Chùa Khánh Anh tại Pháp Cầu Nguyện Hiệp Thông với Giáo Dân Tam Tòa và Thái Hà

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BAGNEUX-PHÁP, 06-09-2009 (VT) – Hôm nay, tại Chùa Khánh Anh, Bagneux, ngoại ô thủ đô Paris, Pháp, đã diễn ra “buổi cầu nguyện hiệp thông với giáo dân Tam Tòa thuộc Giáo Phận Vinh và Thái hà thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội, đồng thời cầu nguyện cho “quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ”.

Được biết, ngày 25-08-2009 vừa qua, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu (GHPGVNTNÂC), trụ sở tại Chùa Khánh Anh, ngoại ô Paris, đã phổ biến rộng rãi thơ mời tham dự buổi lễ cầu nguyện hiệp thông này. Nhiều cơ quan ngôn luận tại Pháp cũng như trên thế giới đã loan tin.

Trước giờ khai mạc, quang cảnh chánh điện chùa Khánh Anh uy nghiêm, khói hương nghi ngút. Hai bên tả hữu có hai bàn lớn. Khách mời phần đông là đại diện các tổ chức, hội đoàn, cộng đồng cùng thiện nam, tín nữ đã lần lượt vào vị trí trước bàn thờ Phật. Một tấm bảng bằng vải ghi rõ “Cầu Nguyện Hiệp Thông với Tam Tòa, Thái Hà được treo ở phía bên tả chánh điện.

JPEG - 18.1 kb

Buổi lễ đã khai mạc lúc 14 giờ ngày Chúa Nhật 06-09-2009 khi cử tọa được mời đứng lên cung nghinh Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Viện Chủ Chuà Khánh Anh nhập điện cùng với Thượng Tọa Thích Quảng Hiền, trụ trì chùa Trí Thủ, Thụy Sĩ, Thượng Tọa Thích Minh Giác, trụ trì chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan, Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, chùa Khánh Anh và Sư Cô Thích Nữ Diệu Trạm. Hòa Thượng cùng chư tôn đức đã an vị ở bên hữu bàn thờ. Cùng lúc đó ở bàn phía tả người ta thấy có các ông Chu Tất Tiến, Lai Thế Hùng, Bùi Xuân Quang và Chu Chi Nam.

Người xướng ngôn, ông Nguyễn Chánh Lý đã tuyên bố buổi lễ được tổ chức trong khuôn khổ Mùa Vu Lan Cứu Khổ và đáp lời của Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh, Cao Đình Thuyên, kêu gọi cầu nguyện hiệp thông cho những nạn nhân của những hành động bách hại do nhà cầm quyền CSVN tiến hành. Ông nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên từ 34 năm nay ở hải ngoại, mới có một sự Hiệp Thông chính thức giữa hai tôn giáo.

JPEG - 15 kb

Trong diễn từ khai mạc, Hòa Thượng Thích Minh Tâm đã nhắc lại quá trình đau khổ của các giáo dân và tu sĩ các tôn giáo như GHPGVNTN, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành dưới chế độ cộng sản vô thần từ hàng chục năm nay. Đặc biệt, Hòa Thượng nhấn mạnh và báo động trước dư luận Việt Nam và thế giới về những biến chuyển tồi tệ về tình trạng bách hại các tôn giáo sau vụ Thái Hà và Tam Tòa. Hòa Thượng tố giác là cộng sản đã dùng những thủ đoạn mới đối với tín đồ và các chức sắc cũng như các nơi thờ phượng của các tôn giáo. Thay vì dùng những thủ thuật về luật pháp để đàn áp tôn giáo, họ đã giở trò “xã hội đen” và đã sử dụng bọn “côn đồ” để hành hung giáo dân, giáo sĩ hoặc tung liệng đồ ô uế vào những nơi thờ phượng tôn nghiêm hoặc tư gia các nạn nhân. Hòa Thượng kêu gọi mọi người cầu nguyện các Đấng Thiêng Liêng cho con đường tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

Tiếp theo, nhà văn Chu Tất Tiến, đến từ Hoa Kỳ, đã tuyên đọc bức thư của linh mục Phêrô Phan Văn Lợi từ Huế gửi cho Hòa Thượng Thích Minh Tâm nhân dịp buổi Cầu Nguyện Hiệp Thông này. Đại ý, ngài đã tỏ lòng tri ân và tán thán sáng kiến của GHPGVNTNÂC. Ngài cũng xác định cuộc đấu tranh của các tôn giáo là nhằm đòi hỏi chân lý và công lý, đòi hỏi tự do tín ngưỡng và quyền làm người. Ngài đã nhấn mạnh đến tình liên đới, hiệp thông giữa tín đồ các tôn giáo vì “tất cả đều là con của Mẹ Việt Nam”.

JPEG - 12.7 kb

Ông Lai Thế Hùng đã nhân dịp này nhắc lại mục tiêu của buổi lễ ngày hôm nay còn là để cầu nguyện cho “Quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ”. Ông cũng tuyên đọc bản tuyên cáo 9 điểm nhằm lên án mọi sự đàn áp tôn giáo của chế độ CSVN, ủng hộ công cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của các tôn giáo, hỗ trợ tinh thần và ngưỡng mộ các giáo dân và giáo sĩ bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp dã man, đòi hỏi tự do tín ngưỡng tại Việt Nam, kêu gọi quốc tế tạo sức ép lên chế độ CSVN để chấm dứt mọi sự bách hại các tôn giáo…

Giáo Sư Bùi Xuân Quang cũng đại diện Công Giáo phát biểu ý kiến và nhấn mạnh đến ý niệm “phải có công lý mới có hòa bình”.

Tiếp theo Hòa Thượng Thích Minh Tâm và chư tôn đức đã tiến hành lễ cầu an trong sự trang nghiêm và xúc động.

Cũng trong mục đích “cầu nguyện và hiệp thông với Tam Tòa và Thái Hà”, ngày hôm 05-09-2009, một buổi lễ tương tự đã được cử hành tại chùa Viên Giác, Hannover, Đức trước hàng ngàn phật tử quy tụ về dự lễ Vu Lan.

Buổi lễ đã chấm dứt lúc 16 giờ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Y Quynh Bđắp bị dẫn độ về nước, quốc tế nói Thái Lan nhượng bộ trước đảng CSVN. Ảnh: HRW

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 3 và hết)

Mức độ vi phạm đa dạng và liên tục như vừa kể chính là kiểu hồ sơ mà các tổ chức bảo vệ nhân quyền cần để chứng minh Việt Nam cần được xếp vào nhóm “thủ phạm TNR (đàn áp xuyên quốc gia) với vi phạm có hệ thống” như Nga, Trung Quốc, Iran.

Đó cũng là lý do ngày 10 Tháng Sáu, 2026, Saskia Bricmont và Jonas Sjöstedt – hai nghị sĩ của EP (Nghị Viện Châu Âu) – đã chấp nhận phối hợp với Việt Tân tổ chức một hội nghị tại Brussels (Bỉ) chỉ để thảo luận về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Ảnh minh họa: Nông dân trồng khoai mì

Nông dân Việt Nam sẽ trở thành “đại gia” nhờ xăng E10?

Sáng 17/6/2026, tại Diễn đàn “Phát triển nhiên liệu sinh học 2026: Từ chủ trương của đảng đến hành động quốc gia,” đại diện Tổng Công ty Lọc hoá dầu Việt Nam (BSR) nhận định: Khi xăng E10 được sử dụng trên toàn quốc, nhu cầu Ethanol dùng để phối trộn dự báo sẽ đạt khoảng 1 triệu mét khối mỗi năm và như vậy sẽ có hơn 10.000 tỷ đồng trực tiếp chảy vào túi hàng triệu nông dân trồng khoai mì và mía.

Con số 10.000 tỷ đồng nghe có vẻ như một cuộc đổi đời cho nông dân Việt Nam, nhưng kỳ vọng và thực tế cách nhau rất xa…

Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Quốc hội Hungary ở Budapest, ngày 15/06/2026. Ảnh: AFP - Attila Kisbenedek

Quốc Hội Hungary thông qua luật chống tham nhũng, và cải tổ truyền thông

Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của Cơ quan Liêm chính (Integrity Authority), một cơ quan chống tham nhũng được lập vào cuối năm 2022, theo đòi hỏi của Liên Minh Châu Âu, nhưng chỉ tồn tại trên danh nghĩa dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán.

Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ, yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng.

Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). Ảnh: Facebook Nguyễn Văn Đài

Chuyện thật như bịa: Việt Cộng tiếp đạn cho Việt Tân (Phần 2)

Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về Đàn áp xuyên quốc gia đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019)…