Hội Nghị Vietnam Cyber Dialogue: Internet tại Việt Nam phải được tự do – Các nhà hoạt động nhân quyền phải được bảo vệ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Valencia, Spain) – Đối diện với cuộc đàn áp nhân quyền tại Việt Nam đang ngày càng leo thang, Vietnam Cyber Dialogue, một hội nghị quy tụ các giới chuyên môn trong lãnh vực nhân quyền và an toàn mạng từ nhiều quốc gia đã nhóm họp tại thành phố Valencia, Spain, hôm Chủ Nhật 4/3/2018 nhằm đề ra các hướng giải quyết hỗ trợ các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam đang bị đàn áp, cũng như thảo luận các phương pháp kỹ thuật để vô hiệu hoá các chiêu thức theo dõi và kềm kẹp Internet của chế độ.

Đây là năm thứ nhì, Vietnam Cyber Dialogue được tổ chức bởi Việt Tân cùng với Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) và Article 19, một NGO cổ võ cho quyền tự do biểu đạt ý kiến.

Chỉ số Tự Do Truyền Thông 2017, Việt Nam đứng hạng 175 trong tổng số 180 quốc gia. (RSF)

Tại hội nghị, các thành viên đại diện tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đã chia sẻ về tình trạng tự do truyền thông tại Viêt Nam hiện vô cùng tồi tệ. Theo đánh giá của RSF, trong năm 2017, với tổng số 180 quốc gia thì Việt Nam đứng hạng 175, tức thuộc 6 quốc gia áp chót trên thế giới về mức độ tự do thông tin. Tình hình đàn áp truyền thông tại Việt Nam tệ hại hơn cả Lào (170) và Cambodia (142). Và chỉ ở mức độ “khá” hơn Trung Cộng (176), Syria (177) hay Bắc Hàn (180).

Trong bối cảnh đó, các tham dự viên của Vietnam Cyber Dialogue đã có nhiều đề tài thảo luận trải rộng nhiều lãnh vực. Từ việc đề ra các phương cách hỗ trợ pháp lý (cho các nhà hoạt động và thân nhân của họ) cho đến việc vận động các định chế nhân quyền quốc tế như Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Cộng Đồng Âu Châu. Các đề tài liên quan đến tự do Internet, bảo vệ thông tin cá nhân, gia tăng sự an toàn của các nhà hoạt động trên mạng cũng đã được thảo luận sôi nổi và đưa ra nhiều sáng kiến nhằm vô hiệu hoá các hành động của chế độ trong việc theo dõi, lấy cắp thông tin, tấn công trên mạng đối với các nhà hoạt động nhân quyền.

Vietnam Cyber Dialogue là một sinh hoạt tiền hội nghị của Internet Freedom Festival, một hội nghị quy mô cổ võ quyền tự do Internet, bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân. Internet Freedom Festival năm nay được tổ chức với hơn 1700 tham dự viên đến từ 130 quốc gia, và Việt Tân là một trong những thành viên ban tổ chức hội nghị này.

Internet Freedom Festival được diễn ra từ ngày 5 đến 9 tháng 3, 2018. Các thành viên Việt Tân tham dự như anh Hoàng Tứ Duy, chị Angelina Trang Huỳnh, anh Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm, anh Lê Quý Đôn, anh Trần Đức Tuấn Sơn và những thành viên khác đã đóng góp nhiều bài thuyết trình trước hội nghị để chia sẻ cùng thế giới về tình trạng đàn áp nhân quyền và các hoạt động kiểm soát và tấn công Internet đang ngày càng leo thang của nhà nước Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm, từ Valencia.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.