Ông Đỗ Hoàng Điềm tiếp tục chuyến vận động tại Melbourne

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tiếp tục chuyến công tác tại Úc Châu, sau Brisbane, Chủ Tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm đã đến Melbourne, Tiểu Bang Victoria. Vào chiều ngày Thứ Năm 11 tháng Tư, 2019 ông Điềm đã có buổi gặp gỡ thân mật với ông Nguyễn Văn Bon, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu. Ông Điềm đã ngỏ lời cám ơn ông Nguyễn Văn Bon và Ban Chấp Hành CĐNVTD/LBUC về lá thư lên tiếng gửi Thượng Nghị Sĩ Marise Payne, Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc, về việc vận động đòi trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, một đảng viên Việt Tân bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ vào ngày 13 tháng Giêng, 2019. Ông Điềm cũng đã chia sẻ về đường hướng hoạt động của Đảng Việt Tân trong tình hình Việt Nam hiện nay. Ông Nguyễn Văn Bon cũng đã có những góp ý cụ thể và tích cực nhằm xây dựng sự đoàn kết và khai dụng được sức mạnh của Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại hải ngoại cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Vào sáng ngày Thứ Sáu 12/4/2019, ông Đỗ Hoàng Điềm đã đến viếng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Úc của Cộng Đồng NVTD Tiểu Bang Victoria tại công viên Kevin Wheelahan Gardens, Dickson St. vùng Sunshine.

Hình ông Đỗ Hoàng Điềm tại Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Úc tại Tiểu Bang Victoria. (Đài Tưởng Niệm 521 binh sĩ Quân Đội Hoàng Gia Úc Đại Lợi đã hy sinh tại Việt Nam và quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Miền Nam Việt Nam)

Buổi trưa cùng ngày, ông Đỗ Hoàng Điềm đã có buổi gặp gỡ với ông Julian Hill, Dân Biểu Liên Bang Úc thuộc Đảng Lao Động đơn vị Bruce, Tiểu Bang Victoria; và ông Luke Donnellan Dân Biểu Đảng Lao Động, Tiểu Bang Victoria, vùng Narre Warren North, và hiện là Bộ Trưởng Bộ Bảo Vệ Trẻ Em, Bộ Trưởng Bộ Người Khuyết Tật, Cao Niên & Người Chăm Sóc.

Ông Điềm đã ngỏ lời cám ơn hai ông về việc viết thư lên tiếng vận động tự do cho ông Châu Văn Khảm. Ông Điềm cũng đã trình bày về quan điểm của Đảng Việt Tân về viễn cảnh và vai trò của đất nước Việt Nam một khi có có tự do, dân chủ sẽ góp phần như thế nào vào nền ổn định của toàn vùng Á Châu Thái Bình Dương. Đấu tranh cho tự do, dân chủ là trách nhiệm của người Việt Nam tuy nhiên cũng rất cần sự hỗ trợ của quốc tế, đặc biệt là nước Úc  trong việc hỗ trợ cho những những tiếng nói dân chủ của người Việt Nam và tạo áp lực ngoại giao buộc nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng quyền tự do, dân chủ của người dân.

Sau Melbourne, đặc biệt tại Sydney, Ông Đỗ Hoàng Điềm sẽ có buổi gặp gỡ với đồng hương tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, tại 6-8 Bibbys Place, Bonnyriggs NSW 2177 vào ngày Thứ Bảy 13/4/2019 từ 2pm tới 4pm. Buổi sinh hoạt sẽ được trực tiếp phổ biến qua livestream trên FB Việt Tân https://www.facebook.com/viettan/ . Kính mời quý đồng hương tham dự và theo dõi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.