Toronto: Hội chợ Tết và những món quà xuân cho các Tù nhân Lương tâm

Bà con viết thiệp Xuân gởi các tù nhân lương tâm VN trong lao tù tại quầy thông tin của cơ sở Việt Tân Toronto trong Hội chợ Tết tại thành phố North York do Cộng đồng Việt Nam vùng North York và vùng Phụ cận tổ chức hôm 7/1/2023
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thứ bảy ngày 07/01/2023 hai hội chợ Tết mừng Xuân Quý Mão 2023 đã được tổ chức cho cộng đồng người việt tại vùng Đại Đô thị Toronto (Greater Toronto Area – GTA) với sự hiện diện của đại diện chính quyền ở tỉnh bang Ontario, cùng với đại diện các hội đoàn địa phương. Cơ sở đảng Việt Tân tại Toronto cũng đã tham gia cả hai sự kiện nhằm góp phần mang chút quà xuân cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Khách mời đặc biệt, bà Bonnie Crombie Thị trưởng thành phố Mississauga có bài phát biểu chúc mừng năm mới và ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với thành tựu chung của thành phố. Bà Thị trưởng Crombie chia sẻ: “Tôi luôn luôn rất vinh dự khi được hiện diện ở đây với quý vị và có thể nói rằng Mississauga là thành phố đầu tiên ở Canada dương cao lá cờ tự do cùng với quý vị.”

Bà Bonnie Crombie, Thị trưởng thành phố Mississauga (phải) phát biểu chúc mừng năm mới tại Hội chợ Tết Cộng Đồng Quý Mão 2023 do Hội Người Việt Toronto phối hợp cùng với các Tôn giáo, Hội đoàn tổ chức hôm 7/1/2023 tại thành phố Mississauga, Canada
Bà Bonnie Crombie, Thị trưởng thành phố Mississauga (phải) phát biểu chúc mừng năm mới tại Hội chợ Tết Cộng Đồng Quý Mão 2023 do Hội Người Việt Toronto phối hợp cùng với các Tôn giáo, Hội đoàn tổ chức hôm 7/1/2023 tại thành phố Mississauga, Canada

 

Mong muốn cho quê nhà Việt Nam tự do và dân chủ được tôn trọng cũng là điều mà Đảng Việt Tân đấu tranh. Và vì thế, gian hàng trưng bày của Đảng Việt Tân hướng tới trọng tâm vui xuân nhưng không quên các tù nhân lương tâm đang bị lao tù ở quốc nội. Các hoạt động như viết thiệp mừng Xuân gửi các nhà hoạt động bị giam cầm hay các hình ảnh và banner của họ là thông điệp chính được đảng bộ Việt Tân Toronto nhấn mạnh. Bên cạnh đó, các mặt hàng lưu niệm như áo, mũ, khăn choàng cổ… đều thể hiện ưu tiên cho nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.

Bà con viếng quầy thông tin của cơ sở Việt Tân, viết thiệp Xuân gởi các tù nhân lương tâm VN trong lao tù tại Hội chợ Tết do Cộng đồng Việt Nam vùng North York và Phụ cận tổ chức tại thành phố North York hôm 7/1/2023
Bà con viếng quầy thông tin của cơ sở Việt Tân, viết thiệp Xuân gởi các tù nhân lương tâm VN trong lao tù tại Hội chợ Tết do Cộng đồng Việt Nam vùng North York và Phụ cận tổ chức tại thành phố North York hôm 7/1/2023

 

Hội Người Việt Toronto phối hợp cùng với các Tôn giáo, Hội đoàn trong cộng đồng tổ chức Hội chợ Tết Cộng Đồng Quý Mão 2023 tại 3 sảnh của Capitol Banquet Centre số 6435 Dixie Road, Mississauga. Hội chợ Tết và đêm dạ vũ có sự góp mặt của ca sĩ Don Hồ từ Hoa Kỳ, ca sĩ Như Ý và ca sĩ Myra Trần cùng với các nhóm nhạc và các giọng ca được mến mộ tại địa phương.

Cũng cùng ngày, Cộng đồng Việt Nam vùng North York và phụ cận cũng đã tổ chức Hội chợ Tết với chương trình ca nhạc được biểu diễn bởi các ca sĩ trong vùng Toronto, diễn ra tại Driftwood Community Recreation Centre, 4401 Jane St, North York. Các gia đình được có không gian gặp gỡ và tham gia khiêu vũ. Ban tổ chức cũng dành những món quà xuân đa dạng trao cho các trẻ em từ 0 đến 7 tuổi.

Quang cảnh Hội chợ Tết do Cộng đồng Việt Nam vùng North York và Phụ cận tổ chức tại thành phố North York hôm 7/1/2023
Quang cảnh Hội chợ Tết do Cộng đồng Việt Nam vùng North York và Phụ cận tổ chức tại thành phố North York hôm 7/1/2023

 

Trong bài phát biểu của mình ở Mississauga, bà Thị trưởng Bonnie Crombie cũng vinh danh những đóng góp của cộng đồng đã giúp duy trì những di sản tự do của người Việt ở Canada.

Trong hai năm qua, do sự bùng phát của dịch Covid-19, các sinh hoạt Tết bị gián đoạn. Do vậy, sự trở lại của hội chợ Tết được bà con vui mừng đón nhận. Nhiều người đã “toàn tâm toàn ý” tham dự từ sớm tới tận khuya. Nhưng cũng có một anh người Nha Trang chia sẻ với chúng tôi rằng anh đã phải “chạy show” tới cả hai sự kiện vì muốn cho con được biết không khí Tết ở từng nơi.

Quầy thông tin của đảng bộ Việt Tân tại Toronto trong Hội chợ Tết Xuân Quý Mão 2023 do Hội Người Việt Toronto phối hợp cùng với các Tôn giáo, Hội đoàn tổ chức tại thành phố Mississauga, Canada hôm 7/1/2023
Quầy thông tin của đảng bộ Việt Tân tại Toronto trong Hội chợ Tết Xuân Quý Mão 2023 do Hội Người Việt Toronto phối hợp cùng với các Tôn giáo, Hội đoàn tổ chức tại thành phố Mississauga, Canada hôm 7/1/2023

 

Ban Truyền thông đảng bộ Việt Tân Toronto, Canada tường trình

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…