Hội thảo về Luật An Ninh Mạng tại Houston

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhằm tạo cơ hội cho đồng hương tại Houston và vùng phụ cần tìm hiểu và trao đổi về Luật An Ninh Mạng của CSVN, Ban Đại Diện Cộng Đồng và Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Chính Trị tại Houston đã tổ chức một buổi hội luận vào lúc 2 giờ chiều ngày 27 tháng Giêng, 2019 tại trụ sở cộng đồng.

Diễn giả đầu tiên là ông Trần Hùng, Ủy Viên Cộng Đồng kiêm Ủy viên Ủy Ban Phối Hợp đấu tranh Chính Trị tại Houston trình bày tổng quát về nội dung của Luật an ninh mạng Việt Nam.

Tiếp theo, ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, một cựu tù nhân chính trị, thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do đã chia xẻ về phản ứng của các Blogger Việt Nam, các cơ quan truyền thông Việt liên quan đến những ảnh hưởng của Luật an ninh mạng.

Sau cùng, ông Hoàng Tứ Duy, Phát Ngôn Nhân của Đảng Việt Tân đã trình bày về phản ứng của các NGO, những cơ quan truyền thông ngoại quốc, các nhà đầu tư và chính giới ngoại quốc liên quan đến Luật an ninh mạng.

Luật An Ninh Mạng được Quốc hội CSVN thông qua vào tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, nhưng đó chỉ là văn kiện nhằm hợp thức hóa thủ đoạn kiểm soát những thông tin trên mạng internet của nhà cầm quyền CSVN mà thôi. Lý do là các quy định trong Luật An Ninh Mạng chỉ là những điểm nối dài của những Nghị Định mà CSVN quy định để kiểm soát mạng xã hội từ năm 2007 cho đến nay.

Vì vậy mà Luật an ninh mạng đã và đang gặp làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người Việt trong và ngoài nước, các NGO quốc tế, các chính phủ và của các nhà đầu tư. Điểm then chốt của Luật này là CSVN muốn kiểm soát hệ thống máy chủ của các công ty cung cấp dịch vụ phải đặt tại Việt Nam.

Chủ trương này của CSVN không chỉ vi phạm vào quyền tự do ngôn luận mà còn chà đạp lên quyền thông tin của người dân.

Phần trình bày của ba diễn giả cùng với slide show và video trình chiếu đã giúp đồng hương thấy rõ về thực chất của Luật An Ninh Mạng chỉ để xiết chặt quyền kiểm soát, qua đó bảo vệ sự tồn tại của đảng, chứ không nhằm mục đích bảo vệ cho người dân.

Buổi sinh hoạt đã quy tụ hơn 100 đồng hương tham dự, có đầy đủ thành viên Ban Chấp Hành Ban Đại Diện, đại diện Ban Giám Sát và Ban Cố Vấn Cộng Đồng và các cơ quan tuyền thông.

Buổi hội thảo kéo dài ba tiếng đồng hồ với nhiều đóng góp ý kiến và câu hỏi của đồng hương tham dự.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.

Việt Nam sẽ trải qua cuộc chính biến trong thời gian tới?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ từ chức hay không sau khi trợ lý thân tín Phạm Thái Hà bị bắt? Tình hình chính trị Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới khi thượng tầng chính trị đang rối loạn? Liệu cuộc sát phạt giữa hai phe trong đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ khiến nền kinh tế, chính trị trong nước bất ổn? Và làm sao để có được nền tự do dân chủ cho Việt Nam…

Đó là những vấn đề được phân tích sâu hơn trong hội luận của RFA, mời quý vị cùng theo dõi: Ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch Đảng Việt Tân và Luật sư Vũ Đức Khanh – Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam.

Tại sao Tập và Biden chọn gửi thông điệp về Đài Loan vào cùng một ngày?

Gần chín năm sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã bắt tay nhau một lần nữa tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Hôm đó là ngày 10/04/2024, và trong cùng ngày tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đón tiếp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Nhà Trắng.

Phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi các cuộc thảo luận chính trị này được tổ chức trong cùng một ngày ở hai bên bờ Thái Bình Dương?