Ô nhiễm ở các nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải, Trà Vinh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

So với các nhà máy nhiệt điện than ở Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận thường được báo chí và cộng đồng mạng xã hội nhắc tới về chuyện ô nhiễm, thì cũng những ông chủ Trung Quốc ấy trong các dự án nhiệt điện than ở Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh lại gần như ít được nhắc tới, mặc dù về ô nhiễm thì hệt nhau.

Tương tự như Formosa Hà Tĩnh, thể hiện trên thủ tục hành chính ban đầu về giấy phép, thì nhà máy nhiệt điện than ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh sử dụng công nghệ xỉ ướt, thế nhưng khi vận hành, giới am tường về công nghệ nói rằng đây là công nghệ xử lý xỉ khô.

Trà Vinh là tỉnh không có báo chí điện tử, nên…

Tin tức về tỉnh Trà Vinh trên mạng xã hội gần như ít ỏi. Kiên Giang và Trà Vinh là hai tỉnh không có báo điện tử riêng của địa phương, do đó tin tức về đời sống dân tình nơi đây ra sao cũng hiếm hoi xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông.

Ít ai biết rằng ở huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh mấy năm nay đang tràn ngập lao động người Trung Quốc không thua kém gì so khu công nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ô nhiễm của nhà máy nhiệt điện than nơi đây gây ra khiến đời sống cư dân địa phương khốn đốn cũng ít được biết đến; mặc dù đã có lúc người đứng đầu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh là một chính khách quyền uy: nguyên bộ trưởng, nguyên phó thủ tướng, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam – Nguyễn Thiện Nhân.

Nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải cũng xả thải qua đường ống ngầm chôn sâu dưới biển hệt Formosa Hà Tĩnh.

Riêng dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 được đánh giá là dự án nhiệt điện đốt than lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Toàn bộ vốn vay cho dự án là từ Trung Quốc. Ở dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3, theo số liệu của Công ty China Chengda Engineering, thì họ được chính quyền tỉnh Trà Vinh chấp nhận việc có trên 2.100 người lao động từ Trung Quốc đến làm việc tại công trình Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3.

Cảng than lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long cũng được xây dựng tại Duyên Hải để phục vụ cho những tàu biển chở than đá từ Trung Quốc sang bán cho các nhà máy nhiệt điện than nơi đây.

Môi trường sinh thái cửa biển Định An bị đe dọa

Trung tâm Điện lực Duyên Hải có 4 nhà máy nhiệt điện gồm Duyên Hải 1, 2, 3 và 3 mở rộng, tổng công suất khoảng 4.498 MW. Trong đó, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và 3 đang hoạt động, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng đang giai đoạn vận hành thử, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 đang thi công xây dựng.

Theo tài liệu của UBND tỉnh Trà Vinh cung cấp cho báo chí, dù các dự án thực hiện cơ bản theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), nhưng Trung tâm Điện lực Duyên Hải vẫn gây ô nhiễm khói bụi, rác thải sinh hoạt, tình trạng ngập úng làm ảnh hưởng hộ dân khu vực các xã Dân Thành, Duyên Hải, Đông Hải của huyện Duyên Hải.

Việc ô nhiễm từ cảng than, bụi phát tán từ kho chứa than và bãi xỉ, bụi phát tán đã ảnh hưởng đến sản xuất muối của diêm dân.

UBND tỉnh Trà Vinh nhận định khi trung tâm này vận hành cùng lúc 4 nhà máy nhiệt điện than theo công nghệ Trung Quốc, sẽ tạo vùng bị ảnh hưởng do phát tán các chất ô nhiễm không khí như khói bụi, SO2… từ các ống khói nhà máy với mức độ lan xa có bán kính từ 3 đến 5 cây số tùy thuộc vào hướng gió trong năm.

Xét về báo cáo ĐTM của 4 dự án nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, tổng lượng than sử dụng cho các nhà máy ước tính khoảng 38.784 tấn/ngày, tổng lượng tro xỉ than phát sinh toàn trung tâm khoảng 7.048 tấn/ngày. Chuyện bụi than từ bãi xỉ, khu vực chứa than, khu vực nhập than sẽ phát tán, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe người dân.

Nhu cầu sử dụng nước làm mát và xả nước thải, lưu lượng xả nước làm mát của toàn trung tâm rất lớn, khoảng 4.838.400 m³/ngày, nhiệt độ nước thải trung bình từ 32,03 đến 35,13°C.

Nước thải giải nhiệt của 4 nhà máy sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh tại khu vực xung quanh dự án, gây ảnh hưởng lâu dài. Đặc biệt, hệ thống xử lý nước thải không xử lý tốt, hoặc xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường biển. Formosa Hà Tĩnh là bài học nhãn tiền cho môi trường cửa biển Định An đang bị đe dọa từ các dự án nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc tại Duyên Hải, Trà Vinh.

Lao động Trung Quốc: Những Trọng Thủy của Tập Cận Bình?

Liên quan dự án nhiệt điện than do Trung Quốc đầu tư ở ven biển Trà Vinh, người viết bài đi cùng với nhóm phóng viên tạp chí Shipping Times đã có mặt ở huyện Duyên Hải trong tuần lễ đầu tháng Mười Một, 2019, để tìm câu trả lời từ hồ sơ tố cáo của bạn đọc: Tàu chở than đá từ Trung Quốc sang đây, còn cho ‘quá giang’ những lao động, mà có nguồn tin rằng đó là những đe dọa của Trọng Thủy thời Tập Cận Bình?

Có đến tận nơi mới thấy rằng cứ ra đường là gặp Trung Quốc. Một viên chức của xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải cho hay chỉ mới phạm vi cấp xã nông thôn thôi mà nơi đây đã đầy những chủ nhân ông Trung Quốc.

Những tấm bảng hiệu có chữ Trung Quốc chiếm tới 90% ở khu nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. Ảnh: Dân Trí
Những tấm bảng hiệu có chữ Trung Quốc chiếm tới 90% ở khu nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. Ảnh: Dân Trí

Những tên tuổi cụ thể đó, chỉ  kể riêng tại ấp Mù U đã là vô số: China State Construction Port Engineering Group Corp, Ltd, đại diện pháp luật: Jiang Juncai; Công ty TNHH Công trình cơ điện Kerui Quảng Tây, đại diện pháp luật: Zhou Hai Bo; Công ty TNHH công trình nhiệt điện Quảng Đông, thuộc tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc, đại diện pháp luật: Zhang Deng Ke; Công ty công trình móng công nghiệp hạt nhân Quế Lâm, đại diện pháp luật: Huang Bailin; Công ty TNHH lắp đặt thiết bị công nghệ Tập đoàn Xây dựng Maoming, đại diện pháp luật: Wang Chuan Man; China Energy Engineering Group Northwest Power Construction Engineering Co., Ltd, đại diện pháp luật: Yuan Tao; China Railway 17th Bureau Group Co., Ltd., đại diện pháp luật: Niu Jian; Powerchina Nuclear Engineering Company Ltd., đại diện pháp luật: Ma Ji; Janakuasa Việt Nam, đại diện pháp luật: Ti Chee Liang;…

“Vừa rồi đã có cuộc diễn tập chống biểu tình tại Duyên Hải. Chúng tôi luôn ý thức đang có rất nhiều những Trọng Thủy đang cài cắm nơi đây…”. Viên chức ở xã Dân Thành kể và ông cho xem đoạn clip mà ông quay lại hình ảnh của cuộc diễn tập đó…

Ông cũng cho xem mấy tấm hình chụp về chuyện ‘mua vui’ của người Trung Quốc tại các tiệm “hớt tóc – mát xa thanh nữ” ở Duyên Hải…

Trúc Giang

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”