Cơ Sở Việt Tân Tại Paris Tổ Chức Buổi Xuống Đường Thông Tin

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiều ngày 02.02.3008 tại Paris, quận 13, nơi sinh hoạt chính của người Việt tại Pháp, cơ sở Việt Tân tại Paris tổ chức một buổi xuống đường thông tin, triển lảm trong không khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết Mậu Tý. Các bản triển lảm kỷ niệm 40 năm thảm sát Tết Mậu Thân, tố cáo CSVN bán nước cho Trung Quốc, tường trình về cuộc đấu tranh ôn hoà của giáo dân tại Hà Nội, và sự lên tiếng của chính giới quốc tế sau về vụ các đảng viên và thân hữu của Việt Tân bị bắt tại Sài Gòn đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

Các hình ảnh nạn nhân cuộc thảm sát tại Huế năm 1968 đã bắt mắt nhiều người bản xứ và giới trẻ Việt Nam. Họ đã dừng lại tìm hiểu thêm về việc Việt Cộng tàn sát hàng ngàn người dân vô tội tại Huế trong cuộc tấn công Tết Mậu Thân. Có người lớn tuổi còn nhớ mang máng về trận chiến này nhưng rất ích người biết tường tận đến cuộc thảm sát, ngoài trừ một giáo viên lịch sử Pháp đã dừng lại trao đổi lâu dài với đảng viên Việt Tân trên biến cố này.

Những người Á Đông đã chú ý nhiều về các bản triển lảm nói lên việc CSVN bán nước cho Trung Quốc. Ngay cả người Hoa qua đường cũng ít biết về vụ này trong khi có nhiều người Việt bày tỏ sự phẩn nộ của mình trước thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam ngăn cấm giới trẻ yêu nước biểu tình phản đối Trung Quốc. Nhiều tài liệu tố cáo CSVN nhượng đất cho Trung Quốc đã được phân phát cho đồng bào trong dịp này.

Các bản nói về cuộc đấu tranh ôn hoà của Giáo Hội và giáo dân tại Hà Nội cũng đã gây nhiều sự quan tâm của người qua đường. Có người hy vọng rằng CSVN sẽ nhanh chóng trả lại cho Giáo Hội tài sản bị tịch thu.

Trên bản đòi trả tự do cho các đảng viên và cảm tình viên Việt Tân bị bắt ngày 17.11.2007 tại Sài Gòn, người qua đường có thể xem hàng chục lá thư của chính giới trên khắp thế giới kêu gọi nhà cầm quyền CSVN phóng thích những người đấu tranh bất bạo động bị bắt trong khi họ thực hiện quyền tự do căn bản của con người mà cả thế giới nhìn nhận.

Trong buổi chiều thứ bảy đó, hơn 1000 tờ truyền đơn tóm tắt 4 các sự kiện nêu trên đã được phân phát, cùng với các bản tin Việt Tân việt ngữ và pháp ngữ. Các đảng viên Việt Tân cũng phổ biến đến đồng bào người Việt ở Pháp hàng trăm tài liệu về đấu tranh : Đối Đầu Bất Bạo Động.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.