Ông Nguyễn Quốc Quân Cảm Tạ Và Vận Động Bộ Ngoại Giao Hòa Lan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 27 tháng 6 năm 2008 vừa qua, nhân chuyến công tác của ông Nguyễn Quốc Quân tại Âu Châu, đại diện cơ sở Việt Tân (VT) tại Hoà Lan đã cùng ông Nguyễn Quốc Quân đến tiếp xúc với bà Jetty Kouwen, đại diện của Bộ Ngoại Giao Hòa Lan, để cảm tạ chính phủ Hòa Lan đã hỗ trợ cho việc vận động CSVN phải trả tự do cho ông và những người khác cùng bị bắt với ông hồi cuối tháng 11-2007. Trong cuộc tiếp xúc, ông Nguyễn Quốc Quân đã tường thuật về giai đoạn ông và 5 thành viên khác bị cầm tù tại Việt Nam chỉ vì muốn quảng bá các truyền đơn về đấu tranh bất bạo động.

Trong dịp này, phía Bộ Ngoại Giao Hoà Lan, bà Jetty Kouwen cho biết Hòa Lan rất quan tâm về vấn đề đối xử khác biệt giữa tù nhân có quốc tịch ngoại quốc và tù nhân Việt Nam, cũng như sự phát triển kinh tế của Việt Nam đã không tạo được đời sống ổn định cho người dân, ngược lại vấn đề cách biệt giàu nghèo ngày càng gia tăng. Đại diện của cơ sở VT tại Hoà Lan cũng đã trình bầy về nạn tham nhũng và lạm phát gia tăng hiện nay ở Việt Nam, cũng như đời sống ngày càng khó khăn của đại đa số người dân Việt Nam. Bà Kouwen cho biết, khi bà cùng phái đoàn của ông Koenders, Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Hoà Lan đi Việt Nam trong tháng ba vừa qua, viên Giám đốc Học viện Chính trị của Việt Nam đã buộc ông Bộ Trưởng Koenders phải điều chỉnh bài phát biểu của ông vì trong đó có nhắc nhở đến việc tôn trọng nhân quyền, nhưng vị Bộ Trưởng Hoà Lan đã cương quyết khước từ, và bài phát biểu này đã gây rất nhiều sôi nổi và tạo sự chú ý nơi các tham dự viên trẻ trong hội trường. Phái đoàn Hoà Lan rất vui mừng khi thấy nhiều sinh viên trẻ quan tâm đến vấn đề này.

Buổi tiếp xúc diễn ra trong bầu không khí cởi mở, và ông Quân đã đại diện đảng Việt Tân trao đến Bộ Ngoại Giao Hoà Lan một tập hồ sơ “Voices of Conscience” đuợc cập nhật đầy đủ danh sách các nhà đấu tranh dân chủ, thành viên của nhiều tổ chức khác nhau, đang bị CSVN giam cầm hay quản thúc, để kêu gọi chính phủ Hoà Lan vận động tự do cho những người này. Bà Kouwen cho biết chính phủ Hoà Lan rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền và mong muốn vấn đề tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam phải được thực hiện.

JPEG - 127.2 kb
Ông Nguyễn Quốc Quân và đại diện cơ sở Việt Tân tại Hoà Lan tiếp xúc với bà Jetty Kouwen, đại diện của Bộ Ngoại Giao Hòa Lan, ngày 27-06-2008.

Được biết vào những ngày trước, cũng trong chuyến công tác Âu châu lần này, TS Nguyễn Quốc Quân đã đến thăm viếng ban Việt Ngữ đài BBC London trong hơn 1 tiếng đồng hồ, sáng ngày 23 tháng 6 năm 2008, ngay sau khi vừa đặt chân đến thành phố này. Cùng đi với TS Quân có hai vị đại diện cho Phân Hội Chuyên Gia VN tại Anh (VPS – UK) và hai đảng viên Việt Tân khác. TS Quân đã nói rõ với các nhà báo BBC Việt Ngữ là ông đang bắt đầu chuyến đi một vòng Âu Châu để cám ơn chính giới, truyền thông và các tổ chức nhân quyền đã hỗ trợ cho dân chủ VN trong những ngày vừa qua, đặc biệt là sự ủng hộ cho cá nhân ông khi bị CSVN cầm tù và gán ghép tội khủng bố một cách phi lý trong thời gian qua. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng đã thỏa thuận là vào giai đoạn cuối của vòng du hành Âu Châu nầy, ông sẽ dành cho BBC một cuộc phỏng vấn truyền thanh.

Trong khi Tiến sĩ Quân đang thăm viếng BBC, một phái đoàn VN khác gồm 3 đại diện khác nhau của cơ sở Việt Tân Anh Quốc, VPS-UK và Vietnamese British Public Affair Group (VBPA Group – nhóm Việt Anh Sự Vụ) đã được mời đến Bộ Phát Triển Quốc Tế (Department For International Development) của chính phủ Hoàng Gia Anh để gặp gỡ không chính thức các viên chức giám đốc vụ của Bộ nầy và tổng bộ Ngoại Vụ & khối Thịnh Vượng Chung với sự hiện diện của Trưởng văn phòng Bộ Phát Triển Quốc Tế tại Hà Nội. Phía Anh quốc gồm các giám đốc vụ Trung và Đông Á ông Stephen McClelland và bà Sue Wardell, bà Kristine Johnson của Bộ Ngoại Giao và đại diện DFID tại Hà Nội là ông Keith Mackiggan. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên để bàn thảo về các chương trình mà Chính phủ Hoàng Gia Anh đã, đang và sẽ viện trợ phát triển cho Việt Nam. Thảo luận và trao đổi chung giữa hai bên hoàn toàn phù hợp với chủ trương đẩy mạnh tiến trình dân chủ hoá Việt Nam, gia tăng quyền con người theo tiêu chuẩn quốc tế trong đó quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí được phái đoàn VN nhấn mạnh và tranh thủ được sự đồng tình của phái đoàn Anh quốc. Sau đó hai bên bàn thảo và trao đổi ý kiến về viện trợ phát triển giáo dục cho Việt Nam. Phiên họp kéo dài từ 10 giờ đến 11 giờ 30 sáng.

Vào lúc 7 giờ 30 tối cùng ngày, TS Nguyễn Quốc Quân đã mở một cuộc tiếp xúc thân mật với các thân hữu, đồng hương và hội viên Phân Hội Chuyên Gia VN tại London, để bày tỏ lòng cám ơn sự hỗ trợ nhân quyền cho chính ông trong 6 tháng tù vô tội tại VN. Hơn 2/3 cử toạ đến tham dự là thành phần trẻ dưới 35 tuổi và cuộc họp mặt nầy được xem như rất là cởi mở, thẳng thắng và thành công mỹ mãn.

Ngày 25-6, Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng đã gặp gỡ tổ chức nhân quyền Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) tại Luân Đôn. Ông đã hướng dẫn một phái đoàn gồm các đại diện đảng Việt Tân gồm các ông Nguyễn Ngọc Bình, Trần Hùng, Nguyễn Trung Giang, cùng 3 hội viên VPS-UK đến thăm cảm ơn tổ chức nhân quyền Ân Xá Quốc Tế (AI – Amnesty International) vào trưa ngày 25 tháng 06 năm 2008 từ 12 giờ trưa đến 2 giờ 15 chiều, tại trụ sở Trung Ương ở London. Bà Britis Edman và bà Janice Beanhand thay mặt cho toán công tác Đông Nam Á thuộc văn phòng trung ương AI tiếp đón phái đoàn. Tại phòng meeting của AI, bà Edman đã dành trọn 1 tiếng rưỡi đồng hồ để phỏng vấn, lắng nghe và ghi chép rất chi tiết tường trình của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân về 6 tháng tù vô tội của ông tại Sài Gòn. Bà Edman và bà Beanland còn đặt nhiều câu hỏi về các trường hợp đảng viên Việt Tân vô tội bị CSVN bắt giam và gán ghép “khủng bố” như anh Nguyễn Thế Vũ, BS Xuân Trang, ký giả Nguyễn Thị Thanh Vân, nhà dân chủ Nguyễn Quốc Hải (Somsak – quốc tịch Thái Lan). Trong cuộc phỏng vấn bà Edman cho biết là bà đã theo dõi rất kỹ mọi chi tiết của vụ CSVN gán ghép “khủng bố” để đàn áp các đảng viên Việt Tân mới đây và nay được tường tận nhờ sự tiếp kiến với TS Nguyễn Quốc Quân. TS Quân đã nhấn mạnh rằng mục đích của cuộc thăm viếng là để tỏ lòng biết ơn AI đã ủng hộ nhân quyền cho chính ông và các nhà dân chủ khác trong nước. TS Quân cũng yêu cầu AI gia tăng sự ủng hộ nhân quyền cho các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm khác bên trong VN.

Sau đó là 45 phút thảo luận giữa hai bên. Phía VN đưa ra 3 đề nghị được Ân Xá Quốc Tế rất hoan nghênh, đó là:

1. Quốc tế phải áp lực buộc CSVN giam giữ riêng biệt tù chính trị và tù nhân lương tâm, chứ không được giam giữ chung với tù hình sự.
2. Ân Xá Quốc Tế sẽ gởi thư phản đối đến Thủ Tướng CSVN mỗi khi một nhà tranh đấu cho dân chủ tự do bị công an CSVN bắt giam hay sách nhiễu. AI gởi post card cho các tù nhân chính trị & tù nhân lương tâm hiện đang bị CSVN giam cầm và đàn áp.
3. Phía VN hứa sẽ cung cấp tin tức về các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị cho AI ngay khi nhận được tin tức từ VN gởi sang.

Phía tổ chức Ân Xá Quốc Tế cũng bày tỏ sự tán đồng phương pháp đấu tranh bất bạo động mà Việt Tân đang sử dụng.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.