Đảng Việt Tân Vận Động Các Dân Biểu Mỹ Lưu Tâm Đến Nhân Quyền Tại Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gia Minh. phóng viên đài RFA
2008-05-16

JPEG - 107.4 kb
Từ trái qua phải, BS Nguyễn Thể Bình từ tổ chức Cao Trào Nhân Bản, ông Đỗ Hoàng Điềm của đảng Việt Tân và cô Tammy Trần của Liên Minh Việt Nam Chống Nạn Buôn Người, nêu lên tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam trong buổi điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ, ngày 14-5-2008. (RFA PHOTO)

Trong buổi điều trần về tình hình nhân quyền ở Việt Nam tại Hạ Viện Quốc hội Hoa Kỳ ngày 14-5-2008, đại diện chính đảng Việt Tân, trụ sở ở Mỹ, ông Đỗ Hoàng Điềm cùng hai tổ chức Cao Trào Nhân Bản và Liên hiệp Người Việt Chống Nạn Buôn đóng góp ý kiến đến các vị dân cử trước khi họ gặp bàn với chính quyền Hà Nội vào cuối tháng 5 về vấn đề này.

Ông Điềm, chủ tịch Đảng Việt Tân, giúp phóng viên Gia Minh thâu nhận những điểm đáng chú ý của phiên điều trần:

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Điểm đáng chú ý là ngoài phần đầu là lượng định những gì đang xảy ra tại Việt Nam hiện nay; cuộc điều trần này còn là cơ hội các vị dân biểu muốn lắng nghe những đề nghị cụ thể chuẩn bị cho cuộc Đối thọai Nhân quyền Việt- Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng năm tới đây.

Đây là cơ hội mà chúng tôi đưa ra những đề nghị, những áp lực cần phải có để dẫn đến những cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Gia Minh: Những đề nghị đó là gì?

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Chúng tôi đưa ra 5 đề nghị cụ thể. Thứ nhất là vận động để Việt Nam có những cải sửa về mặt luật pháp vì có những điều luật được dùng như phương tiện để đàn áp những tiếng nói bất đồng với chính quyền. Thứ hai là đề nghị sao phải có nền tự do thông tin tại Việt Nam. Thứ ba là làm sao tranh đấu đòi lại tự do cho những nguời tranh đấu mà bị bắt giữ ngày càng nhiều. Thứ tư là làm sao giải quyết áp lực đối với thân nhân của người thân của những nhà đấu tranh. Thứ năm là làm sao có áp lực để có quyền tự do sinh họat lập hội cho người dân Việt Nam.

Thực sự cuộc đối thọai nhân quyền sắp tới là đối thọai giữa Bộ Ngọai giao Hoa Kỳ và Việt Nam. Theo chúng tôi thì phía Hoa Kỳ muốn Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền, nếu VN đáp ứng lại thì sẽ có một số biện pháp đáp ứng lại, đó có thể là những khoản trợ giúp về mặt nhân đạo hay kinh tế.

Về phía nguời Việt thì chúng tôi làm sao thuyết phục và tranh thủ phía Hoa Kỳ nhận những đề nghị vừa nêu như những đòi hỏi cụ thể, nếu phía Việt Nam chấp nhận thì sẽ được hưởng một số quyền lợi từ phía Hoa Kỳ.

Gia Minh: Đảng Việt Tân trả lời sao khi nhà nước Việt Nam buộc tội đảng viên Nguyễn Quốc Quân và hai cộng tác viên là ” khủng bố”?

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Ngắn gọn chúng tôi có hai nhận xét. Thực sự phải nói việc nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên dùng từ phản động để gọi những nguời bất đồng chính kiến. Họ từng gọi Hòa thượng Thích Quảng Độ khi nói chuyện với những dân biểu Mỹ họ dùng từ ’criminal’ tức là ’kẻ phạm tội’. Não trạng của họ luôn tìm đủ mọi cách để chụp mũ chúng tôi là “phản động”. Chuyện họ chụp mũ chúng tôi là “khủng bố” thì cũng bình thường vì họ tìm mọi cách để triệt hạ uy tín của tất cả những nguời đấu tranh cho dân chủ. Đó là nhận xét thứ nhất.

Nhận xét thứ hai và điều thứ hai mà tôi khẳng định là Đảng Việt Tân chủ trương đấu tranh ôn hòa và bất bạo động chủ yếu làm sao đem lại nền dân chủ thật sự tại Việt Nam.

Ngay cả ba người vừa bị đưa ra tòa hôm 13/5 thì bị bắt khi sắp đưa ra 7 ngàn tờ truyền đơn về cách đấu tranh bất bạo động. Mặc dù chụp mũ cho họ là khủng bố nhưng Việt Nam đã đuối lý phải trả tự do cho những nguời đó vì họ không có bằng chứng kết tội chúng tôi thực sự là khủng bố.

Gia Minh: Ông thấy đến khi nào thì chính quyền Hà Nội và Việt Tân có thể ngồi xuống đối thoại với nhau?

Ông Đỗ Hoàng Điềm: Ngày nay nếu có thì nhà cầm quyền Việt Nam phải đối thọai với nguời dân Việt Nam trước hết. Họ đang ở trong vị thế cầm quyền, lâu nay họ có chính sách tiêu diệt bằng mọi giá những nguời không đồng quan điểm với họ, ngày nào mà họ còn làm thế thì mọi hình thức đối thoại đều vô nghĩa. Để có được sự đối thoại thì họ đi bước trước, phải tỏ rõ thiện chí với dân tộc Việt Nam, với những lực lượng không cộng sản.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.