Chủ tịch đảng Việt Tân gặp gỡ các hội đoàn và thân hữu tại Paris, Pháp Quốc

Tân Chủ Tịch Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng gặp gỡ các Hội Đoàn và Thân Hữu tại Paris, Pháp Quốc hôm 4/11/2022. Ảnh Việt Tân Paris, Pháp Quốc
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm 4 tháng Mười Một, 2022, tân Chủ Tịch Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng đã có buổi sinh hoạt cùng các đại diện hội đoàn và thân hữu tại Quận 13, Paris, thủ đô Pháp Quốc.

Sau phần nghi thức chào cờ và mặc niệm, ông Trần Nhân Định, đại diện Ban Tổ Chức đã gửi lời chào mừng và cảm tạ đến quý vị quan khách đã tham dự buổi sinh hoạt. Ban tổ chức cũng giới thiệu hình ảnh ông Lý Thái Hùng vấn an Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, trụ trì chùa Khánh Anh ngoại ô Paris và bái lễ trước di ảnh của các thân hữu, đảng viên quá cố được an vị thờ phụng tại chùa.

Mở đầu phần trình bày cùng cử tọa, chủ tịch đảng Việt Tân đã tóm lược về tình hình thế giới, sự cạnh tranh và xung đột đã thay đổi những quan hệ kinh tế, chính trị, và ngày càng rõ nét hơn giữa độc tài chuyên chế và Tự Do Dân Chủ.

Ông cũng nhấn mạnh là Trung Cộng không từ bỏ tham vọng bành trướng và kiểm soát Biển Đông, tiếp tục lôi kéo và khống chế Việt Nam. Ở chiều ngược lại, vì nhu cầu kềm hãm và đối phó với Trung Cộng, Hoa Kỳ cũng đang lôi kéo Việt Nam về phía Hoa Kỳ và phương Tây, và đảng Cộng Sản Việt Nam thì vẫn tiếp tục đu dây để hưởng lợi bất chấp xu hướng thế giới và quyền lợi đất nước cũng như nguyện vọng của người dân.

Tân Chủ Tịch Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng nhận định tình hình và trình bày các đường hướng hoạt động sắp tới của đảng Việt Tân trong buổi gặp gỡ các Hội Đoàn và thân hữu tại Paris, Pháp Quốc hôm 4/11/2022. Ảnh Việt Tân Paris, Pháp Quốc
Tân Chủ Tịch Đảng Việt Tân Lý Thái Hùng nhận định tình hình và trình bày các đường hướng hoạt động sắp tới của đảng Việt Tân trong buổi gặp gỡ các Hội Đoàn và thân hữu tại Paris, Pháp Quốc hôm 4/11/2022. Ảnh Việt Tân Paris, Pháp Quốc

 

Ông cũng trình bày về những đường hướng sắp tới của đảng Việt Tân để thích nghi với những chuyển biến mới hầu đẩy mạnh công cuộc xóa bỏ độc tài và bảo vệ đất nước trong bối cảnh gia tăng đàn áp của chế độ CSVN. Song song, Việt Tân tiếp tục tiến hành những việc đã làm trong nhiều năm qua, bao gồm hỗ trợ các tù nhân lương tâm và gia đình, đẩy mạnh các hoạt động xã hội dân sự, xây dựng và phát triển hạ tầng, gia tăng mạng truyền thông độc lập, vận động các chính giới và các tổ chức phi chính phủ lên tiếng về sự chà đạp nhân quyền của đảng CSVN, tố cáo sự đàn áp bạo lực của chế độ qua Hồ Sơ Magnitsky, v.v.

Trong mọi nỗ lực của đảng Việt Tân, ông ghi nhận sâu sắc sự đóng góp nhiệt tình của đồng bào trong và ngoài nước, nhất là lòng can đảm dấn thân của các nhà hoạt động trẻ tại Việt Nam.

Trong phần thảo luận, các đại diện hội đoàn và thân hữu đã chia sẻ những trăn trở, góp ý và hỏi đáp cùng chủ tịch đảng Việt Tân rất sôi nổi và súc tích. Kết thúc chương trình là phần tiệc trà hàn huyên thân mật.

Nhóm truyền thông Việt Tân tại Paris

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”