Một tháng trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nhóm vận động cho tù nhân lương tâm Việt Nam sẽ có buổi tường trình tại quốc hội Hoa Kỳ chiều 11/6. Trước giờ ra điều trần, Giáo sư Allen Weiner, giám đốc chương trình luật của trường đại học Stanford, đã dành cho RFA một cuộc phỏng vấn về tình hình nhân quyền Việt Nam.

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ
Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên, thực tế lịch sử lại không như vậy.
Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!


