Lập pháp Hoa Kỳ khuyến cáo Google, Facebook về Luật An Ninh Mạng của Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bloomberg, 17 tháng 7, 2018

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi Google và Facebook không tuân thủ một đạo luật mới về an ninh mạng của Việt Nam đòi phải lưu giữ dữ liệu người dùng nội địa ngay trong nước, và nếu thế sẽ để cho nhà nước tịch thu thông tin “không đúng cách”.

Đạo luật này sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới, còn yêu cầu các công ty internet nước ngoài phải mở văn phòng địa phương và cấm không được dùng mạng xã hội để tổ chức các hoạt động chống nhà nước, loan truyền thông tin sai lệch hoặc gây khó khăn cho chính quyền.

17 vị dân cử Quốc Hội Hoa Kỳ của hai đảng lớn đã gửi  thư cho Tổng giám đốc của Google và Facebook, hai ông Sundar Pichai và Mark Zuckerberg. Trong thư có đoạn viết, “Đạo luật với từ ngữ bao quát và mơ hồ này sẽ cho phép các nhà chức trách cộng sản truy cập dữ liệu cá nhân, giám sát người sử dụng, và hạn chế thêm các quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng mà các công dân Việt Nam đang được hưởng.” Các vị thượng nghị sĩ cũng sẽ gửi một lá thư tương tự sắp tới đây.

Đạo luật được thông qua vào tháng rồi đã gặp phải sự chống đối hiếm thấy đến từ một số nhà lập pháp, lãnh đạo quốc gia và các nhóm công nghệ tại quốc gia Đông Nam Á này. Họ gửi kiến nghị đến quốc hội cảnh báo rằng luật này có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế. Người dân biểu tình ở nhiều nơi trong nước chống lại đạo luật này, cho biết là nó sẽ giới hạn tự do ngôn luận.

Lá thư kêu gọi Google và Facebook nêu vấn đề lên đến “cấp cao nhất” nếu Việt Nam ép buộc họ phải trợ giúp cho việc kiểm duyệt. Lá thư cũng cho biết là tin tức về việc các công ty này tuân lệnh tháo gỡ video và tài khoản là điều “đáng lo ngại”. Các vị dân biểu cũng yêu cầu lập pháp và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ được thông báo về các yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân để họ có thể “đánh giá xem ai là mục tiêu của chế độ và tại sao.” Đại diện của Google và Facebook, cũng như Bộ Ngoại Giao Việt Nam, chưa hồi đáp ngay khi được hỏi ý kiến.

Ông Jeff Pain, Giám đốc quản trị của Asia Internet Coalition, đại diện cho các công ty Facebook và Google, lên tiếng cho rằng đạo luật này “gây thiệt hại đến uy tín của Việt Nam là nơi kinh doanh tốt cho thế giới.”

Nguồn: Bloomberg

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.