Tiệc Tân Niên ‘Vui Xuân không quên các nhà đấu tranh dân chủ Quốc nội’

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tuy đã sang đến Mùng 10 tháng Giêng Âm lịch nhưng cộng đồng người Việt quốc gia khắp nơi tại hải ngoại vẫn còn tiếp tục các buổi sinh hoạt mừng năm mới. Đây là một điểm đặc biệt của người Việt tại hải ngọai, ăn tết Âm lịch kéo dài và linh đình hơn là ăn mừng năm mới Dương lịch.

Cũng trong không khí vui nhộn đón mừng năm mới, hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 2, 2017, Cơ sở Việt Tân và Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân tại Houston đã tổ chức một buổi tiệc Tân niên Đinh Dậu tại nhà hàng Thiên Phú, trên đường Bellaire lúc 12 giờ 30, với chủ đề “Vui Xuân không quên các nhà đấu tranh dân chủ Quốc nội”.

Trong buổi tiệc Tân niên này có sự hiện diện của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đến từ California. Trong hàng quan khách, có sự hiện diện của Trung Tá Lục Quân Hoa Kỳ, ông Trần Quốc Anh, cũng là Chủ tịch của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và vùng phụ cận cùng với hai thành viên trong Ban Đại Diện cộng đồng. Ngoài ra còn có quý ông Nhất Nguyên và Trịnh Du đại diện Hội Đồng Giám Sát; Ông Bà Lê Phát Minh nguyên Chủ tịch của Liên Minh Dân Chủ; Ông Nguyễn Chính Kết đại diện Khối 8406; Trung Tá Hải Quân Đặng Nhân Khang, Hội trưởng Hội Hoa Biển và nhiều đại diện các hội đòan khác tại Houston.

JPEG - 33.5 kb

Sau phần nghi thức chào cờ Việt Nam, cô Xuân Phương, đại diện cơ sở trưởng Việt Tân tại Houston đã lên trình bày lý do tổ chức buổi tiệc Tân niên và chia xẻ một số những nỗ lực đấu tranh mà cơ sở Đảng Việt Tân tại Houston đã cùng với Cộng đồng và các đoàn thể thực hiện trong năm 2016. Cô Xuân Phương cũng đặc biệt tri ân các đoàn thể, Cộng đồng và quý thân hữu thuộc Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân đã sát cánh với Đảng Việt Tân trong nhiều công tác trong năm qua.

Kế đến là phần nói chuyện của ông Lý Thái Hùng về hiện tình đất nước. Với giọng nói thu hút và mạch lạc, ông đã trình bày về tình hình Việt Nam và bối cảnh thay đổi của cục diện thế giới.

Trong phần tình hình Việt Nam, ông Lý Thái Hùng vạch ra ba khó khăn mà CSVN khó có thể giải quyết: 1/ Sự đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam; 2/ Tình hình kinh tế Việt Nam đang bị thiếu tiền trầm trọng; 3/ Sự bất mãn trong dân chúng ngày một gia tăng.

JPEG - 36.3 kb
Ông Lý Thái Hùng trình bày về hiện tình đất nước và cục diện thế giới.

Ông Lý Thái Hùng cho biết, với tình hình trong nước hiện nay, cũng như việc tại Hoa Kỳ có một tân Tổng Thống, một chính phủ mới với chính sách cứng rắn đặc biệt với Trung Cộng, là những điều thuận lợi cho công cuộc đấu tranh của chúng ta.

Trong phần phát biểu của đại diện quan khách, Chủ tịch cộng đồng, Trung Tá Trần Quốc Anh đã nêu lên những con số hơn triệu người theo dõi trang Facebook Việt Tân, cũng như những hoạt động của Đảng Việt Tân trong nước, và đặc biệt tại Houston, đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc đấu tranh. Tại Houston, cơ sở Việt Tân luôn sát cánh cùng với cộng đồng trong các công tác đấu tranh và tạo được sự hưởng ứng đông đảo của đồng hương. Ông còn cho biết những tin tức của Việt Tân đưa ra rất là chính xác. Là người trẻ và với phương tiện internet ngày nay ông kiểm chứng được điều này.

Sau đó, ông Lý Thái Hùng cũng đã trao đổi và trả lời những câu hỏi của cử tọa tham dự. Tuy đây là buổi sinh hoạt Tân niên nhưng mọi người chăm chú theo dõi phần lượt duyệt tình hình trọng suốt gần một tiếng đồng hồ.

JPEG - 38.7 kb

Sau phần sinh hoạt của ông Lý Thái Hùng là phần văn nghệ và tiệc tân niên. Phải nói phần văn nghệ rất hay do những thân hữu của Cơ sở Việt Tân tại Houston đóng góp. Dù đây là buổi tiệc Tân niên nhưng những người tham dự vẫn không quên các nhà đấu tranh dân chủ quốc nội qua sự đóng góp của đồng hương giúp cho công cuộc đấu tranh trong nước có thêm phương tiện đấu tranh.

Buổi sinh hoạt Tân niên này chấm dứt lúc 3 giờ cùng ngày.

Thanh Lãng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.