Tổng Bí Thư đảng Việt Tân gặp gỡ đồng hương tại Brisbane

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong chuyến công tác tại Úc Châu, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân, đã đến thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland. Tại đây ông đã có buổi gặp gỡ quý thân hữu và đồng hương ở nhà hàng Kim Khánh, số 67 Cardiff St, Darra vào lúc 6 giờ 30 chiều thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016.

Có khoảng gần 100 quan khách tham dự buổi tiệc cùng quý vị trong Ban Chấp Hành và đại diện các tổ chức, hội đoàn thuộc Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Queensland.

JPEG - 142 kb

Sau phần chào Quốc Kỳ Việt Nam, ông Lý Thái Hùng đã có lời cảm ơn tấm thịnh tình quý đồng hương tại Brisbane dành cho đảng Việt Tân và cá nhân ông. Tiếp theo, ông đã chia xẻ về bối cảnh chung quanh cuộc bầu cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ, và sau đó là đề tài: “Biến cố Formosa đang tạo những chuyển biến chính trị tại Việt Nam.”

JPEG - 129.6 kb
Ông Lý Thái Hùng trao đổi với đồng hương tại Brisbane, Úc Châu.

Về tình hình tại Việt Nam, Ông Lý Thái Hùng cho biết: Hiện CSVN đang phải đối diện với 4 vấn đề quan trọng:

1- Rối loạn thượng tầng lãnh đạo: dẹp nhóm lợi ích cũ tạo nên nhóm lợi ích mới dưới chiêu bài chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, đưa đến việc thanh toán nội bộ.

2- Khó khăn về kinh tế: Tình trạng thiếu tiền và hết tiền tạo nên bất ổn xã hội. Việt Nam hiện nay đã mang con số nợ lên đến 123 tỉ mỹ kim. Để phải trả tiền lãi và nợ này, Việt Nam đã phải tăng thuế tăng thu, gây ra bất mãn cùng cực từ người dân.

3- Làn sóng khiếu kiện tại 4 tỉnh miền Trung Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên, Huế và buộc Formosa phải cút khỏi Việt Nam.

4- Biển Đông: Với chính quyền mới của Hoa Kỳ, và việc Trung Quốc không tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hiếp Quốc về đường lưỡi bò ở Biển Đông, nếu có xung đột xảy ra, Việt Nam có thể bị nguy hiểm.

JPEG - 137.4 kb
Ông Tuấn Lê (trái) đại diện Ủy Ban Yểm Trợ Đấu Tranh Quốc Nội; và ông Hồ Ngọc Lang thuộc Đảng Dân Tộc, góp ý trong phần trao đổi ý kiến.

Kế tiếp là phần trao đổi giữa quý đồng hương và ông Lý Thái Hùng về các vấn đề liên quan đến đảng Việt Tân và tình hình đất nước. Bên cạnh những chia sẻ và góp ý, cử tọa đã đặt ra những câu hỏi sắc bén, xoáy quanh về những thành phần đấu tranh trong nước, về sự hoạt động công khai hay bí mật của Đảng Việt Tân và đặc biệt là sự ảnh hưởng như thế nào lên công cuộc đấu tranh của chúng ta sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Hoa kỳ. Phần chia sẻ và trả lời của ông Lý Thái Hùng không kém phần lý thú, đem đến cho cử tọa nhiều góc nhìn khác nhau trong một bức tranh tổng thể của cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho đất nước.

Buổi tiệc gặp gỡ đã chấm dứt vào lúc 10 giờ 30 tối cùng ngày. Ông Lý Thái Hùng đã chụp ảnh lưu niệm với quý đồng hương, và mọi người chia tay nhau trong tinh thần cùng liên kết đấu tranh cho một nước Việt Nam Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền.

Xuân Lộc và Hoàng Tuấn ghi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.