Bộ Ngoại giao Úc đáp ứng các lời kêu gọi vận động cho hai TNLT Trịnh Bá Phương và Lê Đình Lượng

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong phúc đáp hôm 24/6/2025 các thư vận động cho TNLT Trịnh Bá Phương và TNLT Lê Đình Lượng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc, Dân biểu Jason Clare (trái) và của Dân biểu Úc Steve Georganas
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gần đây một số anh chị em đảng viên Việt Tân cùng thân hữu tại Úc liên lạc, gặp gỡ các dân biểu để vận động cho hai Tù nhân Lương tâm (TNLT) là anh Trịnh Bá Phương và anh Lê Đình Lượng. Các dân biểu Úc đã tỏ ra rất quan tâm và họ đã đưa vấn đề này lên Bộ Ngoại giao Úc.

Trong các lá thư trả lời chính thức từ Bộ Ngoại giao Úc cho biết, họ đã từng cử đại diện làm việc với chính quyền Việt Nam liên quan đến trường hợp các TNLT Trịnh Bá Phương và Lê Đình Lượng; Bộ Ngoại giao thông qua Sứ quán Úc tại Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi hai trường hợp nói trên.

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong phúc đáp thư vận động cho TNLT Trịnh Bá Phương và TNLT Lê Đình Lượng của Dân biểu Úc Steve Georganas (MP Adelaide)
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong phúc đáp thư vận động cho TNLT Trịnh Bá Phương và TNLT Lê Đình Lượng của Dân biểu Úc Steve Georganas (MP Adelaide)

 

Trong bối cảnh nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đàn áp khắc nghiệt những người lên tiếng trung thực và các nhà hoạt động xã hội, dân chủ… thiết nghĩ cần tạo nhiều áp lực quốc tế và ngoại giao lên nhà cầm quyền tại Hà Nội. Các nỗ lực vận động cho các tù nhân lương tâm sẽ giúp họ vững tin hơn trên con đường đấu tranh và có thể giúp họ bớt bị trù dập trong chốn lao tù.

Đảng Việt Tân đã và vẫn đang tiếp tục vận động lên tiếng cho nhiều người dân Việt Nam, trong đó bao gồm những người dân oan, những người bị đối xử bất công và những người yêu chuộng tự do dân chủ.

Việt Hà

Một vài hình ảnh khác:

Dân biểu Úc Jason Clare chuyển cho Cơ sở Việt Tân Sydney thư phúc đáp của Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong trả lời thư vận động của ông liên quan trường hợp TNLT Trịnh Bá Phương
Dân biểu Úc Jason Clare chuyển cho Cơ sở Việt Tân Sydney thư phúc đáp của Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong trả lời thư vận động của ông liên quan trường hợp TNLT Trịnh Bá Phương

 

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong phúc đáp thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc, Dân biểu Jason Clare (MP Blaxland) vận động cho TNLT Trịnh Bá Phương
Bộ trưởng Ngoại giao Úc Penny Wong phúc đáp thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Úc, Dân biểu Jason Clare (MP Blaxland) vận động cho TNLT Trịnh Bá Phương Trịnh Bá Phương

 

Anh chị em Việt Tân đảng bộ Úc cùng thân hữu lên tiếng vận động cho TNLT Trịnh Bá Phương
Anh chị em Việt Tân đảng bộ Úc cùng thân hữu lên tiếng vận động cho TNLT Trịnh Bá Phương

 

Anh chị em Việt Tân Úc cùng thân hữu lên tiếng vận động cho TNLT Trịnh Bá Phương
Anh chị em Việt Tân Úc cùng thân hữu lên tiếng vận động cho TNLT Trịnh Bá Phương

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”