London: Giới trẻ hội luận về xã hội dân sự, yểm trợ TNLT

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào lúc 13 giờ chiều ngày Chủ Nhật 4/11/2018, cơ sở Đảng Việt Tân tại Anh Quốc đã tổ chức một bữa cơm yểm trợ quốc nội tại thủ đô London thuộc Vương Quốc Anh.

Hiện diện trong buổi sinh hoạt này có các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) như: Hội Anh Em Thanh Niên Công Giáo (HAETNCG), Phong Trào Dân Quyền (PTDQ) và gần 100 thanh niên thân hữu Việt Tân từ nhiều thành phố trên khắp Vương Quốc Anh đã nhiệt tình quy tụ về Luân Đôn, thể hiện tinh thần đoàn kết của những người con Việt xa xứ, luôn ủng hộ và trăn trở với hiện tình đất nước.

Sau nghi thức khai mạc với phần chào cờ và phút mặc niệm, thay mặt ban tổ chức diễn giả Sơn Trần đã trình bày sơ lược đề tài: “XÃ HỘI DÂN SỰ TẠI VIỆT NAM (Civil Society In VN)” nói lên  tầm quan trọng của các tổ chức XHDS tại VN cũng như tại Anh Quốc, đã góp phần liên kết, mạnh mẽ thúc đẩy sự công bình và phát triển trong xã hội tại VN như: Tăng cường sức mạnh XHDS trong khối quần chúng bị áp bức; tạo dựng lực lượng đối kháng với nhà cầm quyền CSVN; gia tăng mối dây liên kết các lực lượng đối kháng; và tạo ra chiến lược tổng thể để kết thúc chế độ độc tài CSVN.

Diễn giả đã so sánh và phân tích rõ về: Quyền được tự do lập hội, Quyền tự quyết của người dân trên các nước tự do và những định chế kiềm kẹp, kiểm soát và việc đánh tráo khái niệm rất lỗi thời về XHDS của đảng CSVN.

Minh chứng cho quyền được tự do lập hội, hai tổ chức XHDS vừa được thành lập năm 2018 tại Anh Quốc xuất hiện tại buổi hội luận:

Anh Nguyễn Văn Hùng đại diện Hội Anh em Thanh Niên Công Giáo nêu rõ mục đích chung là hướng tới các hoạt động đấu tranh cho Tự Do – Nhân Quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của VN.

Anh Thắng Bùi đại diện Phong Trào Dân Quyền trình bày những hoạt động thiết thực hướng tới việc yểm trợ các Tù Nhân Lương Tâm và gia đình họ, chia sẻ một phần cơ cực trong đời sống muôn vàn khó khăn dưới sức ép của chính quyền CSVN. Động cơ thành lập PTDQ đến từ 150 bạn trẻ Anh Quốc sau khi tiếp xúc và vận dụng những kiến thức hữu ích về XHDS do ông Ngô Trọng Đức chia sẻ qua buổi hội thảo vào ngày 1/4/2018 tại đại học East London –UK.

Trước khi kết thúc phần trao đổi với gần 100 thanh niên thân hữu của Đảng Việt Tân tại Anh Quốc, diễn giả nhấn mạnh về các phương thức đấu tranh bất bạo động (BBĐ) rất thành công và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong các hoạt động của nhiều tổ chức XHDS tại VN từ năm 2008 đến nay.

Đấu tranh BBĐ đã giúp cho người dân trong nước vượt qua nỗi sợ hãi trước sự đàn áp bạo lực của CSVN và đánh thức lòng nhân bản, lòng can đảm, lòng tự tôn dân tộc và đặc biệt là gia tăng được sức mạnh quần chúng, cùng lên tiếng yêu cầu chính quyền CSVN trả lại những quyền căn bản cho người dân như: quyền tự do thông tin, quyền tự do lập hội và quyền được hội họp biểu tình…

Vào lúc 14g30 chiều, quan khách và tham dự viên cùng dùng bữa cơm thân mật và thưởng thức một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn do anh em thân hữu Việt Tân thực hiện.

Sau cùng, ông Trần Thanh Luân, trưởng ban tổ chức gửi lời cảm tạ sự ủng hộ của quý đồng hương và các bạn trẻ đã quan tâm và nhiệt tình tham gia buổi sinh hoạt này.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”