Quân đội Myanmar đột kích bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và các nhân vật cao cấp của đảng cầm quyền

Bà Aung San Suu Kyi. Ảnh: Nikkei Asia
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi và một số nhân vật cấp cao khác của đảng cầm quyền nước nầy đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của quân đội vào sáng sớm, phát ngôn nhân của Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ (NLD – National League for Democracy) cho biết hôm thứ Hai 1/2.

Sự kiện này diễn ra sau nhiều ngày leo thang căng thẳng giữa chính phủ dân sự và quân đội làm dấy lên lo ngại về một cuộc đảo chính sau một cuộc bầu cử mà quân đội cho là gian lận.

Phát ngôn nhân của Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ ông Myo Nyunt nói với hãng thông tấn Reuters qua điện thoại rằng bà Suu Kyi, Tổng Thống Win Myint và một số nhà lãnh đạo khác đã bị “bắt đi” vào những giờ đầu thứ Hai, 1 tháng Hai, 2021.

Ông Myo Nyunt nói: “Tôi muốn nói với nhân dân của chúng tôi rằng đừng phản ứng một cách hấp tấp và tôi muốn họ hành động theo pháp luật.” Ông Myo Nyunt dự đoán là sắp tới ông cũng sẽ bị bắt.

Đường dây điện thoại tới thủ đô Naypyitaw không còn liên lạc được vào sáng sớm thứ Hai, 1 tháng Hai, 2021.

Một phát ngôn nhân của quân đội đã không trả lời các câu hỏi của các phóng viên.

Một nhà lập pháp thuộc Đảng NLD, muốn giấu tên vì sợ bị trả thù, cho biết một trong số những người bị bắt giữ là ông Han Thar Myint, một thành viên của Ủy Ban Thường Vụ Trung Ương của Đảng NLD.

Đảng NLD tuyên bố chiến thắng sau một cuộc bầu cử vào tháng Mười Một, 2020, cuộc bỏ phiếu dân chủ thứ hai của đất nước, kể từ khi kết thúc chế độ quân sự vào năm 2015.

Trong một tuyên bố ngày 29 tháng Giêng, 16 phái bộ quốc tế tại Myanmar đã kêu gọi quân đội nước này “tuân thủ các chuẩn mực dân chủ.”

Các phái bộ Mỹ, Anh và Liên Minh Châu Âu đã đưa ra tuyên bố chung nói rằng: “Chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi kết quả bầu cử hoặc cản trở quá trình chuyển đổi dân chủ của Myanmar.”

Tổ chức nhân quyền phi chính phủ Burma Rights UK trong một bài đăng trên Twitter của họ nói rằng quốc tế cần phải có phản ứng mạnh mẽ nhất đối với việc bà Suu Kyi bị bắt giữ. Quân đội cần phải hiểu rằng họ đã thực hiện một tính toán sai lầm lớn khi nghĩ rằng họ có thể làm như vậy mà không phải hứng chịu hậu quả gì. Tổ chức Burma Rights UK nói thêm rằng tổ chức này ủng hộ tất cả những người làm việc hướng tới các quyền tự do dân chủ lớn hơn, hòa bình lâu dài và thịnh vượng toàn diện cho người dân Myanmar.

Bà Aung San Suu Kyi nổi tiếng là một nhà đấu tranh cho nền dân chủ ở Myanmar, vì vừa là một cựu tù nhân chính trị bị quản thúc hơn hai thập niên vừa là con gái của biểu tượng độc lập bị ám sát, ông Suu Kyi.

Kể từ khi đảng NLD của bà giành được chiến thắng vang dội vào năm 2015, bà đã trở thành nhà lãnh đạo của Myanmar và giữ chức cố vấn quốc gia – một chức danh được tạo ra vì theo hiến pháp nước nầy, bà không thể trở thành tổng thống.

(Theo Reuters)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”