San Francisco Hoàn Tất Cổng Chào Little Saigon

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Công trình xây cất “Cổng chào Little Saigon ở San Francisco” đã hoàn tất vào lúc 6g30 chiều thứ Ba 01 tháng 07 năm 2008 vừa qua. Khi chiếc cần trục cẩu lên và đặt con lân thứ hai vào đúng vị trí trên đỉnh cột trụ sau cùng của cổng chào ở góc đường Larkin và Eddy, và một tràng pháo tay hoan hô của các thành viên trong “Ủy Ban Xây Dựng Cổng Chào Little Saigon – San Francisco” cùng đồng hương chứng kiến đã nổ dòn chào đón giây phút lịch sử đó.

Điều đáng ghi nhận, trên trụ cổng chào bằng đá hoa cương cao hơn 12 feet có in hình Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và hàng chữ “Welcome to Little Saigon San Francisco”.

Ông Nguyễn Phú, Chủ tịch “Ủy Ban Xây Dựng Cổng Chào Little Saigon” đã phát biểu rằng: “Đây là giây phút lịch sử mà Cộng đồng người Việt tại San Francisco chờ đợi từ bao lâu nay. Đây là một biểu tượng ghi lại sự hiện diện của Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại thành phố San Francisco mà chúng tôi hãnh diện để lại cho thế hệ con cháu sau này”.

Ông Huỳnh Lương Thiện, đồng Chủ tịch “Ủy Ban Gây Qũy Xây Dựng Cổng Chào Little Saigon” cũng đã phát biểu: “Đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi người Việt tại San Francisco. Chúng ta cảm ơn thành phố đã hổ trợ cho chúng ta 76,000 Mỹ kim tức khoảng 2/3 kinh phí xây cất cổng chào. Thứ đến, chúng tôi tha thiết mời gọi quý đồng hương tại San Francisco và các nơi tích cực tham dự tiệc gây quỹ hay đóng góp ủng hộ tài chánh để Ủy ban có thể thanh toán ngân khoản còn lại cho nhà thầu xây cất cổng chào là 32,000 Mỹ kim”.

JPEG - 46.2 kb

JPEG - 18.5 kb
San Francisco hoàn tất dựng “Cổng chào Little Saigon” ngày 01-07-2008

Bà Hương Quế, một thành viên của Ủy Ban Gây Quỹ XD Cổng Chào cho biết: “Tôi rất vui vì trên bước đường tỵ nạn cộng sản, Cộng đồng người Việt San Francisco đã gây dựng nên một danh xưng “Little Saigon” cho thế hệ con cháu trong tương lai biết được cha ông chúng đi tìm tự do lập nghiệp nơi đất nước Hoa Kỳ vẫn mãi mãi ôm ấp một lá Cờ Vàng thân yêu và hình ảnh của Thủ đô Sàigòn muôn đời bất diệt!”

Như thế mặc dầu Saigon yêu dấu của miền Nam đã mất tên, nay thành phố San Francisco, California đã có một Little Saigon và sẽ có tên trên bản đồ thành phố trong tương lai, để cho khách du lịch thăm viếng SF sẽ tìm đến thưởng lãm những món ăn đặc sản Việt Nam. Đây là niềm hãnh diện của Cộng đồng người Việt tại San Francisco.

Được biết tiệc gây quỹ xây dựng cổng chào sẽ được tổ chức vào tháng 8 sắp đến. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc: Ông Nguyễn Phú (415) 990-9724; Ông Nguyễn Thanh Tâm (415) 260-9578; Ông Huỳnh Lương Thiện (415) 720-5247; Email: Hội CN/SF (tuongvi@venaa.org) (Mõ SF)

JPEG - 242.3 kb

JPEG - 189.2 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.