Đoàn Ngọc Hải khoe biệt thự 10 triệu đô la: ở đâu ra?

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần xua quân xuống đường trong thời gian phát động cái gọi là “chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ" ở Quận 1 năm 2017. Ảnh: Internet”
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trường hợp Đoàn Ngọc Hải là một điển hình cho các quan chức tham nhũng rồi về làm người tử tế, dân tuý để “rửa” tội lỗi mà họ đã gây ra trong lúc điều hành bộ máy nhà nước

Trong bài đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 02/5/2025, ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố thưởng 10 triệu đô la Mỹ (tương đương giá trị căn biệt thự vợ chồng ông Hải đang ở), cho bà Nguyễn Phương Hằng và ông Vũ Thế Dũng nếu chứng minh được ông Hải biển thủ tiền từ thiện. Vậy là bỗng dưng ông Hải lộ ra căn nhà 10 triệu đô la. Đây mới là chi tiết mà dư luận quan tâm.

Với mức lương công chức nhà nước thì có làm 10 đời ông Hải cũng không mua được căn biệt thự 10 triệu đô (tức khoảng hơn 260 tỷ đồng theo tỷ giá đô la Mỹ hiện tại).

Nói một chút về quá trình công tác của ông này. Đoàn Ngọc Hải sinh năm 1969, quê gốc Hà Nội. Có 3 năm tại ngũ ở Lữ đoàn 477, Quân khu 7. Tới năm 25 tuổi (1994) Đoàn Ngọc Hải bắt đầu làm việc tại Chi cục thuế Quận 1 ở vai trò Chuyên viên, sau đó lên Đội phó, Đội trưởng Đội thu lệ phí trước bạ, Đội trưởng Đội thuế liên phường Cô Giang – Cầu Kho – Cầu Ông Lãnh.

Tới năm 2008, Đoàn Ngọc Hải “xin” chuyển công tác về UBND Quận 1, làm Phó Trưởng phòng Kinh tế Quận 1. Có lẽ nên thay chữ “xin” bằng chữ “mua” ghế thì đúng hơn. Chứ xin như vậy thì cán bộ nào cũng muốn xin.

Bắt đầu từ lần “xin” này thì ông Hải mới tiến thân nhanh chóng, lần lượt lên Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1. Rồi năm 2010 lên chức Bí thư phường Cầu Ông Lãnh. Tới 2013 lên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1.

Và đỉnh cao sự nghiệp chính trị là năm 2015, Đoàn Ngọc Hải lên làm Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 1.

Từ cái ghế đó ông Hải mới phát động cái gọi là “chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ.” Thái độ hách dịch của Đoàn Ngọc Hải cũng gây chướng mắt cho nhiều cán bộ lãnh đạo tại Thành Hồ, nên sau đó, tháng 6/2019, Đoàn Ngọc Hải bị đá qua ghế “Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.” Đây là tiền đề để Đoàn Ngọc Hải phải viết đơn xin từ chức 3 tháng sau đó.

Như vậy, thời trẻ thì phục vụ quân đội, sau đó làm cán bộ nhà nước tới 50 tuổi mới từ chức. Thì tiền đâu để ông Hải mua căn nhà 10 triệu đô la kia. Mà đâu phải chỉ một căn. Năm 2021, ông Hải từng hiến tặng căn nhà 4 tầng tại quận 12 cho Ban từ thiện Hội Phật giáo TP.HCM. Riêng tiền xây dựng căn nhà này là 6 tỷ đồng, chưa tính 80 m² diện tích đất.

Ngoài bất động sản, thời kỳ còn làm Phó Chủ tịch Quận 1, ông này còn sở hữu điện thoại Vertu và đồng hồ Patek Philippe, những món hàng xa xỉ mà không phải ai có tiền cũng mua được. Năm 2019, ông Hải từng rao bán hai món đồ này với giá 2 tỷ, một mức giá được cho là “khá mềm” so với độ hiếm có của nó.

Nhắc lại để thấy khối tài sản của Đoàn Ngọc Hải khủng cỡ nào. Và sau khi hạ cánh về làm “người tử tế,” ông Hải thông báo rằng sẽ “trở về với công việc kinh doanh của bố mẹ ruột đã để lại.” Nhưng không thấy ông kinh doanh mặt hàng gì, người ta chỉ thấy ông này đi làm “thiện nguyện,” lập “Quỹ Vì Đồng Bào” để kêu gọi quyên góp từ thiện. Năm 2021, ông Hải từng tuyên bố đã bỏ ra 15 tỷ tiền từ gia đình và 29 tỷ từ quỹ trên để làm từ thiện. Giải thích về con số 15 tỷ thì ông Hải cho rằng đó là tiền do gia đình kinh doanh mà có.

Các thông tin báo chí dẫn trên các kênh Youtube thì ông Đoàn Ngọc Hải có kể rằng “gia đình ông làm kinh doanh hơn 30 năm nay nên cuộc sống khá khá giả, có trong tay nhiều cơ ngơi bất động sản ở trung tâm quận 1 để cho thuê. Nguồn tiền từ cho thuê bất động sản, kinh doanh nhà hàng và khách sạn là nguồn chính để ông có thể làm từ thiện”. (1)

Tuy nhiên, trên thực tế thì ông Hải từng dính tới nhiều sai phạm trong cấp phép xây dựng khách sạn, cao ốc ở Quận 1. Hồi tháng 6/2019, Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Văn Dũng cho biết, thanh tra từ đầu năm 2016 đến cuối tháng 10/2017 phát hiện nhiều sai phạm khi thực thi nhiệm vụ như: Chiều cao công trình không phù hợp, cấp phép sai diện tích…

Lúc đó, 8 cán bộ cấp dưới của ông Đoàn Ngọc Hải bị kỷ luật. Riêng ông Hải đã ký nhiều giấy phép xây dựng sai quy định giai đoạn 2016-2018 nhưng chỉ nhận trách nhiệm về điều hành và “xin rút kinh nghiệm.”

Như vậy là Đoàn Ngọc Hải có tỳ vết trong quá trình làm quan chức. Nhưng khi “hạ cánh an toàn” thì được đồng đảng bỏ qua, lấy ông Hải để xây dựng hình tượng cho đảng, đồng đảng không truy cứu trách nhiệm chứ không tốt lành gì. Và những sai phạm đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Ngoài ra, những thông tin không rõ ràng về việc kinh doanh, tài sản của ông Hải cũng khiến nhiều người nghi ngờ rằng ông Hải là con cháu gia đình cộng sản Bắc Việt (quê Hà Nội), chuyển vào Thành Hồ sau 1975, “tiếp quản” nhiều vị trí đắc địa ở quận 1. Rồi sau này lợi dụng lý lịch cách mạng để có chân quản lý thuế ở khu vực trung tâm quận 1. Thực tế thì cán bộ thuế chẳng khác nào lực lượng “bảo kê” hợp pháp tại địa phương. Chỉ có như vậy mới gom được lượng tài sản khổng lồ để có thể về hưu trước 50 tuổi rồi mang hàng chục tỷ đi làm từ thiện theo kiểu vung tiền không tiếc tay như vậy.

Dẫu biết rằng muốn đưa ra kết luận thì cũng cần một cơ quan trung lập thanh tra mới có thể xác minh được. Nhưng dưới chế độ cộng sản hiện nay thì khó tìm ra một cơ quan như vậy. Trường hợp Đoàn Ngọc Hải là một điển hình cho các quan chức tham nhũng rồi về làm người tử tế, dân tuý để “rửa” tội lỗi mà họ đã gây ra trong lúc điều hành bộ máy nhà nước. Nếu người dân không tỉnh táo thì rất dễ bị những kẻ đạo đức giả này dắt mũi.

Dân Trần

(1) https://m.cafebiz.vn/di-lam-luong-ba-coc-ba-dong-ong-doan-ngoc-hai-lay-tien-ty-tu-dau-ma-di-tu-thien-20210306113435942.chn

(2) https://vnexpress.net/ong-doan-ngoc-hai-lien-quan-sai-pham-cap-phep-xay-khach-san-cao-oc-3938626.html

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.