Hội thảo về tình hình đấu tranh Việt Nam tại Vancouver

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

VANCOUVER – Chiều Chủ nhật, từ 3 giờ đến 6 giờ, ngày 13 tháng 12 năm 2015, cơ sở Ðảng Việt Tân tại Vancouver đã tổ chức buổi nói chuyện về tình hình đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam qua chủ đề “Lực đầu tàu: Nhu cầu cấp thiết cho cuộc đấu tranh chấm dứt chế độ độc tài” tại hội trường Sunset Community Centre; diễn giả là Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Ðảng Việt Tân.

Thành phần quan khách bao gồm đại diện các tổ chức và hội đoàn.

JPEG - 39.1 kb

Sau nghi thức khai mạc, ông Trần Khanh, trưởng cơ sở Đảng Việt Tân tại Vancouver đã có lời chào mừng quan khách, đồng thời sơ lược toàn cảnh về nội tình đảng CSVN và tình hình đấu tranh hiện nay để giới thiệu đề tài buổi nói chuyện của ông Lý Thái Hùng.

Trước khi đi vào phần nói chuyện, ban tổ chức đã chiếu 2 đoạn video ngắn về những hoạt động nổi bật của Ðảng Việt Tân ngay tại Hà Nội. Đó là buổi phát mũ áo HS-TS-VN ngày 14/3/2010 tại cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn, nhân ngày tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Trường Sa năm 1988. Sau đó là buổi sinh hoạt đọc bản tuyên cáo chống hiểm hoạ Bắc Triểu ngay trong lễ hội Ngàn Năm Thăng Long năm 2010 tại Hà Nội.

Trong phần trình của mình, ông Lý Thái Hùng đề cập đến hai biến cố mới đây ở Miến Điện và Venezuela như là những thí dụ điển hình về nhu cầu hình thành một lực đầu tàu để lãnh đạo quần chúng đấu tranh chấm dứt chế độ độc tài.

Tại cả Miến Điện lẫn Venezuela, mỗi nơi đều có hàng chục, thậm chí hàng trăm đảng phái, phong trào khác nhau chống lại nhà cầm quyền. Nhưng để giành được chiến thắng, các đảng phái, phong trào quần chúng tại mỗi nước đã tìm cách phối hợp với nhau, tạo nên một lực đầu tàu hầu lãnh đạo quần chúng đấu tranh; để cuối cùng chấm dứt 25 năm cai trị của chế độ quân phiệt Miến Điện, cũng như đạt thắng lợi vang dội trong quốc hội Venezuela, tạo điều kiện cho việc chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa đã cai trị ở nước này 17 năm qua.

JPEG - 60 kb

Tại Việt Nam, sự suy vi của đảng CSVN, cùng với những đấu đá nội bộ, tham nhũng, nợ nần chất ngất, kinh tế kiệt quệ, đã khiến người dân bất mãn cùng cực, các cuộc đấu tranh lẻ tẻ của quần chúng đã nổ ra liên tục. Trong bối cảnh đó, các lực lượng dân chủ cũng đang nỗ lực từng bước kết hợp với nhau để tạo dựng một lực đầu tàu như đã thấy ở Miến Điện và Venezuela. Để đối phó với các nỗ lực trên, một mặt nhà cầm quyền CSVN gia tăng sự trấn áp; mặt khác, dùng tiền thuế của dân để tạo ra những phương tiện lũng đoạn, đánh phá, gây phân hoá trong cộng đồng người Việt hải ngoại; từ đó tuyên truyền dối trá lừa gạt người dân trong nước về các lực lượng đấu tranh. Cuốn phim ‘Terror in Little Saigon’ nằm trong nỗ lực này.

Cuộc thảo luận sau đó đã tập trung vào các vấn đề liên quan đến công cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam và cuốn phim ‘Terror in Little Saigon’.

Trước câu hỏi về cuộc tiếp xúc của một phái đoàn Việt Tân với phe đối lập vừa thắng cử ở Miến Điện, mà người tiếp đón và trao đồi với phái đoàn Việt Tân là người sáng lập đảng NLD, đảng cầm quyền sắp tới tại Miến Điện; ông Lý Thái Hùng cho biết đây là cuộc tiếp xúc để học hỏi kinh nghiệm đấu tranh của Miến Điện, trong đó, có việc học hỏi về sự hình thành lực đầu tàu của lực lượng đấu tranh Miến Điện .

Về cuốn phim ‘Terror in Little Saigon’, theo ông Lý Thái Hùng thì chính vì công cuộc đấu tranh cho dân chủ đang diễn ra nhiều nơi trong nước ngày một gia tăng làm giảm đi uy sáng lập đảng NLD, đảng cầm quyền sắp tới tại Miến Điệnthế lãnh đạo của đảng CSVN, và trong mục đích làm tan vỡ sự đoàn kết của các hội đoàn, các cộng đồng người Việt quốc gia tại Little Saigon nói riêng và khắp nơi trên toàn thế giới nói chung, CSVN đã tung tiền ra để tạo dựng cuốn phim này. Nhưng vì sự dàn dựng vô căn cứ và vô cùng ấu trĩ, nên đã bị đồng bào khắp nơi phản đối một cách mãnh liệt.

Cũng trong vấn đề này, một nhân sĩ trong cộng đồng đã phân tích một cách rốt ráo về âm mưu nhan hiểm của CSVN qua cuốn phim này. Tuy nhiên, theo vị nhân sĩ này thì cuốn phim đã tạo nên tác dụng ngược cho cả thế lực chủ trương cũng như cho kẻ thực hiện.

JPEG - 34.6 kb

Trước khi kết thúc buổi sinh hoạt, qua một đoạn video ngắn về sự kết hợp trên mạng của giới trẻ khắp thế giới trong mục tiêu đấu tranh cho tù nhân lương tâm tại Việt Nam, một đại diện Việt Tân trẻ đã giới thiệu và phát động chiến dịch ‘Bars For Blogging’ cho mục tiêu vừa kể. Qua đó kêu gọi mọi người cùng ký tên vận động chính giới nơi mình cư ngụ lên tiếng cho nhân quyền tại Việt Nam.

Buổi sinh hoạt đã kết thúc vào lúc 5 giờ 30 cùng ngày. Tuy nhiên, nhiều đồng bào vẫn ở lại để hàn huyên, thăm hỏi, tìm hiểu thêm về các nỗ lực đấu tranh cho đến khi ban tổ chức phải trả hội trường.

Châu Phú tường thuật

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.