Sinh Hoạt Của Uỷ Ban Hỗ Trợ Đấu Tranh Cho Dân Chủ Việt Nam Tại Hòa Lan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Lisse – VNN) Đáp lời mời của Uỷ Ban Hỗ Trợ Đấu Tranh Cho Dân Chủ Việt Nam tại Hoà-Lan, các thân hữu của Uỷ Ban đã đến tham dự buổi họp mặt tổ chức lúc 15g30 ngày 29-6-2008 vừa qua tại thành phố Lisse để trao đổi về hiện tình đấu tranh tại Việt Nam. Đặc biệt trong buổi họp có sự hiện diện của ông Trần Hùng thuộc Uỷ Ban HTĐTDCVN vùng Sacramento, tiểu bang California Hoa-Kỳ và 2 thân hữu đến từ Bỉ Quốc.

Trong buổi sinh hoạt, ông Bùi Đức Hoạt đại diện của Uỷ Ban HTĐTDVNC tại Hoà-Lan đã chào mừng các vị khách đến từ nước ngoài và thân hữu cũng như nêu lên mục đích phiên họp, tạo cơ hội để các thân hữu của Uỷ Ban nói chuyện trực tiếp qua điện thoại cùng một số nhà đấu tranh cho Dân Chủ tại Việt Nam để tìm hiểu thêm về hiện tình của đất nước.

Tiếp theo đó Ông Trần Hùng cho biết từ ngày Uỷ Ban Hỗ Trợ Đấu Tranh cho Dân Chủ đầu tiên tại Sacramento được thành lập vào năm 2006, hiện nay đã có trên 30 Uỷ ban trên toàn thế giới để yểm trợ khối 8406 và các nhà dân chủ trong nước. Ông cho biết tình trạng đấu tranh ở Việt Nam đã có những chuyển hướng rõ rệt, người dân càng ngày càng dẹp bỏ sự sợ hãi chế độ VC và công khai bày tỏ thái độ trong việc tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền và Tự Do Dân Chủ. Sự xuất hiện công khai của khối 8406, cùng một số đảng phái và sự xuất hiện của một số báo chí như tờ “Tự Do Ngôn Luận” … đã thể hiện sự công khai chống lại sự cai trị độc tài của đảng Cộng Sản.

Ông cho biết ngoài hình thức trấn áp các nhà đấu tranh cho dân chủ bằng việc giam giữ, quản chế, nhà cầm quyền VC còn dùng việc bao vây kinh tế các nhà đấu tranh để áp lực. Do đó việc yểm trợ tinh thần và vật chất của đồng bào hải ngoại cho các nhà đấu tranh dân chủ VN trong nước thật cần thiết.

Sau đó là phần trao đổi với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ở Hà Nội qua đường giây viễn liên. Trong cuộc nói chuyện, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bày tỏ sự cảm động đối với đồng bào hải ngoại đã luôn hướng về quê hương và cùng với đồng bào trong nước tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam. Bà cho biết người dân hiện nay không còn sợ hãi chế độ, từ đầu năm 2008 đến nay đã có rất nhiều cuộc biểu tình, đình công diễn ra ở trong nước, đặc biệt có sự tham gia đông đảo của giới trẻ. Việc yểm trợ từ hải ngoại cho những người đấu tranh trong nước sẽ giúp các phong trào đấu tranh càng ngày càng lan rộng, và bà tin tưởng chế độ cộng sản đang bước vào thời kỳ cáo chung, và dân tộc Việt Nam sẽ sớm giành lại được Tự Do.

Sau cuộc nói chuyện với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, mọi người hiện diện đã cùng trao đổi thêm về những phương cách yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ. Sự đóng góp của mỗi người dân Việt dù ở trong hay ngoài nước tuỳ theo hoàn cảnh và điều kiện của mình trong công cuộc đấu tranh sẽ giúp mau chóng chấm dứt chế độ độc tài cộng sản và xây dựng một nước Việt-Nam Tự Do Dân Chủ và theo kịp trào lưu tiến bộ của nhân loại.

Buổi họp mặt đã chấm dứt lúc 18g00, sau đó mọi người dùng bữa cơm thân mật do một thân hữu của Uỷ Ban khoản đãi. (Thế Truyền ghi)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.