Đức Quốc: Hội thảo về hiện tình đất nước và viễn cảnh công cuộc dân chủ hóa Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dù là trung tuần tháng 10 và trời đã vào thu nhưng thời tiết Frankfurt am Main, Đức Quốc, Trung tâm tài chính của Âu Châu hôm nay rất ấm áp như cố gắng níu kéo cái nắng ấm còn sót lại của mùa hè, như ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân nói đùa là mang cái nắng ấm từ California đến nhân chuyến công tác của ông sang Âu Châu lần này.

Vào lúc 15 giờ tại hội trường của nhà thờ Tin Lành trên đường Am Tiergarten 50, Frankfurt am Main, buổi nói chuyện về “Hiện Tình Đất Nước và Viễn Cảnh Công Cuộc Dân Chủ Hóa VN” của ông Lý Thái Hùng với đồng bào và thân hữu của cơ sở Đảng Việt Tân tại vùng này được bắt đầu bằng nghi thức chào cờ và mặc niệm.

Sau đó ông Ngô Văn Minh, đại diện Ban Tổ chức đã ngỏ lời chào mừng quan khách cũng như nêu lên ý nghĩa và mục đích buổi hội thảo chính trị này.

Ông Ngô Văn Minh đại diện Ban Tổ chức chào mừng quan khách tham dự buổi hội thảo. Ảnh: Chân Trời Mới Media
Ông Ngô Văn Minh đại diện Ban Tổ chức chào mừng quan khách tham dự buổi hội thảo. Ảnh: Chân Trời Mới Media

Trong phần phát biểu của mình, ông Minh đã đặt câu hỏi, trước tình hình đàn áp khốc liệt phong trào dân chủ Việt Nam vừa qua, cụ thể từ đầu năm 2018 đến nay, CSVN đã bắt giữ 24 người hoạt động nhân quyền, xã hội, môi sinh…, và kết án 33 người với tổng cộng mức án 225,5 năm tù và 56 năm quản chế, cộng với việc chế độ CSVN sẽ rập khuôn như Trung cộng kiểm soát người dân qua cái gọi là Luật An Ninh Mạng… thì rồi đây phong trào dân chủ của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng ra sao?… để dẫn nhập cho đề tài chính của buổi nói chuyện.

Ông Lý Thái Hùng, TBT Đảng Việt Tân lược duyệt hiện tình đất nước cùng cử tọa. Ảnh: Chân Trời Mới Media
Ông Lý Thái Hùng, TBT Đảng Việt Tân lược duyệt hiện tình đất nước cùng cử tọa. Ảnh: Chân Trời Mới Media

Tiếp đến là phần trình bày của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân. Trong gần 1 tiếng đồng hồ, ông Hùng đã cho cử tọa thấy một bức tranh tổng thể của tình hình Việt Nam về nhiều khía cạnh khác nhau, từ việc chế độ CSVN ngày càng gia tăng đàn áp phong trào dân chủ nặng nề, nhưng cũng không ngăn chặn được sự phản kháng của quần chúng lan toả đến nhiều nơi và trên nhiều lãnh vực từ môi trường, đất đai, an ninh lãnh thổ… Tình hình đấu đá trong nội bộ đảng CSVN mà cái gọi là “nhất thể hóa” là kết quả mà ông Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm giành được sau khi ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước chết vì bị “virus lạ”.

Tình hình kinh tế Việt Nam không phát triển và việc nhà nước CSVN cạn kiệt ngân sách, thu không đủ chi mặc dù đầu tư FDI có gia tăng, và họ đang muốn tiếp tục bóc lột dân chúng qua việc tăng giá nhiên liệu và âm mưu sắp tới gọi là thu thuế bảo vệ môi trường; Tình hình xã hội bất ổn với vấn nạn ô nhiêm môi trường với 3 ngòi nổ đó là Formosa, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân ở Bình Thuận và nhà máy giấy Lee Man ở Hậu Giang. Tình hình cuộc chiến tranh thương mại cũng như tình hình Biển Đông với sự xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào… Ông kết luận, tất cả các yếu tố trên là những cơ hội cho người Việt Nam trong việc thay đổi đất nước trong tương lai gần sắp tới.

Cử tọa đặt câu hỏi với diễn giả.

Sau phần trình bày của ông Lý Thái Hùng, hội trường đã có những câu hỏi, trao đổi, góp ý với diễn giả một cách sôi nổi về những vấn đề liên quan đến việc làm sao cho những cuộc xuống đường của bà con trong nước được liên tục và kéo dài; Làm sao để bà con có thể đối phó với Luật An Ninh Mạng của CSVN; Vấn đề Hán hóa tại Việt Nam ngày càng gia tốc; Về Hiệp định Tư do Thương mại EU-Việt Nam (EVFTA); Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Độ bị đưa về Thái Bình và tình hình Giáo hội PGVNTN; Viễn cảnh sự xung đột ở Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng ra sao đối với Việt Nam… Các câu hỏi được ông Lý Thái Hùng trả lời một cách thỏa đáng.

Hiện diện trong buổi sinh hoạt chính trị này còn có Luật Sư Nguyễn Văn Đài. Luật sư Đài đã tường trình về chuyến công tác vừa qua của ông tại Quốc hội EU khi EU có buổi điều trần về Hiệp Định Hiệp định Tư do Thương mại EU-Việt Nam – EVFTA. Trong dịp này, ông cũng đề nghị và kêu gọi bà con gởi thư đến các dân biểu Quốc hội EU để kêu gọi họ không thông qua hiệp định cho tới khi nào nhà cầm quyền CSVN tôn trọng nhân quyền. Được biết vào tháng 3 năm 2019 Quốc hội Âu Châu sẽ nhóm họp và sẽ bỏ phiếu về Hiệp định EVFTA này.

Luật Sư Nguyễn Văn Đài tường trình về chuyến công tác vừa qua của ông tại Quốc hội Âu Châu. Ảnh Chân Trời Mới Media

Buổi hội thảo chấm dứt vào lúc 18 giờ cùng ngày sau khi Ban Tổ chức tặng quà và bày tỏ sự cảm ơn đến Mục sư Bửu Ái, vị quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành tại đây và cũng là người đã cho sử dụng hội trườngq cho buổi sinh hoạt.

Hạ Minh ghi lại

Nguồn: Chân Trời Mới Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.