Về nhu cầu quảng bá rộng rãi những tội ác của chế độ cộng sản tại VN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thư ngỏ

Về nhu cầu quảng bá rộng rãi những tội ác của chế độ cộng sản tại Việt Nam

Kính thưa Quý Vị đại diện các tôn giáo, tổ chức và đoàn thể.
Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước,

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2006, Hội Đồng Âu Châu, một cơ chế gồm 46 nước thành viên, đã thông qua bản Nghị Quyết 1481 nhấn mạnh đến nhu cầu cả nhân loại lên án và phơi bày các tội ác của những chế độ cộng sản toàn trị. Mặc dù các chế độ cộng sản toàn trị không còn hiện hữu ở Trung và Đông Âu, nhưng Hội Đồng Âu Châu vẫn thấy có nhu cầu này, vì nhiều tội ác vẫn chưa được điều tra một cách cụ thể và những hung thủ vẫn chưa bị đưa ra xét xử. Mặt khác, theo Hội Đồng Âu Châu, những chế độ độc tài cộng sản vẫn còn tiếp tục tồn tại ở một số nước trên thế giới và những tội ác của nó vẫn tiếp tục là một mối họa cho nhân loại.

Đối với người Việt Nam, nhu cầu lên án những tội ác của chế độ cộng sản không những để cho dư luận toàn thế giới biết đến, mà còn cho chính người Việt Nam, vì cho đến nay, vẫn còn nhiều người chưa biết rõ tội ác của chế độ cộng sản đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong hơn 60 năm qua. Vì chưa nhìn thấy được tầm vóc của các tội ác này, nên nhiều người Việt Nam mặc dù không chấp nhận chế độ CS nhưng vẫn chưa nỗ lực để gỡ bỏ nó. Mặt khác, với một đất nước ngày một trẻ hóa và một cộng đồng hải ngoại đã bước sang thế hệ thứ ba, nhiều sự thật của lịch sử có thể đã bị che lấp, bị bóp méo, bị lãng quên vì nhiều lý do. Do đó, nhu cầu soi rọi, nhắc nhở những tội ác của chế độ cộng sản Việt Nam không những để tạo động lực cho công cuộc đấu tranh dứt điểm chế độ này, mà còn giúp cho các thế hệ mai sau không quên các tội ác này và tránh không để cho nó có thể tái diễn.

Cho đến nay, sau khi Nghị Quyết 1481 của Hội Đồng Âu Châu được phổ biến, nhiều người đã nhìn thấy nhu cầu phát động một chiến dịch cùng nhau mở ra một hồ sơ đen về các tội ác của chế độ cộng sản tại Việt Nam, trong đó tất cả mọi thành phần quần chúng từ tôn giáo cho đến các tổ chức, đoàn thể, đảng phái cho đến các sử gia, các nhân chứng và nhất là các nạn nhân của chế độ cùng nhau phổ biến một cách sâu rộng những tài liệu, những nghiên cứu, những chứng tích lịch sử … về tội ác của cộng sản từ hơn 60 năm qua trên đất nước của chúng ta để cả thế giới và mọi người Việt Nam biết đến.

Trong tinh thần này, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng xin góp phần quảng bá những tài liệu mà chúng tôi sưu tầm được từ nhiều nguồn khác nhau, về những tội ác của đảng CSVN qua nhiều giai đoạn lịch sử như Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Xét Lại Chống Đảng, Tết Mậu Thân 1968, Chính sách tù cải tạo sau năm 1975, Tội dâng hiến đất đai cho Trung Quốc …

Chúng tôi tin rằng khi dư luận quốc tế và mọi người Việt Nam đều ý thức được rõ rệt những tội ác của đảng CSVN, thì chế độ này sẽ không còn cơ hội tiếp tục tồn tại để gây thêm tội ác.

Trân Trọng.

Paris, ngày 21 tháng 3 năm 2006

Nguyễn Ngọc Bảo
Đại Diện đảng Việt Tân tại Âu Châu
Email: au-chau@viettan.org

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Hành hung người dẫn đến tử vong sau vụ va chạm xe ở Tây Ninh, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Dân Việt

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.