Mỹ ‘không để Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh bất chính’

Đại Diện Thương Mại Mỹ Katherine Tai. Ảnh: Sarah Silbiger/ Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

WASHINGTON, DC (NV) – Đại Diện Thương Mại Mỹ Katherine Tai hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười, đọc bài diễn văn đả kích các hành vi thương mại sai trái của Trung Quốc và khẳng định sẽ bảo vệ quyền lợi kinh tế của Mỹ, đồng thời nói rằng chính phủ Biden sẽ vận động đồng minh cùng đối phó với quốc gia có nền kinh tế lớn hàng nhì thế giới này.

Theo CNBC, trong bài diễn văn đọc tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), bà Tai nói rằng: “Mục đích của chúng ta không là làm tăng thêm sự căng thẳng về thương mại với Trung Quốc. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải bảo vệ quyền lợi kinh tế của mình và điều đó có nghĩa rằng phải có mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chúng ta trước các đợt tấn công gây thiệt hại trong nhiều năm qua, qua hình thức cạnh tranh bất chính.”

Trong bài diễn văn, bà Tai xác nhận rằng chính phủ Biden tin là Bắc Kinh đang không tuân hành thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã ký với chính phủ Trump trước đây.

Theo thỏa thuận này, vốn được ký hồi Tháng Giêng 2020, Bắc Kinh đồng ý mua thêm ít nhất $200 tỷ hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong thời gian 2020 và 2021, so với mức của năm 2017. Tuy nhiên, cho đến nay Trung Quốc chỉ đạt được 62% con số này. Thỏa thuận nói trên dự trù sẽ hết hạn vào cuối năm 2021.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho CNBC hôm Thứ Hai, bà Tai nói sẽ hướng dẫn phái đoàn Mỹ có cuộc thương thảo với Trung Quốc, dù rằng hiện không thấy Bắc Kinh có nỗ lực nào để cải thiện mối quan hệ song phương.

Bà Tai nói rằng “không biết có thể tin được Bắc Kinh hay không, cho tới khi nói chuyện với Bắc Kinh. Chúng ta không biết sẽ đạt được gì cho tới khi chúng ta có hành động.”

Hồi tuần qua, Đại Diện Thương Mại Katherine Tai đã cùng Bộ Trưởng Thương Mại Gina Raimondo và Ngoại Trưởng Antony Blinken gặp các nhà lãnh đạo EU trong cuộc họp đầu tiên của Hội Đồng Thương Mại và Kỹ Thuật Mỹ-EU (TTC).

Nội dung cuộc họp diễn ra ở Pittsburgh này là nằm tìm cách gia tăng hợp tác về thương mại và kỹ thuật, cho thấy ý muốn cạnh tranh hiệu quả hơn với Trung Quốc.

Bà Raimondo nói với CNBC rằng, nếu muốn ngăn chặn Trung Quốc, “chúng ta phải hợp tác với Âu Châu.”

Hôm Thứ Hai, bà Tai nói rằng chính phủ Biden sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với đồng minh và các đối tác khác, để tiến tới việc xây dựng “một nền thương mại quốc tế thật sự công bằng và cạnh tranh lành mạnh.”

V. Giang

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.