Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn không hề muốn có bối cảnh sinh hoạt đa nguyên tại Việt Nam. Do đó, không nên dựa vào bất cứ yếu tố nào từ phía đảng Cộng sản để tin hay không tin là họ chấp nhận bối cảnh này. Bối cảnh đa nguyên chỉ có thể có từ nỗ lực đấu tranh liên tục để một mặt gia tăng sức mạnh đấu tranh của các lực lượng dân tộc dân chủ, mặt khác làm suy yếu chế độ Hà Nội, tiếp tục đẩy lùi chế độ này, buộc họ phải từng bước tháo gỡ những biện pháp kiểm soát tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại,… Khi cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về phía các lực lượng dân tộc dân chủ, bối cảnh sinh hoạt đa nguyên sẽ diễn ra, dù đảng Cộng sản muốn hay không muốn.

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”


