cầu các tổ chức nói trên cung cấp báo cáo chính xác và tài liệu đàn áp các tù nhân lương tâm (TNLT) vùng Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình và Hà Tỉnh cũng như tài liệu về các dữ kiện bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất tại Thái Lan vào đầu năm 2019. Hai báo cáo nầy tên là “Police Brutality Against Formosa Pollution Victims from Song Ngoc Parish Seeking Compensation And Against Human Rights Activists In Dioceses VINH & HA TINH – VIETNAM” đề ngày 31/08/2019 và “The Cross-country Kidnap Against Journalist TRUONG DUY NHAT By Corrupt Officials In VIETNAM” đề ngày 30/06/2019.

Ngoài ra, các tổ chức nói trên còn hoàn thành một tập tài liệu Shadow Report dày 700 trang (tên tiếng Anh là Police Brutality In Murders, Tortures & Kidnaps Against Common Civilians From 2007 To 2019 In VIETNAM) gồm đầy đủ các sự kiện về công an CSVN giết hàng trăm thường dân vô tội ngay tại đồn công an trong 13 năm qua, để chuyển cho Bộ Ngoại Giao Mỹ, các nước Liên Âu và Ủy Ban Nhân Quyền LHQ vào tháng Năm, 2019.

Các tài liệu trong những báo cáo nói trên đều ghi rõ sự kiện, tên tuổi nạn nhân, nhân chứng, thủ phạm đàn áp từ mọi cấp (hơn 100 lãnh đạo, cán bộ cao cấp thuộc thành phần Ủy Viên Bộ Chính Trị, Ủy Viên Trung Ương Đảng, Bí Thư/Phó BT Tỉnh Ủy, Chủ Tịch/Phó CT UBND, Giám Đốc Sở Công An) của CSVN và yêu cầu trừng phạt dựa theo tinh thần luật Global Magnitsky toàn cầu 2016 của Hoa Kỳ, Lithuania và Canada. Chính vì vậy mà năm nay Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nêu đích danh Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân ngay trong phần mở đầu của bản báo cáo 2019.

Chiều cùng ngày 11 tháng Ba, 2020, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã tổ chức họp báo tại Tòa nhà Truyền thông Quốc gia ở Washington DC do Trợ lý Ngoại Trưởng về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Robert Destro, cùng với Phó Trợ lý Scott Busby chủ trì để giải thích thêm về lý do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thực hiện báo cáo nhân quyền hàng năm nầy.

Ông Robert Destro trình bày lại tại cuộc họp báo về cam kết của Hoa Kỳ cũng như yêu cầu bức thiết của việc tôn trọng nhân quyền. Đối với phần tôn trọng con người, các quyền tự do dân sự, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nêu lên những trường hợp nạn nhân chết trong đồn công an và vụ blogger Trương Duy Nhất của Đài Á Châu Tự Do bị bắt cóc khi đang xin quy chế tị nạn ở Thái Lan hồi tháng Giêng, 2019.

Ông Scott Busby, người đã từng hội kiến với nhiều NGOs nhân quyền Việt Nam tại Mỹ, cho biết đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra hàng năm. Vào năm 2019, ông đã đến Việt Nam tham gia cuộc đối thoại nhân quyền lần thứ 23 tại Hà Nội. Hai phía thảo luận một loạt các vấn đề về nhân quyền. Bên cạnh đó theo ông Scott Busby, Việt Nam cũng có cải thiện trong việc sửa đổi bộ luật lao động và tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lĩnh vực về tình hình nhân quyền ở Việt Nam mà ông Scott Busby cho là đáng lo ngại như luật pháp mơ hồ, áp dụng luật tuỳ tiện.

Đan Tâm tường trình ngày 13/03/2020

XEM THÊM:

Tham khảo bản báo cáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại đây: 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Vietnam (Báo Cáo Tình Trạng Thực Thi Nhân Quyền 2019 tại Việt Nam)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.