Paris Hội Thảo – Tiếp Cận Trong Ngoài: Cơ Hội và Thách Đố

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào Lúc 15 giờ ngày Chủ Nhật 16/10/05, Cơ sở Việt Tân tại Paris đã tổ chức một buổi Hội thảo với chủ đề “Tiếp Cận Trong Ngoài: Cơ Hội và Thách Đố” tại quận 13 Khu chợ Á Châu với sự tham dự của khoảng 100 quan khách. Đặc biệt có sự hiện diện các đại diện hội đoàn, đoàn thể chính trị, thân hào nhân sĩ và giới truyên thông báo chí tại Paris.

JPEG - 32.3 kb

Chương trình bắt đầu vào lúc 15 giờ với nghi thức chào cờ và mặc niệm. Sau đó, Ông Nguyễn Ngọc Bình, đại diện Cơ sở Việt Tân tại Pháp đã có đôi lời chào mừng quan khách tham dự và là người mở đầu cho bài nói chuyện đầu tiên.

Dưới hình thức trình bày qua Power Point, ông Nguyễn Ngọc Bình đã phân tích 3 động cơ chính đã hình thành, nuôi dưỡng và phát triển hiện tượng tiếp cận trong ngoài.

- Động cơ 1: phát xuất từ lòng mong muốn có cơ hội gặp lại người Việt Nam nói chung và trở về quê hương xứ sở.
- Động cơ 2: phát xuất từ các tổ chức đấu tranh muốn bắt tay với các tổ chức đấu tranh trong nước, phá vỡ bức màn thông tin trong nước hầu chuyển ý thức dân chủ để tạo nền tảng phát triển lâu dài.
- Động cơ 3: xuất hiện trễ nhất và xuất phát từ chính sách của Đảng CSVN nhắm vào cộng đồng VNHN nhằm làm suy yếu sức đấu tranh … và để tìm cách khai dụng tiềm năng về trí tuệ cũng như tài chánh của cộng đồng VNHN.

Sau đó, ông đã xếp loại các hình thức tiếp cận cũng như phân tích rõ ràng các chính sách của CSVN nhằm triệt tiêu sức đấu tranh của đồng bào hải ngoại. Do đó, đứng trước tình trạng phức tạp này, người Việt tại hải ngoại không thể bịt mắt che tai mà có nhu cầu trao đổi, tìm hiểu để khai dụng và giới hạn mặt tiêu cực của tiến trình tiếp cận trong ngoài. Đó là lý do tại sao Cơ sở Việt Tân đã đề nghị có buổi hội thảo với chủ đề Tiếp Cận Trong Ngoài: Cơ hội và Thách đố.

JPEG - 35.1 kb

Đề tài thứ hai là cái nhìn của Việt Tân để dồn nỗ lực đấu tranh vào trong nước trong tình hình tiếp cận hiện tại đã được ông Nguyễn Ngọc Đức Ủy Viên Trung Ương Đảng Việt Tân trình bày rất mạch lạc và sống động khiến cho quan khách rất thích thú. Ông đã tóm tắt kết quả của sự mở cửa và cô lập. Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Đức đã nhận định các yếu tố lợi hại khi sự tiếp cận trong ngoài được mở rộng. Ông đã cho thấy nhiều lợi điểm như:

- Đồng bào trong nước thoát dần ra khỏi sự cô lập và lệ thuộc vào guồng máy độc tài, mở mang kiến thức và trực tiếp bắt tay được với bộ phận bên ngoài để có sự hỗ tương về mọi mặt …
- Cộng Đồng hải ngoại hiểu rõ hơn những vấn đề của đất nước, có điều kiện đóng góp trực tiếp và hữu hiệu hơn vào quốc nội và quan trọng hơn nữa là giới trẻ thấy gắn bó với đất nước Việt Nam khi có điều kiện trở về hay gặp gỡ người trong nước…
- Các lực lượng đấu tranh cho dân chủ ở trong và ngoài nước dễ dàng hơn trong việc giao tiếp, hỗ trợ lẫn nhau và chế độ khó có thể bưng bít những sự đàn áp trong nước do đó, sẽ dễ dàng hơn trong việc vận động áp lực quốc tế.

Riêng đối với chế độ Việt cộng, lợi điểm có được là họ có thể khai thác nguồn tài lực và nhân lực đến từ bên ngoài để củng cố chế độ, có điều kiện tuyên truyền và lũng đoạn cộng đồng HN cũng như tiếp tục khai thác những quan điểm cực đoan không còn hợp thời của HN để tạo hố sau ngăn cách trong ngoài… Tuy nhiên đây là con dao hai lưỡi đối với đảng CSVN. Hiện nay, hàng ngũ đảng CSVN không còn được kết lại bằng sự keo sơn của một lý tưởng cao đẹp mà vì quyền lợi. Do đó, nguồn tài lực và nhân lực đến từ ngoài đang trở thành con dao hai lưỡi vừa giúp chế độ có thêm phương tiện cũng cố nhưng đồng thời cũng phá nát giềng mối của chế độ từ bên trong.

Tựu chung, sự tiếp cận trong ngoài càng mở rộng, phần lợi nghiêng hẳn về phía dân tộc Việt Nam và phía công cuộc đấu tranh cho dân chủ. Trong khi đó, các điểm lợi của chế độ độc tài có thể tự hoá giải, khi tài lực từ bên ngoài là con dao hai lưỡi vừa cho chế dộ thêm phương tiện nhất thời nhưng làm mất dần khả năng kiểm soát xã hội. Sự lũng đoạn cũng có thể hoá giải nếu người Việt Nam trong và ngoài nước có được những cái nhìn đúng đắn và không rơi vào âm mưu phân hoá của đảng CSVN.

Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Đức cũng nêu lên những quan niệm cần xác định cho rõ ràng là khi nói đến tiếp cận, chúng ta phải phân biệt chế độ và dân tộc Việt Nam. Đồng bào trong nước không phải là Việt cộng. Sự tiếp cận trong ngoài là sự bắt tay giữa đồng bào trong nước với đồng bào HN để cùng nhau phá vỡ chế độ độc tài.

Để chấm dứt, ông Nguyễn Ngọc Đức cho rằng việc giao tiếp giữa Cộng đồng HN và đồng bào trong nước càng ngày càng đang mở rộng. Chúng ta phải khai dụng tình trạng này như người Đức đã khai dụng đưa đến sự sụp đổ của bức tường Bá Linh và người VN phải khai dụng để người Việt trong ngoài ngày một liên hệ chặt chẽ với nhau để vừa tăng sức mạnh đoàn kết, vừa tạo ra những hoạt động ngày một đa dạng, ngày một độc lập với guồng máy cai trị của chế độ độc tài. Đây là phương cách hữu hiệu để phá vỡ bức tường ngăn cách mà đảng CSVN đã tìm cách dựng lên giữa người Việt Nam.

Bước qua phần thảo luận, các thành viên của các đoàn thể đã tích cực chia sẻ nhưng kinh nghiệm của mình qua một số vấn đề phải đối diện liên quan đến tiếp cập trong ngoài như giao tiếp với du sinh, chuyên gia du học và tu nghiệp ở nước ngoài, các văn nghệ sĩ trong nước ra trình diễn, các văn hóa phẩm trong nước truyền bá tại hải ngoại, người Việt HN về thăm thân nhân, quê hương, giúp đỡ nhân đạo từ thiện của người HN đối với đồng bào trong nước v.v… đã được phân tích rất cặn kẻ. Đặc biệt, ông Trần Ngọc Sơn đã kêu gọi cộng đồng Việt Nam tại Paris đừng sợ bị lũng đoạn mà phải mở rộng sự tiếp cận mới mong phá vỡ chiêu bài mị dân qua nghị quyết 36 cũng như âm mưu phân hoá CĐVN của đảng CSVN.

Trong phần đóng góp, cử toạ đã yêu cầu ban tổ chức nên có những buổi hội thảo tương tự thường xuyên hơn để những người quan tâm đến đất nước am hiểu tình hình đấu tranh hơn và các hội đoàn có thể phối hợp chung một số công tác để góp phần giúp cho mầm tự do và dân chủ phát triển trên đất nước Việt Nam.

Buổi hội thảo Tiếp Cận Trong Ngoài: Cơ Hội và Thách Đố đã chấm dứt vào lúc 18g30 cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Hành hung người dẫn đến tử vong sau vụ va chạm xe ở Tây Ninh, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Dân Việt

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.