Tình hình chính trị tại Việt Nam hiện nay được coi là tình trạng nhất nguyên, tức mọi sinh hoạt xã hội đều bị đảng Cộng sản khống chế toàn diện. Bối cảnh đa nguyên mà đảng Việt Tân chủ trương là từ tình trạng nhất nguyên hiện nay, tiến tới việc xuất hiện bán công khai hoặc công khai những tập hợp chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo.. nằm ngoài vòng kiểm soát của đảng và Mặt trận tổ quốc. Dù đây là bối cảnh nằm ngoài ý muốn của đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng áp lực đấu tranh đã đẩy tới bối cảnh này và sau cùng có điều kiện hiện hữu, hoạt động và có cơ hội bình đẳng nhằm tranh thủ quần chúng và phát triển, song song với đảng Cộng sản Việt Nam.

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”


