Tòa án Việt Nam kết án người thứ ba trong số 9 Nhà Dân Chủ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

CTM chuyển dịch

Hà Nội – Một tòa án Hà Nội đã kết tội thêm một nhà đấu tranh dân chủ hôm thứ Năm với bản án bốn năm tù giam và bốn năm quản chế chỉ vì các bài viết kêu gọi đa nguyên dân chủ, đây là phiên tòa thứ ba trong loạt xét xử các nhà dân chủ trong vòng ba ngày. Ông Phạm Văn Trội, 37 tuổi, bị kết án vì đã vi phạm Điều 88 Bộ luật hình sự của nhà nước Việt Nam, luật này cấm “tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”

Trong khi các nhà đấu tranh dân chủ khác bị kết tội căn cứ theo Điều 88 do đã đưa các bài viết lên Blog hay các trang Web, ông Trội bị kết án chỉ vì đã gửi các email và trao đổi tài liệu với những người quen biết. Một số bài viết của ông Trội tuy cũng đã được đưa lên các trang Web, nhưng ông không bị kết án là đã tự mình đưa các bài này lên.

Các công tố viên nói rằng nhân viên điều tra đã phục hồi được một số chứng cứ từ máy của ông Trội chứng minh rằng ông đã phân tán các tài liệu tới một số người khác. Luật sư bào chữa của ông Trội, ông Huỳnh Văn Đông, phản biện rằng những tài liệu này được gửi đến Inbox trong máy của ông Trội, nhưng ông đã xóa chúng đi.

Ông Trội nói “tôi chỉ thực thi quyền công dân của mình”. “Những tài liệu mà cơ quan an ninh điều tra tìm được đều là thật, nhưng chỉ là những tài liệu mà tôi chia sẻ với bạn bè về những chính sách của Nhà nước mà thôi.”

Các công tố viên còn cáo buộc ông Trội đã bôi nhọ Công An khi tố cáo là đã đánh đập ông trong chuyến đi Lạng Sơn năm 2007. Tòa đã bác bỏ yêu cầu của Luật sư Đông đưa ra các chứng cớ để chứng minh rằng Công An đã thực sự hành hung ông Trội.

Phiên tòa của ông Trội là một trong chín phiên tòa xử các nhà dân báo Blogger và nhà hoạt động dân chủ diễn ra trong tuần này tại Hà Nội và Hải Phòng.

Hôm thứ Ba tại Hà Nội, nhà thơ Trần Đức Thạch, 57 tuổi, đã bị kết án ba năm tù và ba năm quản chế, cũng theo Điều 88.

Hôm thứ Tư, ông Vũ Hùng, một thầy giáo cấp ba 43 tuổi, đã bị kết án ba năm tù và hai năm quản chế (*) với các cáo buộc tương tự.

Vào thứ Năm và thứ Sáu, sáu nhà đấu tranh dân chủ khác bị xử ở Hải Phòng. Đó là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và ông Nguyễn Văn Tính, sinh viên Ngô Quỳnh, cựu đảng viên Đảng Cộng sản Nguyễn Mạnh Sơn, nhà hoạt động về quyền đất đai Nguyễn Văn Túc, và kỹ sư điện Nguyễn Kim Nhàn.

Công An Việt Nam cũng đã bắt giữ bà Trần Khải Thanh Thủy, một nhà hoạt động dân chủ khác khi bà đang di chuyển tới Hải Phòng để tham dự các phiên tòa tại đây. Bà Thủy đã từng bị tù giam 9 tháng hồi năm 2008, và cũng đã tham dự phiên tòa xử ông Hùng tại Hà Nội ngày hôm trước.

(*) Người dịch: Theo bản án chính thức là 3 năm quản chế chứ không phải 2 năm như bản tin ghi.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.