Hội nghị an ninh Munich: Khủng hoảng Ukraine thách thức sự đoàn kết phương Tây

Ngoại trưởng các nước phương Tây dự Hội Nghị An Ninh Munich, Đức, chụp ảnh kỷ niệm, ngày 19/02/2022. Ảnh: AP - Michael Probst
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hội nghị an ninh Munich 2022 (Munich Security Conference 2022) với trọng tâm là khủng hoảng Ukraine kết thúc hôm nay 20/02/2022. Phương Tây nhất trí về mối “đe dọa thực sự” trước nguy cơ Nga xâm chiếm Ukraine nhưng bất đồng với phân tích của Mỹ cho rằng chiến tranh đang cận kề và khả năng “Matxcơva tấn công bất cứ lúc nào.”

Phát biểu sau cuộc họp với các đồng nhiệm nhóm G7 bên lề Hội nghị an ninh Munich ngày 19/02, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh trong tình huống khủng hoảng điều tệ hại nhất là “phỏng đoán và tìm cách tiên đoán” những gì sẽ diễn ra. Berlin kêu gọi đề cao cảnh giác trước những “thông tin giả” nhằm thao túng công luận.

Hãng tin Pháp AFP coi đây là động thái của Đức để giữ khoảng cách với Washington sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quả quyết ông “tin chắc” là Vladimir Putin “đã quyết định” dùng giải pháp quân sự và Nga chuẩn bị xâm chiếm Ukraine trong “một vài ngày sắp tới” trên cơ sở những bằng chứng giả tạo để mở chiến dịch tấn công.

Lãnh đạo ngoại giao Đức nhắc lại là hiện tại “mối đe dọa là thực” nhưng “không ai biết được” là Nga đã quyết định can thiệp quân sự hay chưa. Đến dự hội nghị Munich, Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky có cùng quan điểm khi cho rằng nên tránh rơi vào một sự “hoảng loạn” thái quá và trong hoàn cảnh hiện tại ông “khó có thể đánh giá là cần khai thác thông tin tình báo của Mỹ đến mức độ nào.” Nói cách khác Kyiv tỏ ra hết sức thận trọng.

Thông tín viên đài RFI Pascal Thibaut từ Berlin cho biết thêm về không khí căng thẳng tại Hội nghị an ninh Munich lần này:

“Chiến tranh một lần nữa lại đe dọa châu Âu. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz như nhiều nhà lãnh đạo khác đã nhấn mạnh đến tình hình nghiêm trọng hiện nay. Trước đó tổng thư ký NATO tuyên bố xung đột là có thực. Không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào chứng tỏ Nga đang rút quân.

Mỗi nhà thuyết trình đều nêu bật quan điểm chung về khả năng Nga tấn công. Tương tự như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris quan niệm là Vladimir Putin có thể dùng bất cứ một cái cớ nào đó để tiến hành chiến dịch quân sự.

Bà Harris đồng thời nêu bật những biện pháp trừng phạt ồ ạt nhắm vào nước Nga nếu nổ ra chiến tranh. Ngoài ra, phó tổng thống Hoa Kỳ quả quyết Nga xâm chiếm Ukraine đương nhiên sẽ củng cố thêm Liên minh quân sự NATO tại đông Âu.

Ngoại trưởng Đức trong cương vị chủ nhà tập hợp ngoại trưởng 7 nước công nghiệp phát triển xác nhận phương Tây sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản xấu nhất, nhưng tiếp tục hy vọng rằng không một kịch bản nào trong số đó sẽ xảy ra.”

Thanh Hà

Nguồn: RFI

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.