Đảng Việt Tân Tiếp Xúc với Chính Giới và Bộ Ngoại Giao Na Uy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sang ngày thứ ba của chuyến công tác vận động chính phủ Na Uy cho nhân quyền tại Việt Nam, phái đoàn Việt Tân đã được một số dân biểu Na Uy đón tiếp tại Quốc Hội. Sau phần trình bày và thảo luận của đôi bên về hiện tình đàn áp nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, dân biểu Peter Gitmark đã đề nghị cụ thể về kế hoạch bảo trợ những tiếng nói lương tâm hiện nay trong nước nhằm hỗ trợ sự lên tiếng của các nhà dân chủ và bảo vệ họ trước sự đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền CSVN. Sáng kiến này đã được một số DB khác cùng đồng tình hỗ trợ. Sau đó, ông Peter Gitmark đã đưa phái đoàn Việt Tân đi tham quan Quốc Hội Na Uy. Ông đã trình bày cùng phái đoàn về quá trình lịch sử của nền độc lập và sự hình thành của nền lập pháp dân chủ của Vương Quốc Na Uy.

Sau buổi tiếp xúc tại Quốc Hội Na Uy, phái đoàn đã viếng thăm Trung Tâm Hòa Bình Nobel tọa lạc ngay trung tâm thành phố Oslo. Bà Liv Astrid Sverdrup đã tiếp đón phái đoàn Việt Tân, trình bày về quá trình và ý nghĩa cao quý của Giải Nobel Hòa Bình hàng năm.

Vào buổi chiều cùng ngày, phái đoàn Việt Tân đã có buổi họp mặt riêng cùng đại diện của Đảng Lao Động tại Na Uy. Qua buổi gặp mặt này, cả hai Đảng Việt Tân và Đảng Lao Động Na Uy đã có những trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như khẳng định về quan điểm đa đảng là yếu tố cần thiết cho sự phát triển quốc gia. Ngoài những trao đổi trên, hai đảng hứa hẹn là sẽ cùng nhau làm việc chặt chẽ trong tương lai để phát huy tinh thần tự do và dân chủ.

JPEG - 123.8 kb
Phái đoàn Việt Tân tiếp xúc với đảng Lao Động.

Vào ngày hôm sau, tức ngày thứ Sáu 25 tháng 4 năm 2008, phái đoàn Việt Tân đã được Bà Tine Morch Smith, Phụ Tá Tổng Giám Đốc Vụ Nhân Quyền và Dân Chủ; Bà Elisabeth Salvesen, Cố Vấn Cao Cấp thuộc Vụ Nhân Quyền và Dân Chủ; và Ông Joar Strand, Cố Vấn cho Đông Á và Thái Bình Dương Sự Vụ đã đại diện Bộ Ngoại Giao Na Uy tiếp đón tại Văn Phòng Bộ Ngoại Giao Na Uy. Sau khi nghe phần nhận định của Đảng Việt Tân do ông Đỗ Hoàng Điềm trình bày về tình hình phong trào dân chủ hiện nay, quan điểm đấu tranh bất bạo động của Việt Tân và một số dự phóng có thể xảy ra trong tương lai, Bà Smith đã khẳng định là Na Uy sẽ tiếp tục nỗ lực gia tăng áp lực nhà cầm quyền CSVN qua những cuộc Đối Thoại Nhân Quyền hàng năm giữa hai nước Na Uy và Việt Nam. Trong cuộc Đối Thoại Nhân Quyền Na Uy – Việt Nam vừa qua cách đây hơn 1 tuần tại Hà Nội, Na Uy đã kêu gọi CSVN phải tiếp tục cải thiện về phương diện tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền tự do thông tin và ngôn luận. Ngoài ra, bà Smith cũng nói rằng Na Uy cũng đồng ý với Việt Tân rằng việc xây dựng một xã hội dân sự là điều cần thiết để tạo một nền tảng lâu dài và bền vững cho một thể chế dân chủ tại Việt Nam.

Ngày 26 tháng 4, phái đoàn Việt Tân sẽ được tiếp đón tại Đại Hội Đảng Hữu Khuynh Na Uy và sẽ trình bày trong phần Thảo luận về Quốc Tế Nhân Quyền.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.