Biểu Tình Tọa Kháng Trước Tiền Đình Quốc Hội California

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 62.4 kb

Ủy Ban Người Việt Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội đã tổ chức kỷ niệm một năm ngày Khối 8406 chính thức đi vào sinh hoạt tại quốc nội và hải ngoại, bằng một cuộc biểu tình tọa kháng diễn ra tại tiền đình Quốc Hội Tiểu Bang California vào hôm thứ Sáu 6-4-2007 vừa qua.

Theo bản tóm lược của Ban tổ chức, Khối 8406 là một tập hợp những công dân Việt nam trong và ngoài nước, kể cả những người nước khác, nhằm gióng lên tiếng nói lương tri muốn đấu tranh để xây dựng một nước Việt Nam có đầy đủ lẽ phải, công bằng, tình thương, tự do, dân chủ… được khởi sự hình thành dựa trên Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam năm 2006, hy vọng đáp ứng được khát vọng của toàn dân Việt Nam về Hòa Bình, Sự Thật, Công Bằng, Nhân Ái,Tự Do, Dân Chủ, do 118 người công dân quốc nội Việt Nam cùng đồng thanh công bố ngày 8.4.06. Tên gọi Khối 8406 phát sinh từ ngày tháng năm này. Buổi Biểu Tình Tọa Kháng tại tiền đình Quốc Hội TB California ở Sacramento diễn ra từ 11 giờ sáng. Ban Tổ Chức, thay vì như dự định trước, tổ chức đúng ngày sinh nhật của Khối 8406 là ngày Chủ Nhật 8.4.07 sẽ có nhiều đồng bào tham dự hơn ngày làm việc, nhưng lại nhằm ngày nghỉ cuối tuần của Quốc Hội.

JPEG - 111.3 kb

Mục đích chính của buổi Biểu Tình Tọa Kháng là Ủy Ban Người Việt Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh nhằm đưa Thỉnh Nguyện Thư (Kiến Nghị) lên Quốc Hội TB Calfornia như trong thông cáo báo chí ngoại quốc có ghi: “The purpose of the rally is to seek support from the California State Assembly for the growing, but vulnerable democracy movement in Vietnam”. Mục đích thứ hai của buổi Biểu Tình Tọa Kháng nhằm tranh đấu đòi hỏi đảng CSVN hãy trả tự do tức khắc Linh Mục Nguyễn Văn Lý, các ông Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, các cô Lê Thị Hằng, Hoàng Thị Anh Đào bị kêu án trong một phiên tòa “bịt miệng” ngày 30.3.07 tại Huế, cùng các nhà đối kháng khác đã bị CSVN giam cầm, quản thúc hay trù dập trước đó.

JPEG - 81.7 kb

Tham dự buổi Biểu Tình Tọa Kháng tại tiền đình Quốc Hội gồm đủ mọi thành phần đồng hương từ các tôn giáo, đoàn thể chính trị, hội đoàn đên cá nhân ở miền Bắc California. Từ xa về tham dự có các phái đoàn Monterey, San Jose, Oakland, San Francisco, Stockton, Sacramento… Nhiều nhân vật từng tham gia tranh đấu, xuống đường chống cộng tích cực như Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm, ông Chu Tấn, ông Hoàng Thế Dân, ông Nguyễn Cười từ San Jose đến. Ông Nguyễn Cười với quân phục Hải Quân đã hướng dẫn một phái đòan cựu chiến sĩ Hải Quân ở San Jose, và nữ quân nhân thưộc Hội Nữ Quân miền Bắc Cali – chị Sơn Thị Cương trong bộ quân phục xanh nhạt rất đẹp. Cựu Trung Tá Thiết Giáp Trần Hữu Thành trong Hội Quân Dân Cán Chính Oakland cũng hướng dẫn một phái đoàn về tham dự.

Riêng thành phần tham dự của cư dân Sacramento, gồm có: ông Trần Gia Tường Hội Trưởng Hội Cao Niên, ông Huỳnh Hoá Cố Vấn Hội Cao Niên và nhiều thành viên Hôi Cao Niên, nhà văn Dương Phan Hội Trưởng Hội Cứu Trợ Thương Phế Binh & Cô Nhi Quả Phụ, ông Trì Ngọc Diệp thuộc Ban Tri Sự PGHH, ông Hoàng Thế Sung Phó Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và nhiều hội viên HO, ông Đặng Văn Lộc Phó Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ/TB/ Thủ Đức, ông Lương Thuận Hội Thiếu Sinh Quân Liên Thành Phố miền Bắc Cali, ông Phan Lăng, Cơ Sở Trưởng đảng Việt Tân và nhiều thành viên, đông y sĩ Huỳnh Văn Góp và bạn hữu, gia đình cô Iris Trần (Realtor)…

JPEG - 106.4 kb

Thành viên Ủy Ban Người Việt Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội tham dự đông đủ từ ông Cố Vấn Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức, Ông Trưởng Ban Đoàn Thi, Phó Ban ông Nguyễn Thông, ông Nguyễn Hiệp, ông Trần Hùng, ông Trần Văn Ngà… Mặc quân phục có toàn bộ phái đoàn Hải Quân và Nữ Quân Nhân Bắc Cali; ông Đặng Văn Lộc, Phó Hội Trưởng Thủ Đức Sacramento; ông Đoàn Thi, ông Nguyễn Thông, ông Trần Văn Ngà trong Ban Tổ Chức…Về MC, Ông Trần Văn Ngà, ông Trần Hùng, và Tiến sĩ Minh Thi của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi Sacramento làm thông dịch viên tiếng Anh.

Được biết buổi Biểu Tình Tọa Kháng này được đài phát thanh TNT trưc tiếp truyền thanh đến tất cả các đài phát thanh thuộc hệ thống của Đài Tiếng Nước Tôi khắp nơi trên thế giới. Về truyền thông có nhiều phóng viên các đài truyền hình Mỹ số 3, số 10, đài phát thanh VOA, đài Tiếng Nước Tôi, hãng Thông Tấn VNN, tuần báo ViệtNews…

JPEG - 61.1 kb

Mở đầu buổi Biểu Tình Tọa Kháng là nghi thức Chào Quốc Kỳ Mỹ Việt và Phút Mặc Niệm. Kế đến, ông Đoàn Thi Trưởng Ban Tổ Chức, đại diện Ủy Ban Người Việt Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội đọc diễn văn khai mạc, nói về ý nghĩa buổi Biểu Tình Tọa Kháng và chào mừng quan khách tham dự. Sau đó, có nhiều vị đại diện Nghị Sĩ, Dân Biểu của Tiểu Bang California, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm (đạo Cao Đài – Tây Ninh), ông Chu Tấn (Uỷ viên trung ương đảng Dân Tộc), ông Hoàng Thế Dân (Chủ Tịch CĐVN Bắc Cali), Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức (Cố Vấn Ủy Ban Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội Sacramento) và rất nhiều nhân sĩ khác… đã phát biểu nhiệt tình ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của CĐVN để tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do thật sự, tôn trọng nhân quyền, không còn cảnh như LM Nguyễn Văn Lý đã bị chế độ toàn trị CSVN bịt miệng truớc tòa ngày 30.3.07 tại Cố Đô Huế.

JPEG - 52.6 kb

Đặc biệt, Ban Tổ Chức đã nối liên lạc cho các ủy ban ở các nơi xa lên tiếng phát biểu trong dịp này, như ông Nguyễn Kim Thanh, chủ tịch Uỷ ban hỗ trợ đấu tranh dân chủ quốc nội tại tiểu bang Queensland Úc châu, ông Đoàn Kim, đại diện Khối 1706 tại Sydney, Úc Châu, và ông Chiêm Thanh Hoàng đại diện Ủy ban ở thành phố Boston, Hoa Kỳ… Tham dự phát biểu của chính giới ngoại quốc có đại diện của thượng nghị sĩ Lou Correa và Darell Steinberg.

Ban Tổ Chức cũng đã phát lại lời chúc mừng Ủy Ban Đấu Tranh Yểm Trợ Dân Chủ Quốc Nội ở Sacramento của Linh Mục Phan Văn Lợi từ Huế gọi qua. Giáo Sư Nguyễn Chính Kết một trong những vị đối kháng mạnh mẽ chế độ CS toàn trị ở VN từ Hoa Thịnh Đốn đã trực tiếp gọi điện thoại đến chúc mừng Ban Tổ Chức buổi biểu tình tọa kháng. Theo Giáo sư Kết, đây là một việc làm chính nghĩa và có tác dụng tích cực góp sức với toàn dân giải trừ chế độ bạo tàn toàn trị CSVN đang chà đạp nhân phẩm con người, tước đoạt mọi quyền tự do của người dân trong nước… Chúng ta đã biết Linh Mục Nguyễn Văn Lý là linh hồn của Khối 8496, dù Ngài bị bắt giam và đưa ra tòa thô bạo ngày 30.3 vừa qua, nhưng tinh thần đối kháng bất bạo động của Khối 8406 cũng là tiếng chuông báo tử chế độ cộng sản toàn trị trên quê hương Việt Nam nghèo khổ.

JPEG - 91 kb

Trong phần phát biểu của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức, ông đã phân tích tình hình VN hiện tại và Thiếu Tướng kết luận đây là giai đoạn cuối cùng dẫy chết của một chế độ ác độc, toàn trị, đảng CSVN, tại quê hương. Nhân dịp này, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chức còn cho biết bài viết mới nhất của LM Nguyễn Hữu Lễ, từ Tân Tây Lan được phổ biến rộng rãi trên mạng lưới toàn cầu với tựa đề: Cảm Nghĩ Sau Khi Xem Tấm Hình Bịt Miệng (LM Nguyễn Văn Lý bị tên công An Nguyễn Minh Tân thuộc P 24 của Sở công an Thừa Thiên Huế bịt miệng Linh Mục trước toà ngày 30.3.07). Thiếu Tướng Chức mời mọi người tìm đọc bài viết này của vị tu sĩ nổi tiếng với tác phẩm bất hủ Tôi Phải Sống, lột trần chế độ lao tù tàn ác của chế độ cộng sản phát hành 2 năm trước đây.

JPEG - 57.2 kb

Đến 12 giờ 30 Dân Biểu Trần Thái Văn, đại diện Quốc Hội Tiểu Bang California đến để trao Bằng Tưởng Lệ của Quốc Hội đến Ủy Ban Người Việt Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội và đồng thời ông cũng nhân danh Quốc Hội nhận Bản Thỉnh Nguyện Thư của Ban Tổ Chức để chuyển đến Quốc Hội Lưỡng Viện của TB. Dân Biểu Trần Thái Văn còn hứa là ông sẽ chuyển Bản Thỉnh Nguyện như là một kiến nghị đến ông Thống Đốc TB để được sự hậu thuẫn, yểm trợ mạnh mẽ của 2 cơ quan Lập Pháp và Hành Pháp TB California trong những ngày tranh đấu hiện tại và sắp tới của cộng đồng người Việt khắp nơi.

Ban Tổ Chức cho biết có 60 áo in hàng chữ We Support Bloc 8406 đã được phân phát hết. Khoảng 100 người hy sinh một ngày làm việc để tham dự buổi tọa kháng này. Đây là một số lượng đồng hương Việt Nam có lòng với quê hương, qua hành động cụ thể xuống đường biểu tình tọa kháng là một thái độ dứt khoát đáng ca ngợi, và đó cũng là sự thành công tốt đẹp của Ban Tổ Chức dù chuẩn bị quá gấp rút trong vòng 1 tuần. Sự thành công này cũng là một thách thức đối với CSVN và những tên tay sai nằm vùng luôn tìm cơ hội xuyên tạc, bóp méo sự thật và đánh phá.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhóm tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam (CG 54) và tàu USS Robert Smalls (CG 62) cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, ngày 25-6, bắt đầu chuyến thăm tới ngày 30-6 tại Việt Nam. Ảnh minh hoa: Tuổi Trẻ

Bang giao Mỹ – Việt tiến vào miền bất định?

Những ngày cuối tháng 7, hàng không mẫu hạm USS George Washington dự kiến thăm Đà Nẵng được xem là một tín hiệu tích cực của hợp tác quốc phòng Mỹ – Việt. Nhưng gần như cùng lúc, quan hệ kinh tế – thương mại lại chứng kiến những căng thẳng chưa từng có, từ thuế quan, điều tra thương mại cho đến các vấn đề lao động và chuỗi cung ứng. Điều gì đang xảy ra?

Binh lính Hải quân Philippines đụng độ Lực lượng Cảnh sát biển Trung Quốc (áo phao màu cam) hôm 20/7/2026 gần chiếc tàu chiến Philippines mắc cạn tại Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal) trên Biển Đông. Ảnh: Reuters

Biển Đông đang nổi sóng

Vụ va chạm giữa lực lượng Hải cảnh Trung Quốc và Hải quân Philippines tại khu vực Bãi Cỏ Mây ngay trước thềm chuỗi Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và các đối tác ở Manila đã đẩy căng thẳng Biển Đông lên một nấc mới, đồng thời làm gia tăng đối đầu ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Tô Lâm tham dự và phát biểu tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 hôm 4/7/2026. Ảnh: VGP

Cần bao nhiêu Chỉ thị 07 mới dẹp được “kiêu binh”?

Khi việc bảo vệ một biểu tượng được đồng nhất với việc triệt tiêu mọi cách diễn giải khác, khi phản biện dễ bị quy thành chống đối, còn lòng trung thành được đo bằng mức độ quyết liệt trong việc lên án người khác, thì “kiêu binh” sẽ còn tự tái sinh dưới những hình thức mới.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” từng được ra mắt tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: NXB Hội Nhà văn Việt Nam

Cần “lật sử” (!) và “xuyên tạc lịch sử,” “xúc phạm lãnh tụ” ư?

Hiểu quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của mỗi người chúng ta. Chính vì thế việc viết lại các chuyện kể lịch sử và việc đánh giá lại các nhân vật lịch sử là chuyện thường xuyên phải làm của các nhà sử học, cũng như là quyền của mỗi người quan tâm đến lịch sử, và không thể vin vào “sự xuyên tạc lịch sử,” hay “sự xúc phạm lãnh tụ” để “đấu tố” hay  “lên án” họ nhất là để truy tố họ.