Phái đoàn Người Việt tự do gặp gỡ tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền tại Berlin

Phái đoàn gồm đại diện Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức, Hội Anh Em Dân Chủ và Đảng Việt Tân tiếp xúc, vận động tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch, HRW) Đức Quốc tại thủ đô Bá Linh, hôm 6/12/2019. Ảnh: Ngọc Hòa
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trước thềm kỷ niệm lần thứ 71 ngày Quốc Tế Nhân Quyền một phái đoàn người Việt Nam đã gặp gỡ Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch, HRW) tại thủ đô Bá Linh, Đức Quốc vào trưa hôm 6 Tháng Mười Hai, 2019 để cảm ơn những nỗ lực của tổ chức nầy lên tiếng cho Tù Nhân Lương Tâm (TNLT) Việt Nam trong thời gian qua cũng như trình bày về những trường hợp mới đây.

Thành phần phái đoàn gồm có Bác Sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm và ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh đại diện Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (LHNVTN); Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Chủ Tịch Hội Anh Em Dân Chủ; bà Nguyễn Thị Thanh Vân và Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Đức thuộc Đảng Việt Tân.

Trong buổi gặp gỡ kéo dài 90 phút với ông Giám Đốc Wenzel Michalski và ban điều hành HRW Đức Quốc, phái đoàn Việt Nam đã có cơ hội trình bày tỉ mỉ về trường hợp của những TNLT Châu Văn Khảm, nhà báo độc lập TS Phạm Chí Dũng cũng như các ông Trần Văn Quyền và Nguyễn Văn Viễn.

Ông Giám Đốc Michalski và ban điều hành HRW đặc biệt quan tâm đến phần trình bày của những chứng nhân và nạn nhân của chính sách đàn áp nhân quyền và khủng bố của Cộng Sản Việt Nam là ông Nguyễn Ngọc Đức, ông Nguyễn Văn Đài và bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

KS Nguyễn Ngọc Đức bị tình báo Việt Cộng khủng bốbằng cách tấn công bằng chất acid ngày 2 Tháng Chín, 2017 tại Campuchia, gây trọng thương nơi mặt và cổ. LS Nguyễn Văn Đài bị CSVN kết án tù hai lần vì mở lớp hướng dẫn đồng bào tìm hiểu về nhân quyền. Ông suýt bị thiệt mạng trong tù vì hoàn cảnh giam quá bất nhân. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân có quốc tịch Pháp cũng bị giam giữ tùy tiện gần một tháng khi giao thiệp với những người thuộc xã hội dân sự.

ồ sơ Chống Tra Tấn - Shadow Report 2019, dày trên 700 trang được trao cho ban điều hành tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền tại Đức Quốc hôm 6/12/2019. Ảnh: Ngọc Hòa
Hồ sơ Chống Tra Tấn – Shadow Report 2019, dày trên 700 trang được trao cho ban điều hành tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền tại Đức Quốc hôm 6/12/2019. Ảnh: Ngọc Hòa

Phái đoàn Việt Nam đã trao cho ban giám đốc HRW tập hồ sơ về ông Châu Văn Khảm cũng như tập hồ sơ Chống Tra Tấn Shadow Report 2019, dày trên 700 trang, phúc trình những vụ tra tấn và giết người của công an Việt Nam. Hồ sơ này được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế Istanbul Protocol để truy nã những thành phần khủng bố trong đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngọc Hòa tường trình từ Bá Linh

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sư Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Sư Minh Tuệ và pháp hành dưới góc nhìn Phật Giáo

Đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới (tôi không thích dùng từ “nổi tiếng” đối với một bậc tu hành) và có sức lan toả rộng khắp, vượt ra cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết, khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó là rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ… có; chê bai, miệt thị … có. Muôn nẻo trần ai!

Bà Uzra Zeya, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền. Ảnh: RFA

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ: Việt Nam tiếp tục hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản

Bà Uzra Zeya – Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền nói sẽ tiếp tục tạo sức ép để chính quyền Việt Nam phải tôn trọng các quyền tự do cơ bản, trả tự do cho hơn 180 tù nhân chính trị và chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên biên giới.

Bà Uzra Zeya còn bày tỏ mối quan ngại sâu sắc khi Hà Nội tiếp tục áp đặt những hạn chế nghiêm trọng đối với tất cả các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp ôn hòa, tự do tôn giáo… hay điều kiện giam giữ hà khắc đối với các tù nhân chính trị bị kết án một cách bất công.

Phái đoàn đảng Việt Tân, Ủy Ban Thuỵ Sĩ-Việt Nam (Cosunam), Freedom House và Hmong Human Rights Coalition vận động Phái bộ Thường trực Na Uy tại LHQ, Geneva trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 2024. Ảnh: Việt Tân

Vận động quốc tế trước phiên kiểm điểm định kỳ tình hình nhân quyền VN đã diễn ra thế nào?

Trong hai ngày 2 và 3/5/2024, vài ngày trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tình hình nhân quyền Việt Nam 7/5/2024 trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva (UPR – Vietnam, 4th Cycle), một phái đoàn gồm đại diện của đảng Việt Tân, Ủy ban Thụy Sĩ – Việt Nam (COSUNAM), Freedom House và Liên minh Nhân quyền H’mong (Hmong Human Rights Coalition) đã đi vận động nhân quyền cho Việt Nam.

Phái đoàn đã gặp đại diện của Văn phòng Phái bộ Thường trực tại LHQ của 8 quốc gia thành viên LHQ, 4 nhóm làm việc, đại diện đặc sứ của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ và các tổ chức nhân quyền phi chính phủ. Các quốc gia tiếp đón phái đoàn vận động là Văn phòng Phái bộ Thường trực Na Uy, Anh Quốc, Luxembourg, Mỹ, Hoà Lan, Đan Mạch và Thụy Sĩ.

Dân biểu Mỹ ra nghị quyết lên án CSVN vi phạm nhân quyền hôm 10/5/2024. Ảnh chụp màn hình VOA

Dân biểu Mỹ ra nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền

Hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ vừa ra nghị quyết lên án chính phủ Việt Nam về vi phạm nhân quyền. Nghị quyết này được giới thiệu nhân dịp đánh dấu Ngày Nhân quyền Việt Nam 11/5, một nỗ lực pháp lý được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cách đây 30 năm nhằm yêu gọi Hà Nội cải thiện nhân quyền.