Kỷ niệm 15 năm thành lập Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 4 tháng 11 năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam – COSUNAM đã tổ chức một buổi tiếp tân và triển lãm hình ảnh với chủ đề « Từ Thuyền Nhân Đến Người Việt Thế Hệ Thứ Hai – Des Boat People aux Vietnamiens de la Seconde Génération » tại thành phố Grand Saconnex/Geneva.

Cuộc triển lãm gồm trên 200 tấm hình khổ lớn về thảm trạng cứu vớt thuyền nhân trên biển cả và cuộc sống của họ trong các trại tạm cư trên các đảo. Đây là những hình ảnh lịch sử sống động, chứng minh ý nghĩa của sự hiện diện của người Việt nam tị nạn Cộng sản. Phần triển lãm thứ hai do Đoàn Thanh Niên Hướng Việt thực hiện là hình ảnh người Việt thế hệ thứ hai gồm những chân dung của khoảng 30 thanh thiếu niên 15-30 tuổi đang sống tại Thụy Sĩ kèm những lời tâm tư liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai Việt Nam và cảm tưởng của họ khi được sinh sống trên đất Thụy Sĩ. Các tấm ảnh chân dung này với chất lượng nghệ thuật và tâm sự chân thành đầy ý nghïa đã được quan khách nhiệt liệt tán thưởng.

Sau phần đón tiếp, nhà báo Thierry Oppikofer, chủ tịch COSUNAM đã hân hoan trình bày lại những công tác, chiến dịch mà Ủy Ban đã tích cực tham gia, tổ chức để góp phần tranh đấu cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là yểm trợ những nỗ lực của Liên Minh Việt Nam Tự Do trong suốt 15 năm qua. Đáp lời, ông Nguyễn Ngọc Đức, Tổng Thư Ký LMVNTD và cũng là Ủy Viên Trung Ương đảng Việt Tân, đã trao tặng COSUNAM món quà lưu niệm và tri ân sự giúp đỡ của những người bạn Thụy Sĩ. Ông giới thiệu đến quan khách ông Nguyễn Ngọc Bảo, đại diện đảng Việt Tân tại Âu châu, và kêu gọi Ủy Ban COSUNAM cũng như các chính giới Thụy Sĩ hãy ủng hộ đảng Việt Tân như đã từng ủng hộ Liên Minh Việt Nam Tự Do.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo ngỏ lời chào mừng quan khách và trao quà lưu niệm cho bà Elizabeth Boehler, thị trưởng thành phố Grand-Saconnex, phó chủ tịch đảng Parti Radical tại Geneva và ông Pierre Marti dân biểu thuộc đảng Parti Démocrate Chrétien. Ông Bảo giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Bình, đại diện Việt Tân tại Pháp, bà Đinh Kim Hằng đại diện tại Bỉ và ông Nguyễn Đăng Khải đại diện tại Thụy Sĩ. Về phần các thành viên Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam – COSUNAM hiện diện có các ông Paul Keiser (Phó Chủ Tịch), Nguyễn Tăng Lũy (Tổng Thư Ký) và các thành viên Jean-Marc Comte, Hoàng Đình Tường, Nguyễn Thị Xuân Trang.

Nhân dịp này, Ông Michel Rossetti, cựu thị trưởng thành phố Geneva, bày tỏ sự quan tâm của ông về vấn đề dân chủ hóa Việt Nam và ông khẳng định những người bạn Thụy Sĩ luôn luôn hỗ trợ dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh này. Trước đây, ông Rossetti đã có dịp mời ông Hà Sĩ Phu sang Geneva thuyết trình về tình trạng dân chủ tại Việt Nam nhưng ông Hà Sĩ Phu không được nhà nước CSVN cấp thông hành xuất cảnh để tham dự hội nghị này. Được biết, các ông Michel Rossetti và Pierre Marti là những thành viên danh dự của Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam – COSUNAM từ năm 1994.

Trong số quan khách tham dự có nhiều thành viên và dân biểu các đảng Parti Démocrate Chrétien, đảng Parti Radical, đảng Parti Libéral, là 3 đảng quan trọng tại Geneva và là những người đã từng ủng hộ công cuộc đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra còn có Bá Tước YVan de Wynter, chủ tịch Comité Belge pour la Démocratie au Vietnam đến từ Bỉ, ông Nguyễn Ngọc Danh, Tổng thư ký Comité Français pour la Démocratie au Vietnam đến từ Paris. Đại diện các đoàn thể và nhiều nhân sĩ tại Thụy Sĩ cũng đã đến chúc mừng sinh nhật thứ 15 của COSUNAM như ông Trần Hữu Kinh, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH, ông Hoàng Nguyên, Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam Thụy Sĩ, các vị đại diện Hội Người Việt Quốc Gia Lausanne/Thụy Sĩ, BS Nguyễn Gia Tiến, Lausanne và đặc biệt có sự hiện diện của nhà văn, ký giả Trần Phong Vũ đến từ Hoa Kỳ nhân chuyến Âu du ra mắt sách “Giáo Hoàng PhaoLô II: Vĩ nhân thời đại”.

Buổi tiếp tân chấm dứt vào lúc 22 giờ trong niềm hân hoan và phấn khởi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Hành hung người dẫn đến tử vong sau vụ va chạm xe ở Tây Ninh, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Dân Việt

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.